Học sinh thi làm hướng dẫn viên di sản Thành nhà Hồ trên TikTok
VHO - Học sinh trường THCS Phạm Văn Hinh (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá) sẽ vào vai hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu di sản Thành nhà Hồ qua các video clip ngắn đăng tải trên nền tảng TikTok, trong khuôn khổ cuộc thi “Em là Hướng dẫn viên di sản quê em”.
Cuộc thi do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ phối hợp với trường THCS Phạm Văn Hinh tổ chức, chính thức phát động từ ngày 10.5.2025 và kéo dài đến cuối tháng 11 cùng năm.

Đây là hoạt động mang tính giáo dục sáng tạo, nhằm khơi dậy niềm tự hào về văn hóa, lịch sử địa phương, cũng như giúp học sinh rèn luyện kỹ năng thuyết trình, biên tập video, và nâng cao hiểu biết về di sản.
Đối tượng tham gia là học sinh khối 6, 7, 8 của nhà trường. Các em sẽ vào vai “hướng dẫn viên nhí”, tự quay dựng video ngắn giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của Thành nhà Hồ cũng như đời sống, sinh hoạt, làng nghề, lễ hội, phong tục tập quán và đặc sản quê hương Vĩnh Lộc.
Mỗi clip phải có độ dài từ 3 đến 5 phút, sử dụng hình ảnh, tư liệu được chụp mới trong thời gian phát động cuộc thi. Phần thuyết minh cần sinh động, sáng tạo, có thể song ngữ Việt – Anh nhằm mở rộng khả năng tiếp cận. Sau khi hoàn thiện, các video sẽ được gửi về Ban tổ chức, đăng tải chính thức trên kênh TikTok “Di sản Thế giới Thành nhà Hồ” từ 20.9 đến 30.11.2025.
Theo thể lệ, bài dự thi sẽ được chấm theo thang điểm 100, trong đó 50 điểm dành cho nội dung, hình ảnh, giọng thuyết minh và yếu tố sáng tạo; 30 điểm cho lượt thích (like) và 20 điểm cho lượt chia sẻ (share) trên TikTok.
Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Ban tổ chức có thể cân nhắc bổ sung giải phụ hoặc phần thưởng khác tùy theo tình hình thực tế.
Theo ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ, cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn góp phần quan trọng trong việc giáo dục ý thức bảo tồn văn hóa cho thế hệ trẻ.

“Chúng tôi kỳ vọng cuộc thi sẽ khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và nâng cao nhận thức về giá trị di sản trong cộng đồng học sinh, những người sẽ tiếp tục gìn giữ và lan tỏa văn hóa dân tộc”, ông Linh chia sẻ.
Cuộc thi “Em là Hướng dẫn viên di sản quê em” cũng là mô hình thử nghiệm hiệu quả trong việc ứng dụng nền tảng số như TikTok vào hoạt động giáo dục di sản, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh di tích Thành nhà Hồ đến với cộng đồng trong nước và quốc tế.
Được xây dựng năm 1397 dưới thời vua Hồ Quý Ly, Thành nhà Hồ là một trong số ít những thành đá còn sót lại ở Đông Nam Á. Công trình được đánh giá là kỳ tích kiến trúc của thế kỷ XIV, với những khối đá lớn nặng tới hàng chục tấn được lắp ghép chắc chắn mà không cần chất kết dính.
Năm 2011, Thành nhà Hồ chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, nhờ giá trị nổi bật toàn cầu về quy hoạch đô thị, kỹ thuật xây dựng đá và ý nghĩa lịch sử. Đây hiện là điểm đến tiêu biểu trong hành trình khám phá các di sản văn hóa của xứ Thanh.