Quảng Bình:

Khai hội ở ngôi chùa có lịch sử hơn 710 năm

TÂN BÌNH

VHO - Nêu cao tinh thần “Dân tộc - Đạo pháp - Quê hương”, lễ hội di tích lịch sử quốc gia chùa Hoằng Phúc – ngôi chùa với lịch sử hơn 710 năm ở huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) đã diễn ra nhiều hoạt động lôi cuốn người dân và phật tử tham gia.

Khai hội ở ngôi chùa có lịch sử hơn 710 năm - ảnh 1
Chùa Hoằng Phúc ở xã Mỹ Thuỷ (Lệ Thuỷ, Quảng Bình) Ảnh: Vĩnh Quý

Tối 18.2 (nhằm ngày 21 tháng giêng), UBND huyện Lệ Thủy phối hợp với Ban trụ trì chùa Hoằng Phúc tổ chức lễ khai hội di tích lịch sử quốc gia chùa Hoằng Phúc năm 2025.

Lễ hội chùa Hoằng Phúc lần này diễn ra nhiều hoạt động như: Lễ cầu mưa thuận gió hòa tại đền Trôốc Vực; lễ thả cá đầu xuân; lễ khai ấn; lễ cầu Quốc thái dân an; thuyết pháp, quy y tam bảo; lễ phát lộc và thả hoa đăng cầu nguyện cùng với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao…

Khai hội ở ngôi chùa có lịch sử hơn 710 năm - ảnh 2
Ông Nguyễn Đình Hoà, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ phát biểu tại Lễ khai hội

Phát biểu tại lễ khai hội, ông Nguyễn Đình Hoà, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy nhấn mạnh: Lễ hội di tích lịch sử quốc gia chùa Hoằng Phúc được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa dân tộc; gắn bảo tồn văn hóa với phát huy tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước vẻ đẹp về mảnh đất và con người Lệ Thủy; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, cùng nhau xây dựng quê hương Lệ Thủy ngày càng giàu đẹp…

Khai hội ở ngôi chùa có lịch sử hơn 710 năm - ảnh 3
Bí thư Huyện uỷ Lệ Thuỷ Phan Thanh Cường đánh trống khai hội

Ngay sau lễ khai hội, Ban trụ trì chùa Hoằng Phúc đã tổ chức lễ khai ấn; lễ cầu Quốc thái dân an… thu hút đông đảo người dân và phật tử tham gia.

Chùa Hoằng Phúc tọa lạc ở thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy (Lệ Thủy). Chùa có lịch sử hơn 710 năm và là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung. Năm 1301, Phật hoàng Trần Nhân Tông đã ghé thăm và cầu phúc đức cho dân. Lúc đó, chùa Hoằng Phúc là am Tri Kiến.

Khai hội ở ngôi chùa có lịch sử hơn 710 năm - ảnh 4
Ngay sau lễ khai hội, tại chùa Hoằng Phúc đã diễn ra lễ cầu quốc thái dân an

Năm 1716, chúa Nguyễn Phúc Chu đặt tên chùa là Kính Thiên tự. Năm 1821, vua Minh Mạng trong chuyến ngự giá Bắc tuần, ghé thăm chùa và cho đổi tên là Hoằng Phúc tự, tục danh chùa Trạm hay chùa Quan.

Trải qua thời gian, chùa bị hư hại, đến năm 2014, chùa Hoằng Phúc được phục dựng, tôn tạo. Công trình hoàn thành và khánh hạ vào năm 2016. Nhân dịp này, chùa Hoằng Phúc được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Khai hội ở ngôi chùa có lịch sử hơn 710 năm - ảnh 5
Lễ khai ấn được thực hiện trang trọng, tôn nghiêm

Năm 2024, chùa Hoằng Phúc đã triển khai nhiều hoạt động phật sự và từ thiện, an sinh xã hội ý nghĩa với tổng số tiền gần 2,5 tỉ đồng.