Hơn 29 tỉ đồng tôn tạo Di tích quốc gia Khu chứng tích Sơn Mỹ

VHO - Ngày 8.9, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định về việc chủ trương đầu tư dự án “Tôn tạo Di tích quốc gia Khu chứng tích Sơn Mỹ”, với tổng kinh phí khoảng 29,5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Hơn 29 tỉ đồng tôn tạo Di tích quốc gia Khu chứng tích Sơn Mỹ - Anh 1

Di tích quốc gia Khu chứng tích Sơn Mỹ trở thành điểm đến của khát vọng hòa bình

Dự án nhằm tu bổ, phục hồi di tích, tạo lập không gian ấm cúng, xanh, sạch và đẹp để phục vụ nhân dân và du khách dâng hương, tưởng nhớ 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát ngày 16.3.1968. Đồng thời, đáp ứng tốt việc bảo tồn, lưu giữ hiện vật, phát huy giá trị văn hóa lịch sử và phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy, phổ biến kiến thức về lịch sử, văn hóa của địa phương đến với khách nội địa và quốc tế để góp phần phát triển du lịch địa phương.
Do đó, dự án đầu tư xây dựng mới phòng chiếu phim và khu dịch vụ, trùng tu, tôn tạo, phục dựng đài tưởng niệm, cụm di tích mương nước, hầm tránh bão, nhà tranh di tích, gian thờ tưởng niệm, cải tạo nhà trưng bày và nhà làm việc, nhà kho, nhà thường trực cùng các hạng mục khác và mua sắm thiết bị… Thời gian triển khai thực hiện từ năm 2024-2026. UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở VHTTDL tỉnh chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình.

Di tích Quốc gia Khu chứng tích Sơn Mỹ được xây dựng năm 1978 và được Bộ VHTTDL công nhận Di tích quốc gia vào ngày 29.4.1979. Năm 2002, Khu chứng tích Sơn Mỹ được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt quan trọng. Năm 2003, Bộ VHTTDL hỗ trợ 11,7 tỉ đồng nâng cấp công trình này. Gần nửa thế kỷ qua, Khu chứng tích Sơn Mỹ ở xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi đã trở thành điểm đến của khát vọng hòa bình. 

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc