Hội thi cắm hoa, trang trí mâm ngũ quả tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch:
"Niềm tin dâng Bác"
VHO - Sáng 13.5 tại Hà Nội, Công đoàn Bộ VHTTDL phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức Hội thi cắm hoa, trang trí mâm ngũ quả với chủ đề “Niềm tin dâng Bác”.


Đây là hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 56 năm thực hiện Di chúc của Bác, thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Đỗ Hồng Vân.
Phát biểu khai mạc, Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Quản Văn Hải cho rằng, Hội thi không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam mà còn là cơ hội để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thể hiện lòng kính yêu, niềm tự hào, cũng như phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, gắn bó trong hoạt động công đoàn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ những tình cảm của mỗi cán bộ tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Lê Thị Phượng - Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhấn mạnh, nơi đây là di tích quốc gia đặc biệt nơi Bác Hồ sống và làm việc trong 15 năm cuối đời và thời gian qua là không gian hội tụ những hoạt động văn hóa chính trị nổi bật.
Hội thi năm nay là hoạt động ý nghĩa trong tháng Năm nhớ Bác, truyền tải nhiều thông điệp nhân văn sâu sắc thông qua những bàn tay khéo léo đồng thời là dịp giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng sáng tạo của các đoàn viên công đoàn.




Năm nay Hội thi có sự tham gia của Công đoàn Bộ Ngoại giao và 5 khối Công đoàn thuộc Bộ VHTTDL gồm Khối Tham mưu quản lý nhà nước; Khối Nghệ thuật biểu diễn; Khối Doanh nghiệp; Khối Điện ảnh; Khối Di sản và Văn hóa cơ sở.
Đến với Hội thi, các công đoàn viên đã có sự chuẩn bị từ rất sớm để hoàn thành những những tác phẩm đặc sắc, mang tính nghệ thuật cao, đẹp mắt, tinh tế, mang nhiều thông điệp về Bác Hồ kính yêu. Trong đó có nhiều tác phẩm được đầu tư công phu về các loại hoa, ý tưởng sáng tạo, tính thẩm mỹ.


Tại Hội thi, Ban giám khảo đánh giá rất cao các tác phẩm dự thi năm nay, phần thuyết trình bài thi cũng được các đội chuẩn bị công phu, ấn tượng, gây xúc động với khách tham dự.

Tất cả đều thể hiện sự thành kính, biết ơn tấm lòng của Bác với dân tộc, với đất nước và ngợi ca lòng yêu thương chan chứa vô bờ của Bác với nhân dân.

Hoa sen, loài hoa tương trưng cho phẩm chất thanh cao, trong sáng "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" như đức tính giản dị, liêm khiết và tấm lòng bao la như hương sen thơm ngát của Bác Hồ đã được các đơn vị dùng rất nhiều trong các tác phẩm dự thi.



Các giải thưởng năm nay cũng vô cùng đặc biệt, Công đoàn khối Di sản và Văn hóa cơ sở đã giành vị trí Nhất toàn đoàn; Công đoàn khối Điện ảnh và Công đoàn Bộ Ngoại giao đồng hạng Hai.
BTC cũng trao bốn giải phụ gồm: Giải mâm ngũ quả đẹp nhất thuộc về Công đoàn khối Tham mưu và quản lý nhà nước; Giải ấn tượng thuộc về Công đoàn khối Doanh nghiệp; Giải cắm hoa đẹp nhất thuộc về Khối Nghệ thuật biểu diễn và giải thuyết trình hay nhất thuộc về Công đoàn Bộ Ngoại giao.
Chị Nguyễn Cẩm Vân, cán bộ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng khi tác phẩm đoạt giải Nhất, chị mong muốn sẽ được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này của Công đoàn Bộ VHTTDL để các đoàn viên được thể hiện tài năng và tình đoàn kết.
Với Hội thi năm nay, Khối Di sản và Văn hóa cơ sở có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng khi hoa sen được nhập từ tỉnh Nghệ An và các loại quả bày mâm ngũ quả được hái trong vườn Bác.

Thông qua hội thi, Công đoàn Bộ VHTTDL mong muốn tôn vinh giá trị thẩm mỹ, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trân trọng và nhắc nhở phải gìn giữ.
Những tác phẩm cắm hoa, những mâm ngũ quả không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn là thông điệp gửi gắm lòng biết ơn, khát vọng hòa bình, hạnh phúc và phát triển phồn vinh của đất nước ở hiện tại và trong tương lai.