Không đón khách tham quan nội thất Thế Miếu - Đại Nội Huế:

Nhiều du khách đồng tình với phương án

SƠN THÙY

VHO - Trong ngày đầu tiên thực hiện việc giới hạn khu vực tham quan tại di tích Thế Miếu (Đại Nội Huế), dù không vào được bên trong điện thờ nhưng nhiều du khách vẫn đồng tình với phương án này.

Nhiều du khách đồng tình với phương án - ảnh 1
Du khách quốc tế tham quan di tích Thế Miếu, Đại Nội Huế trong ngày 9.9.2025. Ảnh: S.THÙY

Ngày 9.9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bắt đầu triển khai việc không đón du khách tham quan nội thất ở di tích Thế Miếu (Đại Nội Huế). Trước đó, từ cuối tháng 8, thông tin này đã được gửi đến các đơn vị lữ hành và thông báo rộng rãi để du khách được biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, các cửa phía hai bên vào nội điện Thế Tổ Miếu như trước đó đã được đóng kín. Thay vào đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa 5 gian chính giữa của công trình; đồng thời lắp đặt thêm dãy hàng rào để du khách chỉ đứng từ ngoài nhìn vào nội thất.

Nhiều du khách đồng tình với phương án - ảnh 2
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa 5 gian chính giữa và lắp thêm hàng rào phân cách để du khách tham quan từ bên ngoài chứ không phải nội thất Thế Tổ Miếu như trước. Ảnh: S.THÙY

Nhiều du khách cho biết, họ đã tiếp nhận được các thông tin điều chỉnh khu vực tham quan ở Thế Miếu nên khi đến đây đã chủ động tìm hiểu các thông tin về di tích Thế Miếu được đặt tại Hiển Lâm Các.

Tại đây, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bố trí một tivi trình chiếu về lịch sử của di tích Thế Miếu từ khi xây dựng cho đến nay cùng các thông tin liên quan.

Phía sân ngay trước công trình chính Thế Tổ Miếu, trung tâm cũng bày trí hương án phù hợp để tạo điều kiện cho những du khách muốn dâng hương.

Nhiều du khách đồng tình với phương án - ảnh 3
Du khách dâng hương ở phía trước công trình chính Thế Tổ Miếu. Ảnh: S.THÙY

Anh Huỳnh Tiến Đạt - du khách từ Đà Lạt cùng gia đình đến tham quan Đại Nội Huế, cho biết: tôi rất ủng hộ việc triển khai phân luồng ở di tích điện Thái Hòa cũng như giới hạn, không cho phép vào tham quan bên trong nội thất Thế Miếu.

“Thực tế không phải du khách nào cũng ứng xử văn minh ở không gian di sản; chưa nói, trong nhiều đoàn khách có các cháu nhỏ khá hiếu động, dễ xảy ra sơ suất và tình huống bất ngờ mà phụ huynh đi kèm cũng khó lường trước.

Theo tôi, đây là giải pháp không chỉ nhằm đảm bảo nét tôn nghiêm ở không gian thờ tự mà còn để giữ gìn công trình di sản lâu dài cho muôn đời sau”- anh Huỳnh Tiến Đạt bày tỏ.

Nhiều du khách đồng tình với phương án - ảnh 4
Các du khách ngồi nghỉ chân ở Hiển Lâm Các và tìm hiểu thông tin về Thế Miếu qua video được trình chiếu. Ảnh: S.THÙY

Nhiều du khách có mặt tại di tích Thế Miếu tỏ ra khá tiếc khi không được vào bên trong nội điện, song rất đồng tình với giải pháp của đơn vị quản lý di tích.

Ngoài khách đoàn đã được hướng dẫn viên thông báo cụ thể, nhiều khách lẻ đã bảo vệ tại di tích Thế Miếu hướng dẫn và chủ động tham quan từ bên ngoài.

Một nhóm du khách đến từ Quảng Ngãi bày tỏ khá tiếc vì đây là lần đầu tiên đến tham quan khu di sản Huế. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin họ cũng đồng tình và chủ động dâng hương ở hương án phía trước điện thờ.

Nhiều du khách đồng tình với phương án - ảnh 5
Hướng dẫn viên du lịch chia sẻ các thông tin về di tích Thế Miếu cho du khách nước ngoài. Ảnh: S.THÙY

Theo thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong ngày đã có 2.087 khách tham quan Đại Nội Huế (gồm 1.050 khách nội địa và 1.037 khách quốc tế). Trong đó rất nhiều du khách đã đến tham quan ở di tích Thế Miếu.

Không gian di tích Thế Miếu có diện tích hơn 2 ha, gồm nhiều công trình khác nhau. Trong đó, công trình chính Thế Tổ Miếu có kiến trúc cung đình bằng gỗ đặc trưng theo lối “trùng thiềm điệp ốc”; bình diện mặt nền hình chữ nhật, có chiều dài 54,6m, chiều rộng 27,7m, diện tích lên đến 1500m2.

Công trình chính Thế Tổ Miếu quy mô chính điện có 9 gian 2 chái kép, tiền điện 11 gian 2 chái đơn. Đây là nơi hiện đang thờ 10 vị vua triều Nguyễn, được xem là nơi tôn nghiêm ở khu di sản Huế.