Thiệt hại sau cơn bão số 10:
Ngành VHTTDL khẩn trương khắc phục hậu quả bão, lũ
VHO - Các địa phương đang tích cực khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra để sớm ổn định cuộc sống và sản xuất của người dân. Trong đó, ngành VHTTDL các tỉnh, thành cũng đang hết sức nỗ lực khắc phục, đảm bảo an toàn cho hệ thống di tích, thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch…
Cơn bão số 10 (Bualoi) đổ bộ xoáy trọng tâm vào Nghệ An đã gây thiệt hại nặng nề, không chỉ đời sống, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà nhiều công trình văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh cũng bị hư hại.

Giữ an toàn cho các di tích, thiết chế văn hóa
Theo thống kê sơ bộ trên toàn tỉnh Nghệ An, nhiều di tích, đền chùa trên địa bàn tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề. Ông Lê Duy Thành, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Vinh Lộc cho biết, đền Đông Hải bị sập toàn bộ cổng và hàng rào phía trước, bảy cây cổ thụ gãy đổ, phần mái của bái đường và hậu cung bị tốc, nước mưa thấm dột ảnh hưởng đến đồ thờ. Đền Phúc Vị bị đổ gãy hai cây cổ thụ lớn phía trước, nhiều hạng mục khác hư hỏng; một số đền khác trong khu vực cũng bị cây đổ, ngói bể vỡ rải rác.
Tại xã Văn Hiến, Miếu mộ bà Chúa Nhâm (xóm Đông Xuân) bị hỏng mái tôn, sập một đoạn tường rào; đền Khai Long (xóm Tân Sơn 1) bị gãy cột đèn, cột cờ, nhiều cây xanh trong khuôn viên gãy đổ, biển chỉ dẫn bị hư hỏng. Tại xã Minh Châu, di tích đền Đệ Nhất bị gãy rồng mái, tốc ngói; di tích đền thờ Trần Pháp Độ tốc mái…
Ngay sau bão, Sở VHTTDL Nghệ An đã xuống cơ sở kiểm kê, thống kê mức độ thiệt hại, phối hợp cùng chính quyền và Ban quản lý di tích triển khai biện pháp che chắn tạm thời, dọn dẹp cây đổ, thu gom ngói vỡ để đảm bảo an toàn cho khách tham quan. Ông Hồ Mạnh Hà, Phó phòng Quản lý Di sản văn hóa (Sở VHTTDL) Nghệ An cho biết: “Chúng tôi đang khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng các di tích bị ảnh hưởng, ưu tiên tu bổ những công trình xuống cấp nghiêm trọng. Đồng thời, ngành sẽ tham mưu tỉnh bố trí kinh phí tu sửa, bảo tồn, để các di tích quan trọng sớm được phục hồi, kịp thời phục vụ nhân dân và du khách”.
Tại đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh (xã Phú Trạch, Quảng Trị), gió bão quật ngã nhiều cây cổ thụ, phá hủy cảnh quan xung quanh ngôi đền cổ. Một số mái ngói, nhà chờ trong khu vực thờ tự bị tốc mái, hư hỏng nặng. Nhiều di tích khác trên địa bàn cũng chịu ảnh hưởng tương tự khi cây cối, mái che, công trình phụ trợ bị hư hại.
Ngay sau bão, chính quyền và lực lượng chức năng đã phong tỏa các khu vực nguy hiểm, cắt tỉa, hạ độ cao tán cây, đồng thời kiểm kê thiệt hại để từng bước phục hồi không gian di tích. Không chỉ di tích, nhiều khu du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng cũng chịu thiệt hại. Tại Ozo Park, mưa lớn làm nước suối dâng cao, cuốn trôi lán trại, bùn đất và cành khô gây ngập các chòi nghỉ.
Chị Kim Thu, nhân viên Ozo Park, chia sẻ: “Ảnh hưởng gió bão không lớn nhưng mưa suối dâng cao khiến khu nghỉ bị ngập. Ngay sau khi nước rút, anh em đã khẩn trương vệ sinh, xử lý môi trường để sớm đón khách trở lại”.

Với phương châm “vừa dọn dẹp, vừa kiểm định an toàn”, ngành VHTTDL tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo khẩn trương rà soát, kiểm tra hệ thống di tích, phối hợp doanh nghiệp vệ sinh, khắc phục cảnh quan. Các đơn vị lữ hành được hướng dẫn điều chỉnh lịch trình tham quan, đồng thời khuyến cáo du khách theo dõi thông tin thời tiết tình hình an toàn trước khi xuất phát. Trên tinh thần “4 tại chỗ”, chính quyền địa phương cùng các lực lượng đang chạy đua với thời gian, nỗ lực khôi phục cảnh quan và hạ tầng để sớm mở cửa đón khách. Nhờ triển khai đồng bộ công tác dọn dẹp, gia cố, kiểm định, các tuyến điểm du lịch trọng tâm dự kiến sẽ hoạt động trở lại theo lộ trình, bảo đảm an toàn, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách khi đến với Quảng Trị trong những ngày tới.
Tại Ninh Bình, bão số 10 đã khiến 9 người chết, 24 người bị thương, 21 ngôi nhà bị đổ sập, 823 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 11 điểm trường học, nhiều nhà xưởng bị thiệt hại, kè Hải Thịnh III đê biển Hải Hậu bị sạt, sập (chiều dài khoảng 75m)… Nhờ chuẩn bị phương án ứng phó sớm và chặt chẽ nên ngành VHTTDL không bị thiệt hại nhiều. 10 di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều được bảo toàn nguyên vẹn.
Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cho biết: Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh bị mất điện, nhiều tuyến đường du lịch bị ngập như Vườn Quốc gia Cúc Phương, Khu du lịch biển Quất Lâm, Thịnh Long. Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú tạm ngừng đón khách 1-2 ngày tới để khắc phục các sự cố nhỏ nhằm đảm bảo trải nghiệm an toàn, trọn vẹn cho khách du lịch.
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT TP Huế cho biết, các di tích, hiện vật, tài liệu, thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn không bị thiệt hại nhiều, song Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, đánh giá toàn diện tình hình di tích, bảo tàng, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa thể thao, kịp thời khắc phục, gia cố những hạng mục hư hỏng. Tiến hành gia cố các địa điểm xung yếu, các công trình quan trọng, chống đỡ hệ thống các các cây xanh hiện có để đảm bảo toàn những đợt mưa bão còn lại trong năm 2025.
Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai
Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 181/CĐ-TTg ngày 30.9 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai. Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An; Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường; Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.
Theo dự báo, mưa lũ còn diễn biến phức tạp, để tập trung khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất khu vực xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, tập trung triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Lưu ý bảo đảm tuyệt đối an toàn lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trong đó tập trung rà soát, chủ động sơ tán, di dời triệt để dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.
Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn và khu vực chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ của địa phương khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động xây dựng trong mùa mưa lũ, nhất là bảo đảm an toàn cho lực lượng lao động, máy móc, phương tiện, thiết bị thi công trên các tuyến cao tốc ở miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản...

Cơ sở hạ tầng du lịch biển bị thiệt hại
Các tỉnh, thành Bắc Trung Bộ có nhiều bãi biển du lịch đẹp, là điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Cơn bão số 10 đã làm nhiều điểm du lịch biển bị thiệt hại nặng nề, chính quyền địa phương và các đơn vịđang nỗ lực khắc phục.
Tại Hà Tĩnh, ngành du lịch chịu thiệt hại nặng nề khi hàng loạt khu nghỉ dưỡng ven biển bị gió bão “xóa sổ”. Chưa có số liệu chính thức, song ước tính thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng. Tại các điểm du lịch biển lớn như Xuân Thành, Thiên Cầm và nhiều bãi biển khác, hàng chục nhà hàng, khách sạn, villa nghỉ dưỡng cao cấp bị tốc mái, sập đổ. Cảnh quan thiên nhiên bị tàn phá, hoạt động dịch vụ du lịch ngưng trệ, chi phí khắc phục khổng lồ, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch phục hồi mùa du lịch cuối năm.
Ông Trần Minh Đức, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông khu vực Nghi Xuân, cho biết riêng tại khu du lịch Xuân Thành, toàn bộ 16 nhà hàng trong khu vực bị tốc mái, hư hỏng nặng; 90% cây xanh bị gãy đổ; hệ thống điện, máy bơm, nhà điều hành gần như bị phá hủy hoàn toàn. Hạ tầng bị tàn phá nặng nề, các doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cần thời gian dài và chi phí lớn để khôi phục, vận hành trở lại sau bão.

Nhằm sớm ổn định đời sống người dân, sáng qua 30.9, toàn bộ hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đang khẩn trương vào cuộc khắc phục hậu quả bão số 10, tập trung dọn dẹp môi trường, khôi phục hạ tầng và tái thiết sản xuất. Sau bão số 10, tuyến đường bê tông dọc bãi tắm ven biển Thuận An (TP Huế) tiếp tục bị tàn phá nghiêm trọng, biển xâm thực sâu vào đất liền, ăn sâu 10 - 15m. Các hàng quán dịch vụ ven biển ngổn ngang sau bão, đá hộc, bê tông vỡ vụn bị sóng lớn và triều cường đánh dạt vào nhà hàng. Ngay sau khi bão số 10 đi qua, chủ các cơ sở kinh doanh chủ động dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hư hại.
Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, địa phương huy động người dân dọn dẹp bước đầu để bà con có không gian buôn bán, ổn định đời sống. Về lâu dài, khu vực này cần được đầu tư để xử lý sạt lở bờ biển; đảm bảo an toàn cho nhiều hộ dân đang sinh sống cũng như hạ tầng thiết yếu phục vụ hoạt động du lịch. Trước đó, trong mùa mưa bão năm 2024, khu vực này đã từng bị xâm thực nghiêm trọng, tuyến đường bêtông dạo bộ đã bị sóng đánh vỡ; sau đó, các đơn vị đã xử lý gia cố khẩn cấp bằng đá hộc và sửa chữa sân bê tông, đường dạo bộ nhưng hạ tầng đoạn kết nối giữa hai bãi tắm Phú Thuận và Thuận An chưa hoàn thiện đồng bộ nên tiếp tục bị bão Bualoi đánh tan…
Kiểm tra thực tế tại hiện trường, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế đã yêu cầu địa phương phối hợp với các lực lượng khẩn trương tính toán phương án gia cố kịp thời, tranh thủ thời tiết nắng trong tuần này để thi công nhằm ứng phó với những cơn bão có thể mạnh hơn trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị phường Thuận An nhanh chóng thống kê, báo cáo thiệt hại để thành phố kịp thời điều tiết kinh phí gia cố và ban bố tình trạng khẩn cấp đối với điểm sạt lở bờ biển trên địa bàn, bảo đảm an toàn cho người dân và công trình ven biển. Tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), bão số 10 cũng “càn quét” làm nhiều cơ sở dịch vụ, đường sá, thiết chế du lịch bị hư hỏng. Các địa phương và cơ sở đang nỗ lực khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực cũng như hoạt động kinh doanh dịch vụ.
Theo Cục Quản lý đề điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến 16h ngày 30.9, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã làm 27 người chết và 21 người mất tích, 112 người bị thương hiện đã và đang điều trị tại các cơ sở y tế, 8 ngư dân trên tàu cá BĐ-97258TS (Gia Lai) mất liên lạc. Hơn 144.360 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; trong đó tập trung nhiều ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Thanh Hóa, Ninh Bình; gần 14.000 nhà bị ngập.
Về nông nghiệp, hơn 26.670 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại. Đã xảy ra 15 sự cố đê điều, riêng tại Thanh Hóa bị 6 sự cố, hiện các địa phương đã xử lý bước đầu các sự cố. Ngoài ra mưa bão đã gây sạt lở gần 19.500m kè, bờ sông, bờ biển; trong đó tại TP Huế sạt lở chiều dài 15.900m, Quảng Trị 3.300m. Trên các tuyến đường qua các tỉnh đã bị ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 1.141 điểm. Gần 6.300 cột điện, hơn 60.000 cây xanh đã bị gãy, đổ sau bão số 10, tập trung nhiều tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; nhiều địa phương bị mất điện diện rộng.