Hành trình 55 năm gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
VHO - Sáng 25.11, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bộ VHTTDL) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập (25.11.1970 – 25.11.2025).
Tham dự Lễ kỷ niệm có Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; đại diện các ban, bộ, ngành, các vị khách quốc tế, các nhà khoa học và lãnh đạo, công chức, viên chức Bảo tàng qua các thời kỳ.
Khẳng định vị thế trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng tiêu biểu
Trong diễn văn kỷ niệm 55 thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh, bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết: Cách đây tròn 55 năm, ngày 25.11.1970, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 206-NQ/TW về việc thành lập Ban phụ trách xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đây là một quyết định có ý nghĩa chính trị, tư tưởng và văn hóa sâu sắc, thể hiện tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn vô hạn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và nhân loại tiến bộ.
Công trình Bảo tàng Hồ Chí Minh được khởi công ngày 31.8.1985 và khánh thành ngày 19.5.1990, đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất.
Từ khi mở cửa đón khách tham quan, Bảo tàng đã trở thành điểm đến văn hóa – chính trị có ý nghĩa đặc biệt, nơi hội tụ tình cảm tri ân, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế khi đến với Thủ đô Hà Nội.
Trong suốt 55 năm xây dựng và phát triển, Bảo tàng đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương và các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, Bảo tàng luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL, các ban, bộ, ngành cùng sự phối hợp tích cực đồng bộ của các cơ quan hữu quan.
Đó là nguồn động lực quan trọng giúp Bảo tàng Hồ Chí Minh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao trong công tác phát huy các giá trị di sản về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người.
“Cùng với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng tiêu biểu, một thiết chế văn hóa có tầm ảnh hưởng quốc gia, góp phần lan tỏa những giá trị bền vững của tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế”- bà Phạm Thị Thanh Mai nhận định.

Cũng theo bà Phạm Thị Thanh Mai, kể từ khi chính thức đi vào hoạt động, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã đón tiếp hơn 40 triệu lượt khách trong và ngoài nước, trong đó có hơn 10 triệu khách là người nước ngoài đến tham quan, nghiên cứu về tiểu sử, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiều vị khách là nguyên thủ cấp cao, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quốc tế.
Nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, hội thảo khoa học chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh được tổ chức thường xuyên, góp phần lan tỏa mạnh mẽ các giá trị to lớn của Di sản Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Công tác nghiên cứu khoa học, sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu, hiện vật luôn được coi trọng.
Đến nay, Bảo tàng đang lưu giữ 170.000 đơn vị tài liệu, hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý, trong đó có nhiều hiện vật gốc, độc bản gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là nguồn tư liệu vô giá phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần khẳng định vai trò, tầm vóc, nhân cách và di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới.
Bên cạnh đó công tác Truyền thông của Bảo tàng được chú trọng đẩy mạnh theo chiến lược, đổi mới về nội dung và đa dạng hóa phương thức tiếp cận.
Các hoạt động truyền thông được triển khai theo hướng chuyên nghiệp, linh hoạt ứng dụng công nghệ số và phát triển sản phẩm đa phương tiện, giúp thông tin được đồng bộ, có chiều sâu và tiếp cận hiệu quả nhiều nhóm công chúng.

Với đội ngũ 124 cán bộ, viên chức, người lao động có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt vai trò bảo tàng đầu hệ trong Hệ thống các bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn quốc.
Đồng thời không ngừng tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị trong hệ thống, góp phần gìn giữ, tôn vinh và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh đến với các tầng lớp nhân dân.
Bảo tàng có quan hệ đối ngoại truyền thống tốt đẹp với nhiều cơ quan, tổ chức và nhà khoa học ở các nước như: Liên bang Nga, Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Thái Lan, Lào, Israel, Italia, Bungari, Dominicana…
Qua đó, Bảo tàng tăng cường hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu, trao đổi, sưu tầm, bảo quản, triển lãm và phát huy giá trị các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những hoạt động này góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh, tư tưởng và nhân cách của Hồ Chí Minh ra thế giới.
Trong 5 năm gần đây (2020-2025), trên cơ sở tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả của các thế hệ trước, được sự quan tâm của Bộ VHTTDL và các cơ quan chức năng, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận và tự hào:
Công tác sưu tầm và bảo quản được tăng cường với 231 đầu tài liệu, hiện vật, tư liệu quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và thời đại của Người được bổ sung, số hóa, phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày và quảng bá.

Hoạt động trưng bày - tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại. 62 triển lãm, trưng bày chuyên đề, triển lãm lưu động trong nước và quốc tế thu hút hơn 3 triệu lượt khách, góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị di sản Hồ Chí Minh.
Công tác nghiên cứu, xuất bản đạt nhiều kết quả; Ứng dụng chuyển đổi số trở thành điểm nhấn trong các hoạt động: Với 2.496 bài viết tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, 78 bản tin có hình đăng tải trên website và mạng xã hội, đã thu hút: 3.557.000 lượt xem.
Công tác hợp tác quốc tế mở rộng, thiết lập mối quan hệ với nhiều tổ chức, bảo tàng, viện lưu niệm về Hồ Chí Minh tại nước ngoài, qua đó quảng bá hình ảnh Việt Nam, hình ảnh Bác Hồ đến bạn bè quốc tế.
Công tác Đảng, đoàn thể, thi đua khen thưởng được quan tâm, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó, năng động và sáng tạo. Nhiều tập thể, cá nhân của Bảo tàng đã được tặng thưởng Bằng khen, Cờ thi đua cao quý.
Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều hiện vật quý về cuộc đời Bác Hồ
Những kết quả trên không chỉ là niềm tự hào của Bảo tàng Hồ Chí Minh, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu, người đã cống hiến trọn đời cho dân tộc và nhân loại tiến bộ.
"Với vị thế là “địa chỉ đỏ” bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nơi lưu giữ, phát huy và lan tỏa di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế, Bảo tàng Hồ Chí Minh quyết tâm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn Kỷ nguyên mới của đất nước và dân tộc"- Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh khẳng định.
Truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương thay mặt Lãnh đạo bộ VHTTDL gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Bảo tàng Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

Thứ trưởng khẳng định, 55 năm xây dựng và trưởng thành là hành trình Bảo tàng Hồ Chí Minh không ngừng khẳng định vị thế là một thiết chế văn hóa đặc biệt, nơi lưu giữ toàn diện và đầy đủ nhất về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.
“Với ý nghĩa đó, Bảo tàng không chỉ là trung tâm nghiên cứu, bảo quản, trưng bày hiện vật mà còn là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lan tỏa những giá trị bền vững từ tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
Các thế hệ cán bộ của Bảo tàng đã không ngừng nỗ lực trong công tác sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tổ chức hàng trăm cuộc triển lãm với nội dung phong phú, hình thức sinh động; tích cực triển khai các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước; hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống bảo tàng và di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cả nước; xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể vững mạnh.

Những đóng góp ấy đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc như các Nghị quyết của Đảng đã đề ra”- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.
Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã chủ động mở rộng hợp tác, giao lưu quốc tế; thực hiện các chương trình trưng bày, nghiên cứu, giới thiệu di sản Hồ Chí Minh đến bạn bè năm châu, góp phần khẳng định Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, nhân văn, và luôn trân trọng những giá trị tốt đẹp của nhân loại.
Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng trong thời đại số, Thứ trưởng yêu cầu Bảo tàng Hồ Chí Minh cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, cụ thể là:
Tăng cường nghiên cứu, bổ sung hiện vật và tư liệu có giá trị; Ứng dụng khoa học – công nghệ, nhất là công nghệ số, trong trưng bày và giáo dục; Phát triển các sản phẩm trưng bày số hóa, trải nghiệm thực tế ảo, giáo dục tương tác; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Từ đó, Bảo tàng sẽ trở thành bảo tàng thông minh, mở và nhân văn, không chỉ lưu giữ lịch sử mà còn truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc – đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.
Thứ trưởng tin tưởng rằng Đảng bộ và toàn thể cán bộ, viên chức Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Nhân dịp này, Thứ trưởng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

RSS