Lễ hội chùa Hoằng Phúc năm Giáp Thìn diễn ra vào ngày Rằm tháng Giêng
VHO - Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc năm Giáp Thìn được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15 tháng Giêng với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh theo nghi thức Phật giáo. Lễ hội năm nay dự kiến sẽ thu hút hàng vạn du khách đến tham quan, chiêm bái.
Lễ hội chùa Hoằng Phúc năm Giáp Thìn diễn ra nhiều hoạt động với các nghi thức Phật giáo
Toạ lạc tại thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), chùa Hoằng Phúc có lịch sử hơn 700 năm, là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung. Chùa khởi nguồn từ am Tri Kiến do Phật hoàng Trần Nhân Tông lập ra trong một chuyến vân du phương Nam vào năm 1301.
Lễ hội chùa Hoằng Phúc năm Giáp Thìn diễn ra phần lễ với các nghi thức Phật giáo, gồm có lễ cầu quốc thái dân an, lễ khai ấn, lễ rước nước, lễ tắm Phật, lễ phóng sinh… Trong đó điểm nhấn là nghi lễ xin nước tại vực An Sinh (xã Trường Thủy) được tiến hành vào nửa đêm ngày 14 đến sáng sớm ngày 15 tháng Giêng.
Phần hội gồm nhiều hoạt động biễu diễn văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian như thi đấu và biểu diễn võ cổ truyền, cờ tướng, nhảy bao bố, bài chòi…
Chùa Hoằng Phúc nhìn từ trên cao
Những năm trở lại đây, chùa Hoằng Phúc trở thành một trong những điểm đến tâm linh thu hút đông du khách thập phương đến vãn cảnh, dâng hương. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã có hơn 1 vạn lượt người đến vãn cảnh, dâng hương tại chùa để cầu an, cầu phúc, cầu mong cho một năm mới an khang thịnh vượng…
Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc diễn ra thường niên vào ngày Rằm tháng Giêng, là ngày hội văn hoá với người dân địa phương và du khách gần xa nhằm duy trì, phát triển những giá trị văn hóa, tinh thần tốt đẹp của dân tộc.
TÂN BÌNH