Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam: Lan tỏa bản sắc – kết nối giá trị
VHO - Ngày 5.2 tại Hà Nội, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, thông tin về những hoạt động nổi bật trong thời gian qua và phương hướng phát triển trong năm mới. Không khí ấm áp đầu xuân cùng sự hiện diện của đông đảo hội viên, chuyên gia, nghệ nhân và nhà hoạt động văn hóa cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng rãi của tổ chức văn hóa trẻ tuổi này.
Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 9.6.2025 và Điều lệ được phê duyệt tại Quyết định số 1165/QĐ-BNV ngày 10.10.2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Dù mới ra đời hơn ba tháng, Hiệp hội đã nhanh chóng tạo dấu ấn bằng nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và tôn vinh giá trị văn hóa của Áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại.

Phát biểu tại chương trình, TS Đặng Thị Bích Liên – nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam khẳng định sự ra đời của Hiệp hội là “một dấu mốc lịch sử”, quy tụ những người chung tình yêu với tà áo dài. Bà nhấn mạnh: “Áo dài là biểu tượng của cốt cách người Việt, là di sản sống cần được gìn giữ và lan tỏa như một phần ‘hồn cốt’ dân tộc.”
Điểm lại hoạt động của Hiệp hội thời gian qua, TS Đặng Thị Bích Liên cho biết Hiệp hội đã phối hợp tổ chức xác lập kỷ lục Việt Nam tại Thái Nguyên với số lượng người mặc áo dài diễu hành đông nhất. Những hình ảnh hàng ngàn phụ nữ thướt tha trong tà áo dài bên hồ Gươm hay trong các sự kiện cộng đồng đã trở thành điểm nhấn văn hóa giàu cảm xúc.
Song song đó, chuỗi chương trình “Áo dài kết nối” phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và hoạt động thành lập các câu lạc bộ tại châu Á, châu Âu đã mở rộng “vòng tay áo dài” đến với bạn bè quốc tế.


Hiệp hội cũng thể hiện trách nhiệm xã hội khi tổ chức quyên góp hỗ trợ các địa phương bị thiên tai tại Thái Nguyên, miền Trung và Tây Nguyên – Đắk Lắk. Về tổ chức bộ máy, Hiệp hội đã tiến hành tinh gọn theo mô hình mới, sắp xếp hệ thống đầu mối từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Hướng đến năm 2026, Hiệp hội đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục kiện toàn bộ máy, phát triển hội viên và văn phòng đại diện tại các địa phương là hướng ưu tiên. Công tác quảng bá – truyền thông sẽ được đẩy mạnh qua việc xây dựng website, mở rộng hiện diện trên nền tảng số, nhằm đưa hình ảnh áo dài đến gần công chúng hơn.
Một trong những mục tiêu quan trọng được TS Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh là việc phối hợp với Bộ VHTTDL chuẩn bị văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về đề xuất lấy ngày 9.9 hằng năm làm “Ngày Văn hóa Áo dài Việt Nam”. Đồng thời, Hiệp hội đang nỗ lực hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO ghi danh Áo dài Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bên cạnh đó, phong trào “Áo dài trong đời sống” sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong môi trường giáo dục. Hiệp hội dự kiến làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề xuất lấy ngày 5.9 – Ngày Khai giảng – trở thành “Ngày Áo dài học đường”.
Trong năm 2026, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam sẽ phối hợp với nhiều đơn vị triển khai các hoạt động quy mô như “Tuần lễ Áo dài Việt Nam”, Festival Áo dài Hải Phòng trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, hay sự kiện “Di sản và Hòa bình” tại Côn Đảo, do Hội Di sản văn hóa Việt Nam và Ủy ban Hòa bình Việt Nam đồng tổ chức.
Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Tâm đã công bố các quyết định nhân sự nhằm kiện toàn bộ máy. Dịp này, Hiệp hội cũng trao chứng nhận tri ân các cá nhân và tập thể có đóng góp nổi bật trong thời gian qua.
Không chỉ là dịp gặp mặt đầu xuân, sự kiện còn khẳng định khát vọng lan tỏa vẻ đẹp áo dài – biểu tượng của bản sắc Việt – vào đời sống đương đại, đồng thời mở rộng kết nối, hướng tới hành trình đưa áo dài bước ra thế giới bằng những bước đi bài bản, khoa học và đầy trách nhiệm.

RSS