Khai mạc Lễ hội Văn hoá – Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

HOÀNG THU THỦY (từ Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc)

VHO - Ngày 24.8, trong không khí hân hoan tại huyện Bonghwa (tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc) vùng đất gắn liền với dòng họ Lý, đã long trọng diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội Văn hoá – Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc. Đây là sự kiện mang dấu ấn mới trong quan hệ giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Dự buổi Lễ có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan.

Về phía Hàn Quốc có: Phó tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do Kim Hakhong; Chủ tịch huyện Bonghwa Park Hyeon Guk cùng đại diện chính quyền địa phương và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Khai mạc Lễ hội Văn hoá – Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu

Mở đầu chương trình, các em thiếu nhi trong gia đình Việt – Hàn đã hát Quốc ca Việt Nam và Hàn Quốc, tạo nên không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện tình hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm trong tháng 8.2025. Sự kiện đã mở ra một trang sử mới trong quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, tạo xung lực mạnh mẽ cho giao lưu văn hoá, hợp tác du lịch và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Khai mạc Lễ hội Văn hoá – Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 2
Chủ tịch huyện Bonghwa Park Hyeon Guk phát biểu

Đồng thời, Thứ trưởng đánh giá cao dự án xây dựng Làng Việt Nam và tượng đài Vua Lý Thái Tổ tại Bonghwa – biểu tượng thiêng liêng cho mối giao lưu lịch sử và tình cảm gắn bó lâu bền giữa hai dân tộc.

Khai mạc Lễ hội Văn hoá – Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 3
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành tượng đài vua Lý Thái Tổ

Về phần mình, Chủ tịch huyện Bonghwa Park Hyeon Guk bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ VHTTDL hai nước, lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk-do cùng các nghị sĩ, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đã luôn quan tâm, đồng hành cùng sự phát triển của huyện. 

Khai mạc Lễ hội Văn hoá – Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 4
Hoạt động viết tên lên ngói của các đại biểu mang ý nghĩa sâu sắc

Ông Park Hyeon Guk bày tỏ sự vui mừng và tự hào về Lễ hội Văn hóa – Du lịch Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Bonghwa trong bối cảnh hết sức có ý nghĩa.

Làng Bonghwa không chỉ là mảnh đất có bề dày hơn 800 năm lịch sử, gắn liền với hậu duệ triều Lý – biểu tượng của mối giao lưu lâu đời giữa nhân dân hai nước, mà còn mang trong mình khát vọng trở thành trung tâm giao lưu văn hóa toàn cầu.

Khai mạc Lễ hội Văn hoá – Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 5
Lễ thượng lương (đặt đòn nóc) Nhà cộng đồng đa văn hoá được thực hiện theo nghi thức truyền thống Hàn Quốc

Theo ông, chính sự quan tâm và ủng hộ quý báu của lãnh đạo hai nước và bạn bè quốc tế sẽ là động lực để Bonghwa hiện thực hóa ước mơ kiến tạo Thung lũng K-Việt Nam, tạo nên một biểu tượng hợp tác và hữu nghị trường tồn giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Lễ hội Văn hoá – Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ bày tỏ xúc động trước sự tham gia tích cực của cộng đồng người Việt tại Bonghwa và sự ủng hộ của chính quyền, nhân dân địa phương.

Đại sứ cho rằng, sự kiện này mở ra cơ hội phát triển bền vững cho cộng đồng hai nước, đồng thời khẳng định dự án Thung lũng K-Việt Nam sẽ trở thành biểu tượng hợp tác văn hoá lâu dài, góp phần vun đắp tình hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong không gian di sản Chung Hyo Dang (Chunghyodang), xã Bongseong, huyện Bonghwa, nơi lưu dấu nhiều tư liệu liên hệ đến dòng họ Lý tại Hàn Quốc, Lễ khai mạc diễn ra trang trọng với ba nghi thức điểm nhấn gắn với dự án K-Vietnam Valley đang được địa phương xúc tiến. Không gian tổ chức vừa mang chiều sâu lịch sử của cụm di tích, vừa được quy hoạch như một điểm đến văn hoá – du lịch mới của tỉnh Gyeongsangbuk-do.

Khai mạc Lễ hội Văn hoá – Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 6
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong và các đại biểu trồng cây lưu niệm

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo huyện Bonghwa, đại diện Bộ VHTTDL Việt Nam, cộng đồng người Việt và người dân địa phương, Lễ thượng lương (đặt đòn nóc) Nhà cộng đồng đa văn hoá được cử hành theo nghi thức truyền thống Hàn Quốc, đánh dấu cột mốc hoàn thiện phần khung công trình – hạng mục lõi của tổ hợp K-Vietnam Valley tại Bonghwa. 

Tiếp đó là nghi thức an vị và kéo màn khánh thành tượng Vua Lý Thái Tổ, biểu tượng cho mối liên hệ lịch sử Việt – Hàn qua dòng họ Lý, và trồng cây lưu niệm của đại biểu hai bên, gửi gắm thông điệp vun đắp tình hữu nghị bền vững. Khoảng 800 đại biểu và người dân tham dự đã tạo nên bầu không khí giao lưu sôi nổi, ấm áp.

Các nghi thức này không chỉ làm “hiện hình” câu chuyện di sản trong một không gian đương đại mà còn gắn kết sự kiện với kế hoạch phát triển văn hoá – du lịch địa phương và dòng chảy hợp tác văn hoá Việt – Hàn.

Khai mạc Lễ hội Văn hoá – Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 7 

Lễ khai mạc năm nay còn ghi dấu ấn với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật phong phú: từ các tiết mục của thiếu nhi trong gia đình Việt – Hàn và cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, cho đến chương trình đặc sắc do các nghệ sĩ Nhà hát Ca, múa, nhạc quốc gia Việt Nam mang đến. Những màn trình diễn vừa hấp dẫn, vừa gần gũi, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả Hàn Quốc và quốc tế.

Khai mạc Lễ hội Văn hoá – Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 8
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, góp phần quảng bá văn hóa truyền thống của Việt Nam tại Hàn Quốc

Bên cạnh đó, các gian hàng quảng bá du lịch Việt Nam và giới thiệu ẩm thực Việt Nam cũng thu hút đông đảo khách tham quan, mang đến trải nghiệm văn hoá đặc sắc và khơi gợi tình cảm yêu mến đối với đất nước, con người Việt Nam.

Được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc, Lễ hội Văn hoá – Du lịch Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là nhịp cầu gắn kết, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời cụ thể hoá cam kết hợp tác văn hoá – du lịch giữa hai quốc gia.