Hút khách bằng chương trình “Xuân về trên Tháp cổ”
VHO - Tạo điểm nhấn đặc sắc hút khách trong năm mới, đặc biệt khởi động cho Năm Du lịch Quốc gia 2026, chương trình nghệ thuật “Xuân về trên Tháp cổ” tại 2 di tích quốc gia tháp chăm nổi tiếng đó là Tháp Bánh Ít và Tháp Đôi đã diễn ra trong mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026.

Đến tham quan di tích Tháp Đôi, du khách đã lắng nghe thuyết minh viên kể lại câu chuyện vương quốc Champa cổ hình thành trên dải đất miền Trung Việt Nam từ thế kỷ II sau công nguyên. Lãnh thổ của quốc gia này trải dài từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Bình Thuận cũ.
Trong quá trình tồn tại và phát triển của mình, vương quốc Champa đóng đô ở nhiều nơi, khi thì đóng đô ở Bắc Chăm (tức tỉnh Quảng Nam), lúc thì dời vào phía Nam Chăm (tỉnh Ninh Thuận). Trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ X - XV, vương quốc Champa định đô tại vùng Vijaya, tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai.

Như vậy, Bình Định cũ đã từng là kinh đô của vương quốc Champa trong 5 thế kỷ. Trong 5 thế kỷ đó, vương quốc Champa đã để lại trên mảnh đất này rất nhiều di sản văn hóa quý giá trong đó có 8 cụm với tổng số 14 tháp, và Tháp Đôi là 1 trong số đó.
Càng lắng nghe sâu về câu chuyện kiến trúc Champa hình thành trên vùng đất Bình Định cũ, du khách tiếp tục được thuyết minh viên chia sẻ về công trình di tích Tháp Đôi. Ngoài cái tên Tháp Đôi thì tháp còn được gọi là tháp Hưng Thạnh hay Hưng Thạnh cổ tháp, tuy nhiên Tháp Đôi vẫn là tên gọi phổ biến nhất của tháp hiện nay.
Tháp Đôi được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia vào năm 1980, hiện nay tháp tọa lạc tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã nhận định rằng, nét đặc trưng của Tháp Đôi chính là sự kết hợp hài hoà giữa phong cách kiến trúc Bình Định truyền thống và phong cách kiến trúc Khmer thời Ăng-Co. Với phong cách kiến trúc đó, cùng với việc phát hiện năm xây dựng ngôi tháp trên trụ minh văn của tháp Đôi, đã xác định tháp được xây dựng năm 1230 dương lịch, đầu thế kỷ XIII.
Ngày đầu diễn ra chương trình “Xuân về trên Tháp cổ” tại di tích Tháp Đôi đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến xem. “Tôi đã vào Quy Nhơn nhiều lần và dẫn nhiều đoàn khách từ Đà Nẵng đến Tháp Đôi tham quan. Hôm nay, điểm dừng chân tham quan đầu tiên trong nội thành Quy Nhơn chính là di tích Tháp Đôi.
Tết này, đoàn khách tôi đưa đi với 18 thành viên, sẽ ở Quy Nhơn 3 ngày để tham quan, trải nghiệm nhiều địa điểm di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh”, anh Trương Nhật Tân, hướng dẫn viên Công ty Cổ phần Lữ hành Việt – Du lịch Việt Nam chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết: Chương trình nghệ thuật - văn hóa “Xuân về trên Tháp cổ” tại di tích Tháp Đôi sẽ diễn ra các hoạt động được tổ chức từ 15 giờ đến 17 giờ hằng ngày, diễn ra từ ngày 19 -26.2 (tức mừng 3 – 10 Tết Bính Ngọ 2026). Trong khi đó, tại di tích Tháp Bánh Ít, chương trình sẽ được tổ chức từ 9 giờ đến 11 giờ hằng ngày, diễn ra từ ngày 10 -22.2 (tức mừng 3 – 6 Tết Bính Ngọ 2026).

Theo Phó Giám đốc Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chương trình nổi bật với chuỗi hoạt động đặc sắc như: Trình diễn múa Apsara, biểu diễn võ cổ truyền, hát Bài Chòi dân gian.
Ngoài tham quan di tích Tháp Đôi và Tháp Bánh Ít, du khách sẽ được trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Chăm, chụp ảnh lưu niệm và giao lưu cùng nghệ nhân, diễn viên người Chăm.
Đồng thời được nghe giới thiệu về lịch sử vương quốc Champa, tìm hiểu giá trị kiến trúc - nghệ thuật đặc sắc của quần thể tháp cổ, tham quan - check-in giữa không gian linh thiêng của những cụm tháp Chăm hàng trăm năm tuổi.

RSS