Hàng nghìn người tham gia lễ rước Phật tại Huế
VHO - Hàng nghìn Tăng ni, Phật tử xứ Huế đã thành kính tham gia đoàn rước Phật từ chùa Diệu Đế đến Tổ đình Từ Đàm. Đây là nghi lễ quan trọng tại Đại lễ Phật đản Vesak PL2569 - DL2025 được tổ chức tại thành phố Huế.

Chiều ngày 11.5 (tức 14 tháng Tư âm lịch), tại lễ đài trước chánh điện chùa Diệu Đế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế đã thực hiện nghi lễ Mộc dục (tắm Phật).
Chương trình có sự tham dự của đông đảo chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, Phật tử và hàng nghìn người dân, du khách.
Sau nghi lễ tắm Phật, đoàn cung nghinh cung thỉnh kim thân Đức Phật sơ sinh trên tòa cửu long từ lễ đài chùa Diệu Đế để tôn trí lên xe hoa, bắt đầu lễ rước đến Tổ đình Từ Đàm (phường Trường An, quận Thuận Hóa).

Theo sau đoàn rước bộ có sự tham gia của hàng ngàn Tăng ni, Phật tử từ các chùa trên địa bàn. Dọc hai bên đường, nhiều người dân và du khách thành kính, nghiêm trang chào đón và cầu nguyện.
Đoàn rước đi qua các tuyến đường Bạch Đằng - cầu Gia Hội - đường Trần Hưng Đạo - cầu Trường Tiền - đường Lê Lợi - đường Điện Biên Phủ - Sư Liễu Quán và vào lễ đài chính ở Tổ đình Từ Đàm.

Vào sáng ngày 12.5, tức ngày rằm tháng Tư, lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL2569 tại Huế sẽ được cử hành tại Tổ đình Từ Đàm.
Hòa thượng Thích Khế Chơn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cho biết: Lễ rước Phật từ lâu đã trở thành một nghi lễ thiêng liêng mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh không thể thiếu trong mỗi mùa Phật đản của Tăng ni, Phật tử và người dân xứ Huế. Mọi người cùng sẻ chia, thành tâm khấn nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Lễ rước Phật đã được tổ chức ở Huế từ năm 1935, sau một thời gian gián đoạn thì từ năm 2008 được tổ chức trở lại và duy nghi lễ này cho đến nay.
Đại lễ Phật đản PL2569 tại Huế với nhiều hoạt động, diễn ra từ ngày 28.4 đến 12.5, trong đó các hoạt động chính tập trung từ các ngày 10 đến 12.5.