Ngày này năm xưa:
Hoàng thành Thăng Long trở thành Di sản văn hóa thế giới
VHO - Ngày 31.7.2010, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội. Cùng ngày trong lịch sử còn ghi dấu nhiều sự kiện đáng chú ý về kinh tế, đối ngoại, văn hóa và mỹ thuật Việt Nam.
Bộ Chính trị phát động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ngày 31.7.2009, Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 264-TB/TW về việc tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhằm khơi dậy lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.
Sau hơn 15 năm triển khai, cuộc vận động góp phần đưa hàng Việt mở rộng thị phần trong hệ thống phân phối hiện đại, thúc đẩy nhiều thương hiệu trong nước phát triển mạnh và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm “Made in Vietnam”.
Đây được xem là một trong những chương trình có sức lan tỏa sâu rộng trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.
Raymond Aubrac - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam
Theo TTXVN, ngày 31.7.1914 là ngày sinh Raymond Aubrac, nhà hoạt động kháng chiến nổi tiếng của Pháp và là người bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ lần gặp Bác Hồ năm 1946, ông luôn đồng hành, ủng hộ Việt Nam trên nhiều diễn đàn quốc tế; góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Pháp, tham gia các nỗ lực hòa bình trong chiến tranh và vận động chấm dứt việc ném bom miền Bắc Việt Nam.
Raymond Aubrac qua đời ngày 10.4.2012, để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Thành lập Hội Hữu nghị Xô - Việt tại Liên Xô
Ngày 31.7.1958, Hội Hữu nghị Xô - Việt được thành lập tại Liên Xô, mở ra bước phát triển mới trong hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước.
Thông qua tổ chức này, nhân dân Liên Xô đã dành nhiều sự ủng hộ về vật chất và tinh thần cho Việt Nam trong kháng chiến cũng như công cuộc khôi phục, xây dựng đất nước sau hòa bình.
Sau khi Liên Xô tan rã, truyền thống hợp tác tiếp tục được kế thừa trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, góp phần củng cố nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Ngày mất danh họa Trần Văn Cẩn
Ngày 31.7.1994, họa sĩ Trần Văn Cẩn qua đời, khép lại hành trình sáng tạo của một trong "bộ tứ danh họa" nổi tiếng của mỹ thuật Việt Nam hiện đại: "Nhất Trí, nhì Lân, tam Vân, tứ Cẩn".
Ông để lại nhiều tác phẩm kinh điển như Em Thúy, Gội đầu, Xuống đồng, Nữ dân quân vùng biển… phản ánh vẻ đẹp con người và đời sống Việt Nam bằng ngôn ngữ hội họa giàu bản sắc. Trong đó, Em Thúy (1943) đã được công nhận là Bảo vật quốc gia và hiện lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.
Hoàng thành Thăng Long được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới

Ngày 31.7.2010 (20h30 giờ Brasil, tức sáng 1.8 giờ Việt Nam), tại Kỳ họp lần thứ 34 của Ủy ban Di sản thế giới ở Brasilia, UNESCO chính thức thông qua nghị quyết ghi danh Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội vào Danh mục Di sản văn hóa thế giới. Đây là di sản thế giới thứ 900 và là di sản văn hóa thế giới thứ ba của Việt Nam thời điểm đó.
UNESCO đánh giá cao ba giá trị nổi bật toàn cầu của di sản: chiều dài lịch sử hơn 13 thế kỷ; tính liên tục của một trung tâm quyền lực qua nhiều triều đại; cùng hệ thống tầng văn hóa, di tích và di vật khảo cổ phong phú, hiếm có.
Việc được ghi danh đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã góp phần nâng cao vị thế của di sản Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy công tác bảo tồn, nghiên cứu và giáo dục lịch sử cho các thế hệ.
Vịnh Nha Trang gia nhập Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới
Ngày 31.7.2003, tại Hội nghị lần thứ hai của Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới ở Tadoussac (Canada), vịnh Nha Trang chính thức trở thành thành viên thứ 29 của tổ chức này.
Với diện tích khoảng 507km², bao gồm TP. Nha Trang (cũ) và 19 hòn đảo lớn nhỏ, vịnh nổi bật bởi hệ sinh thái biển đa dạng cùng sự kết hợp hài hòa giữa núi, biển, đảo và làng quê ven biển.
Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa và Việt Nam ra thế giới.
Phát hành bộ tem “Bảo vật quốc gia Việt Nam: Đồ vàng”
Ngày 31.7.2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ) phát hành bộ tem bưu chính “Bảo vật quốc gia Việt Nam: Đồ vàng”, gồm bốn mẫu do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế.
Bộ tem giới thiệu bốn bảo vật tiêu biểu gồm: Ấn Sắc mệnh chi bảo, Ấn vàng Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo, Hộp vàng Ngọa Vân - Yên Tử và Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn.
Không chỉ có giá trị sưu tầm, bộ tem còn góp phần quảng bá các bảo vật quốc gia, lan tỏa nhận thức về gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

RSS