Bổ sung hạ tầng cho công nghiệp văn hóa
VHO - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp cùng Sở VHTT TP.HCM vừa tổ chức lễ bàn giao rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ. Sau gần ba năm triển khai, công trình đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào khai thác.

Đây là thiết chế văn hóa quy mô lớn được nhiều văn nghệ sĩ và người dân mong đợi, góp phần bổ sung không gian biểu diễn, sáng tạo cho TP.HCM.
Động lực mới cho công nghiệp văn hóa
Chia sẻ với Văn Hóa, Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Trần Thế Thuận cho biết, Sở đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án trong nhiều năm để công trình sớm được hoàn thiện với chất lượng tốt nhất. Song song với quá trình hoàn thiện kỹ thuật, Sở cũng đã giao Trung tâm Nghệ thuật thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình biểu diễn, chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 7.2026.
Đánh giá về ý nghĩa của công trình, ông Thuận cho rằng việc đưa rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ vào sử dụng diễn ra trong thời điểm có nhiều chuyển động tích cực của lĩnh vực văn hóa, nhất là khi TP.HCM đang triển khai các chủ trương lớn về phát triển công nghiệp văn hóa. Công trình mang ý nghĩa như một “món quà” trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh vai trò của công nghiệp văn hóa như một động lực quan trọng cho phát triển đất nước. TP.HCM được kỳ vọng là một trong những địa phương đi đầu trong hiện thực hóa các định hướng này.
“Chúng tôi tin tưởng rằng, rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ sẽ là một trong những điểm nhấn, góp phần đưa hoạt động biểu diễn đi vào chiều sâu, hình thành các chương trình, tác phẩm có chất lượng. Công trình không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, mà còn từng bước tạo nguồn thu, đóng góp cho sự phát triển của ngành văn hóa”, Giám đốc Sở VHTT nhấn mạnh.
Cũng theo ông Thuận, chuỗi chương trình sắp tới không chỉ là các tiết mục xiếc đặc sắc mà còn biểu diễn song song nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và đương đại của thành phố. “Bên cạnh các đơn vị công lập, chúng tôi cũng mời gọi sự tham gia của các đơn vị ngoài công lập trong nước và quốc tế, tạo nên không gian biểu diễn đa dạng”, ông Thuận nhấn mạnh và cho biết thêm, trong thời gian tới, Sở VHTT sẽ tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm nhằm giới thiệu đến người dân về chất lượng, tính năng hiện đại của công trình, đồng thời tạo cơ hội giao lưu với các văn nghệ sĩ tham gia biểu diễn…
Song song với công trình này, TP.HCM đang triển khai nhiều dự án văn hóa, thể thao như Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc với quy mô lên đến hơn 145.000 tỉ đồng do doanh nghiệp đầu tư. Thành phố cũng tập trung việc hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt công trình sửa chữa, nâng cấp Nhà hát thành phố; công trình mở rộng khu bảo tàng về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến nhà Rồng với diện tích gấp 10 lần so với hiện nay; công trình Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch mới… Các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho đời sống văn hóa đô thị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và du khách.
Hướng đến trung tâm biểu diễn nghệ thuật của khu vực
Báo cáo về dự án, ông Huỳnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với thành phố, là dự án được nhiều thế hệ lãnh đạo quan tâm và cũng là thiết chế văn hóa mà người dân mong đợi trong nhiều năm qua. “Công trình không chỉ phục vụ biểu diễn nghệ thuật mà còn có thể tổ chức hội nghị, sự kiện, giao lưu văn hóa trong và ngoài nước”, ông Hùng nhấn mạnh.
Dự án thuộc nhóm A, công trình cấp I, được xây dựng trên diện tích khoảng 10.000m², với tổng mức đầu tư 1.395 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Theo ông Hùng, quá trình triển khai dự án kéo dài với nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp, đặc biệt là hệ thống thiết bị biểu diễn chuyên dụng.
Ngoài các điều kiện nghiệm thu xây dựng và phòng cháy chữa cháy, dự án còn có phần thiết bị biểu diễn hiện đại, đòi hỏi thời gian hướng dẫn vận hành riêng. Công tác này đã được các chuyên gia và đơn vị liên quan hoàn tất vào tháng 1.2026. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, công trình đã sẵn sàng cho giai đoạn khai thác.
Thông tin về định hướng hoạt động, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM cho biết, việc bàn giao công trình đánh dấu bước hoàn thiện một thiết chế văn hóa hiện đại và định hướng phát triển với tầm vóc quốc tế, trở thành công trình biểu tượng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của TP.HCM.
Theo bà Thanh Thúy, Sở VHTT đã giao Trung tâm Nghệ thuật thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình biểu diễn với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật và tham quan công trình. Các hoạt động tại đây không chỉ do các đơn vị nghệ thuật công lập đảm nhiệm, mà còn có sự tham gia của văn nghệ sĩ thuộc các hội nghề nghiệp, lực lượng sáng tạo trong và ngoài TP.HCM, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế.
“Chúng tôi kỳ vọng các chương trình biểu diễn tại rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ sẽ xứng đáng với tầm vóc công trình, đáp ứng sự mong đợi mà nhiều thế hệ lãnh đạo và văn nghệ sĩ đã gửi gắm”, bà Thanh Thúy nói.
Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu đưa vào khai thác, các chương trình biểu diễn dự kiến sẽ được miễn phí hoàn toàn để phục vụ người dân. Chính sách này hướng đến các đối tượng gia đình chính sách, thiếu nhi và những nhóm yếu thế, thể hiện định hướng phục vụ cộng đồng của công trình. Thời gian tổ chức sẽ được công bố cụ thể sau khi hoàn tất công tác tiếp nhận và vận hành.
Liên quan đến mô hình quản lý, bà Thúy cho biết, Sở đang triển khai chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM về việc nghiên cứu mô hình “đầu tư công - quản trị tư”, trong đó nhà nước đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp tham gia quản lý, vận hành theo cơ chế phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác. Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án áp dụng mô hình này trong năm 2026.
Bên cạnh đó, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và được nghiệm thu đầy đủ theo quy định. Sở VHTT cũng đã chuẩn bị nguồn nhân lực vận hành, xây dựng kịch bản biểu diễn, hướng tới phát triển các sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao, từng bước hình thành trung tâm biểu diễn nghệ thuật hàng đầu khu vực phía Nam.
Trong thời giàn tới, để phát huy một công trình quy mô lớn và hiện đại, đóng góp hiệu quả cho ngân sách nhà nước, thiết thực phát triển ngành công nghiệp văn hóa của thành phố, Sở VHTT sẽ xã hội hóa nguồn lực đầu tư, đa dạng dịch vụ phụ trợ, tăng cường hợp tác quốc tế, đồng thời vẫn đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.

RSS