Mèo Vạc sẵn sàng đón Đoàn tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

NGUYỄN NAM

VHO - Chiều 30.6, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mèo Vạc (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm rà soát, đôn đốc công tác chuẩn bị đón Đoàn chuyên gia tái đánh giá lần thứ IV Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Mèo Vạc sẵn sàng đón Đoàn tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Mèo Vạc cho biết, thời gian qua địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và các cơ quan chức năng, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Trong đó, trọng tâm là chỉnh trang cảnh quan, đầu tư nâng cấp hạ tầng tại các điểm di sản và điểm dự phòng; hoàn thiện hệ thống biển chỉ dẫn, không gian trưng bày, điều kiện đón tiếp và đảm bảo an toàn cho du khách.

Bên cạnh đó, xã Mèo Vạc cũng tăng cường tổ chức vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, sạch, đẹp, sẵn sàng đón Đoàn chuyên gia tái đánh giá lần thứ IV Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn theo đúng tiến độ.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mèo Vạc Phạm Văn Tú, ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của UBND xã và các đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh, đợt tái đánh giá lần thứ IV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm nhằm duy trì tư cách thành viên của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

"Đây là nhiệm vụ hàng đầu, cần ưu tiên nguồn lực, tăng cường phối hợp và tuyệt đối không làm theo kiểu đối phó, hình thức" - Bí thư Đảng ủy xã Mèo Vạc nhấn mạnh.

Mèo Vạc sẵn sàng đón Đoàn tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO - ảnh 2
Mèo Vạc sẵn sàng đón Đoàn tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Ảnh minh họa

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mèo Vạc cũng yêu cầu UBND xã giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai tại khu vực sạt lở đường vào bến thuyền Nho Quế trước ngày 10.7 để triển khai san gạt mặt bằng. Đồng thời, tháo dỡ các biển thông tin không còn giá trị, biển dự án cũ nhằm đảm bảo mỹ quan.

Tại không gian trưng bày sản phẩm, Hợp tác xã Lô Lô phải bố trí khu trưng bày khoa học, đủ ánh sáng; các sản phẩm OCOP có thương hiệu, nhãn mác đầy đủ; bổ sung trang trí tranh đặc trưng để tạo điểm nhấn văn hóa.

Đối với khu vực bến thuyền Nho Quế, hoàn thành dọn vệ sinh, phát quang cỏ dại, sắp xếp lại hàng quán trong chiều 26.7; lắp đặt biển báo, dây chăng phản quang đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học sinh, trẻ em xin quà du khách. Kiểm tra toàn diện điều kiện an toàn kỹ thuật của thuyền, đảm bảo không quá 12 ghế/thuyền, trang bị áo phao mới, sơn sửa vị trí bong tróc và lót sàn an toàn.

Hoạt động cho thuê trang phục cần quản lý chặt, chỉ sử dụng trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc địa phương, tránh trang phục không đúng nguồn gốc gây phản cảm, ảnh hưởng hình ảnh du lịch.

Tại điểm Tiết Giáp Long/Pha Thạch, nâng cấp mặt bãi đỗ xe ngang với mặt đường mới, dọn dẹp nương ngô và cỏ dại, trồng bổ sung cây xanh tạo cảnh quan trang trọng, đồng bộ.

Để góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Mèo Vạc đến bạn bè trong nước và quốc tế, Bí thư Đảng ủy xã Mèo Vạc yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ nhiệm vụ theo kế hoạch, tập trung hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các hạng mục, giữ gìn cảnh quan, môi trường, an ninh trật tự và các điều kiện tốt nhất để đón tiếp Đoàn chuyên gia UNESCO.