Hải Phòng rà soát hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao
VHO - Việc khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn TP. Hải Phòng cần tiếp tục được rà soát, đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện thể thao của người dân.

Sáng 11.8, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP. Hải Phòng do ông Nguyễn Cao Lân, Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP. Hải Phòng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở VHTTDL về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn.
Theo báo cáo của Sở VHTTDL Hải Phòng, những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao của Hải Phòng từng bước được đầu tư, cải tạo và nâng cấp, hình thành mạng lưới từ thành phố đến cơ sở. Nhiều trung tâm văn hóa, thư viện, bảo tàng, nhà hát và cơ sở thể thao đã tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, đọc sách, giáo dục truyền thống, luyện tập và thi đấu thể thao phục vụ người dân.
Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy hệ thống thiết chế vẫn còn những bất cập. Một số địa bàn còn thiếu công trình văn hóa, thể thao; một số rạp chiếu phim xuống cấp, trong khi cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số bảo tàng, thư viện, nhà hát chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động.
Đáng chú ý, sau quá trình hợp nhất, quy mô không gian và dân số thay đổi khiến hệ thống thiết chế giữa các khu vực chưa đồng đều. Đoàn giám sát đề nghị tiếp tục rà soát tổng thể mạng lưới, xác định rõ những địa bàn còn thiếu thiết chế, những công trình cần sửa chữa, nâng cấp để có phương án đầu tư phù hợp.
Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng hiệu quả khai thác các thiết chế hiện có, đổi mới nội dung, cách thức tổ chức hoạt động để thu hút người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên; đồng thời nghiên cứu huy động các nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp và cộng đồng tham gia đầu tư, quản lý, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao.
Các nội dung trên sẽ tiếp tục được Đoàn giám sát tổng hợp, đánh giá trước khi đưa ra kết luận sau chương trình giám sát.

RSS