Khai mạc Festival Biển Khánh Hòa năm 2026
VHO - Tối 17.7, tại Quảng trường 2/4 (phường Nha Trang), tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức khai mạc Festival Biển 2026. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Xuân Thành; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong.
Tham dự sự kiện còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; các địa phương nước ngoài; các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài, cùng đông đảo Nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: Việt Nam là quốc gia biển với vùng biển rộng khoảng 1 triệu km² và bờ biển dài hơn 3.260km. Biển không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển và giao lưu của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử, mà còn là không gian chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Từ xa xưa, tổ tiên ta đã hướng ra biển, chinh phục biển, xác lập và thực thi chủ quyền, tạo dựng những giá trị văn hóa đặc sắc và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Trong kỷ nguyên phát triển mới, biển tiếp tục là không gian phát triển chiến lược, cửa ngõ hội nhập quốc tế, giữ vị trí đặc biệt quan trọng đối với kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực vào giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Khánh Hòa là vùng đất hội tụ những giá trị tiêu biểu của biển, đảo Việt Nam, với đường bờ biển dài, nhiều vịnh biển đẹp nổi tiếng, hệ sinh thái biển phong phú cùng nhiều di tích, di sản gắn với bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc.
Với không gian phát triển mới, các cơ chế, chính sách đặc thù và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Khánh Hòa đang có đầy đủ các điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch biển chất lượng cao và cửa ngõ giao lưu quốc tế quan trọng của đất nước.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, sự phát triển của Khánh Hòa hôm nay không chỉ tạo động lực cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mà còn góp phần xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thịnh vượng và phát triển bền vững.
Festival Biển Khánh Hòa qua hơn hai thập kỷ với 10 kỳ tổ chức thành công đã vượt lên khuôn khổ của một lễ hội địa phương, trở thành sự kiện văn hóa, kinh tế và đối ngoại có ý nghĩa quốc gia. Với chủ đề "Sắc màu Đại dương - Vươn tầm quốc tế", Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 tiếp tục tôn vinh, lan tỏa những giá trị đặc sắc của văn hóa biển, đảo Việt Nam; quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế biển và hội nhập quốc tế.
Để tiếp tục phát huy vai trò của biển, đảo Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các bộ, ngành, địa phương, nhất là tỉnh Khánh Hòa và các địa phương có biển nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng chiến lược của biển; tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển bền vững kinh tế, văn hóa biển.
Trên cơ sở đó, cần tiên phong thực hiện chuyển đổi xanh đối với kinh tế biển; kết hợp hài hòa giữa khai thác và bảo tồn, giữa quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, không gian biển, gắn với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa biển, tạo sinh kế bền vững, khá giả cho Nhân dân, ngư dân vùng ven biển, hải đảo. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Cùng với đó, cần lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực; thúc đẩy các ngành kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh và thông minh; phát triển đồng bộ hạ tầng, logistics và các trung tâm kinh tế biển, tạo nền tảng cho các ngành kinh tế biển mới.
Đặc biệt, cần xây dựng du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với các sản phẩm chất lượng cao, giàu bản sắc; đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế và khẳng định thương hiệu du lịch biển Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng, Khánh Hòa sẽ tiếp tục đi đầu trong phát triển kinh tế biển xanh, du lịch biển chất lượng cao và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Festival Biển Khánh Hòa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giàu bản sắc; từng bước nâng tầm Festival từ sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu của quốc gia trở thành sự kiện có uy tín trong khu vực, hướng tới tầm vóc quốc tế, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch biển Việt Nam trong giai đoạn mới.
Tại Lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, biển không chỉ mang lại nguồn sống mà còn là sợi dây kết nối các vùng đất giàu tiềm năng của tỉnh. Với gần 500km bờ biển cùng hơn 200 hòn đảo lớn nhỏ trải dài từ Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh đến Vĩnh Hy, Cà Ná, Khánh Hòa đang sở hữu một không gian phát triển kinh tế vô cùng rộng lớn.

"Muốn hiểu Khánh Hòa, hãy bắt đầu từ biển. Bởi biển là mạch nguồn của sự sống, của văn hóa và những khát vọng phát triển," ông Nguyễn Việt Hùng chia sẻ.
Bên cạnh tiềm năng tự nhiên, đây còn là nơi hội tụ và giao thoa của những sắc màu văn hóa độc đáo như xứ Trầm Hương, văn hóa Chăm, Raglai, hò bá trạo, nghề yến, gốm Bàu Trúc và dệt Mỹ Nghiệp. Festival Biển chính là không gian tôn vinh và hội tụ các giá trị di sản này để giới thiệu tới bạn bè quốc tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng khẳng định: "Với Khánh Hòa, Trường Sa không xa. Đặc khu Trường Sa là phần không thể tách rời của tỉnh, là lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.”
Định hướng phát triển tương lai, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Khánh Hòa kiên định lựa chọn con đường phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên và "gìn giữ màu xanh của biển". Tỉnh xác định phát triển kinh tế biển dựa trên các trụ cột: Du lịch, cảng biển, logistics, nuôi biển công nghệ cao và năng lượng.
Đây là bệ đỡ vững chắc để Khánh Hòa hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, đồng thời là trung tâm dịch vụ, du lịch và kinh tế biển tầm cỡ quốc tế. Sự nỗ lực kết nối du lịch của Khánh Hòa đã mang lại những con số ấn tượng. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã đón hơn 11,9 triệu lượt khách, trong đó có hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế.

Tuy nhiên, người đứng đầu tỉnh Khánh Hòa thẳng thắn nhìn nhận: Tầm vóc quốc tế không chỉ đo bằng những con số cơ học mà được khẳng định bằng chất lượng dịch vụ, sự tin cậy và trải nghiệm. Thước đo cao nhất mà du lịch tỉnh hướng tới chính là sự hài lòng và mong muốn quay trở lại của du khách.
Để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao trải nghiệm, ngay trong đêm khai mạc, tỉnh Khánh Hòa đã chính thức ra mắt Nền tảng du lịch số. Đây được xem là "cánh cửa công nghệ" giúp du khách dễ dàng tiếp cận các điểm đến, dịch vụ và câu chuyện văn hóa bản địa.
Với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch quy mô lớn, Festival Biển Khánh Hòa 2026 hứa hẹn mang đến một không gian lễ hội đa sắc màu. Dù vậy, ban tổ chức khẳng định chính nhân dân mới là chủ thể, là chủ nhà và là linh hồn của sự kiện.
Đêm diễn mở màn đầy lắng đọng bằng Chương I - "Tinh hoa hội tụ đất mẹ giao hòa", nhẹ nhàng đưa người xem ngược dòng thời gian tìm về những giá trị cội nguồn thiêng liêng qua các cảnh diễn “Cội nguồn linh khí”, “Đất thức và Khánh Hòa niềm tin tỏa sáng”, để rồi khép lại chương đầu bằng những giai điệu rộn rã của liên khúc “Vũ khúc biển - Khánh Hòa tỏa sáng” như nhịp cầu nối liền truyền thống hào hùng với nhịp sống đương đại.
Tiếp nối mạch nguồn cảm xúc ấy, Chương II - "Bản giao hưởng xanh - Vịnh ngọc tỏa sáng" mở ra bằng những thước phim tư liệu ý nghĩa về hành trình giữ hồn di sản để nâng tầm du lịch, trước khi đưa cả quảng trường bùng nổ trong một không gian âm nhạc mang đậm hơi thở mặn mòi của biển khơi.


Khán giả được dẫn dắt qua muôn vàn cung bậc của sóng, từ nét mộc mạc, gan góc của khúc hát “Hò bá trạo – Làng biển”, vẻ phóng khoáng, hiện đại của “Song of the sea và Phố biển”, cho đến khoảng lặng ngập tràn xúc động, thiêng liêng với ca khúc “Nghe em hát ở Trường Sa”, trước khi khép lại đầy thăng hoa bằng khúc hát tự hào “Là đây Nha Trang - Hò vươn mình”.
Khi ánh sáng hướng về tương lai, Chương cuối - "Khát vọng vươn tầm – Kỷ nguyên rực rỡ" đã thổi bùng ngọn lửa của niềm tin qua những thước phim định hướng đầy triển vọng, được tiếp nối bằng chuỗi ca khúc tràn đầy năng lượng tươi trẻ như “Cùng nhau ta thắp sáng”, “Mùa hè tuyệt vời” và “Yêu lắm Khánh Hòa ơi”.
Đêm hội khép lại bằng tiết mục đại hợp xướng lấy cảm hứng từ hình tượng Phù Đổng Thiên Vương, vẽ nên một thông điệp mạnh mẽ về thế và lực mới, khẳng định khát vọng bứt phá mạnh mẽ của đất và người Khánh Hòa trước thềm một kỷ nguyên mới rực rỡ.

RSS