Ngày này năm xưa:
Lễ hội Dinh Thầy Thím trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
VHO - Ngày 14.7.2022 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Lễ hội Dinh Thầy Thím được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần khẳng định giá trị di sản dân gian Nam Bộ và tạo động lực phát triển du lịch bền vững. Cùng ngày trong nhiều giai đoạn lịch sử, Việt Nam và thế giới cũng chứng kiến nhiều sự kiện nổi bật về chính trị, quốc phòng, cải cách xã hội, đối ngoại và văn hóa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh giảm tô
Ngày 14.7.1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 78-SL quy định giảm 25% địa tô so với mức trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và thành lập Hội đồng giảm tô tại các tỉnh để giải quyết khiếu nại.
Cùng ngày, Người ký Sắc lệnh số 79-SL quy định chế độ thuế trực thu tạm thời áp dụng đối với người nước ngoài.
Chính sách giảm tô là bước đi quan trọng nhằm cải thiện đời sống nông dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời tạo cơ sở thực tiễn cho các chính sách cải cách ruộng đất sau này, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tăng cường nguồn lực cho cuộc kháng chiến.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên đặc biệt
Ngày 14.7.1986, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên đặc biệt, bầu đồng chí Trường Chinh giữ cương vị Tổng Bí thư sau khi đồng chí Lê Duẩn từ trần.
Trong thời gian đảm nhiệm trọng trách, Tổng Bí thư Trường Chinh đã cùng Trung ương Đảng chuẩn bị những quyết sách quan trọng, đặt nền móng cho đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Quan điểm "đổi mới là yêu cầu bức thiết, có ý nghĩa sống còn" trở thành tư tưởng chỉ đạo quan trọng trước thềm Đại hội VI cuối năm 1986.
Bốn thập kỷ sau đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, nâng cao đời sống nhân dân và từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Hợp nhất Quân chủng Phòng không và Không quân
Ngày 14.7.1999, Bộ Quốc phòng công bố quyết định hợp nhất Quân chủng Phòng không và Quân chủng Không quân thành Quân chủng Phòng không - Không quân theo Sắc lệnh của Chủ tịch nước.
Việc hợp nhất là bước kiện toàn tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vùng trời trong tình hình mới. Đây cũng là chủ trương chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng phòng không, không quân.
Đến nay, Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng trời, tham gia cứu hộ, cứu nạn và nhiều nhiệm vụ quan trọng của đất nước.
Lễ hội Dinh Thầy Thím trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Ngày 14.7.2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố quyết định ghi danh Lễ hội Dinh Thầy Thím (Bình Thuận, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính) vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Hình thành hơn 130 năm trước, lễ hội gắn với tín ngưỡng thờ Thầy và Thím - hai nhân vật được người dân tôn kính vì có nhiều nghĩa cử giúp dân chữa bệnh, cứu người gặp nạn trên biển, dạy nghề và giúp đỡ cộng đồng. Hằng năm, lễ hội thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia các nghi lễ truyền thống, rước sắc phong, tế lễ và nhiều trò chơi dân gian đặc sắc.
Việc được ghi danh không chỉ khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của lễ hội, mà còn mở ra cơ hội bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển du lịch bền vững. Đây cũng là một trong những lễ hội tiêu biểu của khu vực Nam Trung Bộ, góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.
Công bố Báo cáo quốc gia về bạo lực với phụ nữ
Ngày 14.7.2020, Việt Nam công bố Báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ năm 2019, sử dụng phương pháp điều tra của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Kết quả cho thấy nhận thức xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt ở nhóm phụ nữ trẻ và có trình độ học vấn cao. Tuy nhiên, bạo lực trên cơ sở giới vẫn là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và cộng đồng.
Đây cũng là lần thứ hai Việt Nam thực hiện điều tra quốc gia theo chuẩn quốc tế, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ.
Việt Nam đồng đề xuất nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người
Ngày 14.7.2023, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người do Việt Nam cùng Bangladesh và Philippines đồng bảo trợ.
Nghị quyết nhấn mạnh tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu đối với việc thụ hưởng các quyền con người, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương.
Việc Nghị quyết tiếp tục được thông qua phản ánh vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, cũng như những đóng góp tích cực vào các vấn đề toàn cầu.
Đánh chiếm ngục Bastille mở đầu Cách mạng Pháp
Ngày 14.7.1789, nhân dân Paris đánh chiếm ngục Bastille, biểu tượng quyền lực của chế độ phong kiến Pháp, mở đầu Cách mạng Tư sản Pháp.
Sự kiện nhanh chóng trở thành biểu tượng của khát vọng tự do, bình đẳng và bác ái, làm thay đổi sâu sắc lịch sử nước Pháp cũng như tư tưởng chính trị châu Âu.
Năm 1880, ngày 14.7 chính thức được chọn là Quốc khánh Pháp. Đến nay, nước Pháp vẫn là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch hàng đầu thế giới.
Tưởng nhớ nhà văn Konstantin Paustovsky
Ngày 14.7.1968, nhà văn Nga Konstantin Paustovsky qua đời, để lại nhiều tác phẩm giàu chất trữ tình và triết lý nhân văn.
Ông được biết đến rộng rãi qua các tác phẩm như Vịnh Mõm Đen, đặc biệt là Bông hồng vàng - cuốn sách được nhiều thế hệ người viết xem như một cẩm nang về nghề văn.
Tại Việt Nam, tác phẩm của Paustovsky được dịch và giới thiệu từ khá sớm, có ảnh hưởng sâu rộng đối với nhiều thế hệ độc giả và người cầm bút nhờ lối viết giàu cảm xúc, tinh tế và giàu chất thơ.

RSS