VHO - Ngày 28.2, làng văn hóa Thai Dương, phường Thuận An (Huế) đã tổ chức trang trọng Lễ hội cầu ngư truyền thống, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách về tham dự.
Lễ hội cầu ngư làng Thai Dương không chỉ là dịp sinh hoạt văn hóa tâm linh đầu năm mà còn thể hiện niềm tự hào về truyền thống quê hương. Lễ hội được tổ chức 3 năm một lần theo tục “Tam niên đáo lệ”Làng Thai Dương hình thành từ thế kỉ XIV sau khi nhà Trần tiếp quản châu Ô, châu Lý; và là một trong 19 làng của tổng Vĩnh Trị xưa, thuộc huyện Kim Trà, phủ Triệu Phong, vùng Thuận HóaLễ hội cầu ngư với mong cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, làm ăn thịnh vượng; đồng thời tưởng nhớ công đức tiền nhân khai canh của làng Thai DươngĐây là vùng đất gắn với nhiều dấu ấn lịch sử, từng được vua Thiệu Trị triều Nguyễn xếp vào một trong 20 thắng cảnh của Kinh thành Huế. Dưới triều Tự Đức, đình làng được ban tặng bức hoành phi bốn chữ “Văn - Vật - Danh - Hương”, trở thành niềm tự hào của bao thế hệLễ hội cầu ngư là loại hình văn hóa dân gian đặc sắc, gắn bó mật thiết với thiên nhiên sông biển và đời sống ngư dân, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”Tại làng Thai Dương, Lễ hội cầu ngư đã được tổ chức hàng trăm năm qua. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức cung nghinh, tế lễ; phần hội có hoạt động hát bà trạo, diễn xướng dân gian, giao lưu văn nghệ…Sau nghi thức khởi lệnh làm trò trên bờ, dưới nước, ngư dân Thuận An cũng xuất quân đánh cá vụ NamBan điều hành làng Thai Dương kêu gọi bà con trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Cùng chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương