Lễ hội bơi “ Đăm”

VH- Trong 3 ngày (24,25, 26-4) tức ngày 9,10, 11 tháng 3 âm lịch, tại làng Đăm(phường Tây Tựu, quận Bắc Từ liêm- Hà Nội) đã diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống nhân kỷ niện 1050 năm ngày vua Lý Thái Tổ đưa một phần đại binh theo đường thủy dời cố đo Hoa Lư ra Thăng Long Hà Nội và tổ chức đón nhận đanh hiệu “lễ hội truyền thống bơi Đăm” là lễ hội phi vật thể quốc gia do Thủ Tướng chính phủ công nhận.

Lễ hội bơi “ Đăm” - Anh 1
   

    Lễ hội  bơi thuyền  “làng Đăm” là lễ hội truyền thống diễn ra vào mùng 10 tháng 3 (âm lịch). Đây là một trong những lễ hội độc đáo  có một không hai diễn ra cứ 5 năm/ lần vào đầu xuân  của một địa phương trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Lễ hội bơi “ Đăm” - Anh 2

Lễ hội bơi “ Đăm” - Anh 3

    Bên cạnh phần lễ là nghinh rước các vị thánh thần, đức ông, bằng thuyền và bằng kiệu từ ngoài sông vào dinh thờ là phần hội đua thuyền. Các thôn trong xã(phường) tổ chức thi bơi thuyền.  Theo các cụ cao niên “làng Đăm” kể lại thì ngày xưa giao thông đi lại chủ yếu bằng đường thủy theo sông Cái(sông Hồng) vào tận cửa đình làng nên lễ hội bơi thuyền làng Đăm diễn ra sôi nổi vài ba ngày liền. Lễ hội    bơi thuyền “làng Đăm”  không chỉ có trai đinh làng Đăm tham gia mà còn kéo theo trai tráng các làng khác quanh vùng tham dự. Điều này đã biến lễ hội bơi  Đăm thành một trong những lễ hội độc đáo, lâu đời và thu hút  rất nhiều người tham gia lễ hội.

Lễ hội bơi “ Đăm” - Anh 4

 Theo Ban Tổ chức lễ hội, mặc dù không đúng với lịch  quy định(5 năm/lần) nhưng lễ hội “bơi Đăm” năm nay vẫn được tổ chức long trọng  để đón nhận  “ Hội Bơi Đăm”là “lễ hội  Văn hóa phi  vật thể Quốc gia” do Thủ tương Chính phủ phong tặng.

                                                                    P.N.G

Ý kiến bạn đọc