Festival Yên Tử: “Hành trình di sản - Tinh hoa thế giới”

NGUYỄN QUÂN

VHO - Ngày 18.12, tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm - Yên Tử, thuộc Khu di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), tỉnh Quảng Ninh phối hợp với tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc Festival Yên Tử 'Hành trình di sản - Tinh hoa thế giới'.

Festival Yên Tử:  “Hành trình di sản - Tinh hoa thế giới” - ảnh 1
Các đại biểu cắt băng khai mạc Festival Yên Tử "Hành trình di sản, tinh hoa thế giới". Ảnh: Nguyễn Hưởng

Đây là sự kiện mở đầu trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Lễ tưởng niệm 717 năm Ngày nhập Niết bàn của Phật hoàng Trần Nhân Tông; Lễ đón nhận Bằng ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh, Yên Tử không chỉ là một không gian văn hóa - tâm linh đặc biệt, mà còn là biểu tượng kết tinh giữa đạo và đời, giữa tư tưởng nhân văn Phật giáo với tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Cách đây hơn bảy thế kỷ, tại nơi linh thiêng này, Phật hoàng Trần Nhân Tông đã sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, hun đúc tư tưởng “hòa quang đồng trần”, lấy từ bi - trí tuệ - phụng sự nhân sinh làm cốt lõi.

Di sản tinh thần và đạo đức mà Phật hoàng để lại đã góp phần hun đúc khát vọng hòa bình của dân tộc, tạo nên sức sống bền bỉ cho không gian di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc suốt chiều dài lịch sử.

Việc Quần thể di tích này được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới không chỉ là niềm tự hào của nhân dân các địa phương mà còn là nền tảng, là "sức mạnh mềm" để văn hóa thực sự trở thành động lực đột phá cho phát triển, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh.

Festival Yên Tử 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi trở thành không gian kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai. Điểm nhấn xuyên suốt lễ hội là Triển lãm thành tựu “Di sản ngàn năm Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”. Triển lãm giới thiệu hệ thống hiện vật, thư tịch cổ và các tư liệu số 3D hiện đại về Thiền phái Trúc Lâm. Du khách có cơ hội chiêm ngưỡng chân dung Phật hoàng Trần Nhân Tông, các bản khắc gỗ chùa Vĩnh Nghiêm và mô hình 3D Yên Tử thời Trần, mang lại cái nhìn trực quan và sinh động về một triều đại hưng thịnh.

Festival Yên Tử:  “Hành trình di sản - Tinh hoa thế giới” - ảnh 2
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc Festival Yên Tử

Giải đua xe đạp “Về miền di sản” tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 diễn ra ngày 14.12 quy tụ 412 vận động viên đến từ 55 câu lạc bộ xe đạp của 18 tỉnh, thành phố, tranh tài ở 10 nội dung cá nhân và 10 nội dung đồng đội của hai hệ xe đạp đường trường và xe đạp địa hình. Các tay đua tham gia tranh tài trên cung đường dài gần 40km từ Khu di tích nhà Trần Đông Triều đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử.

Tại Trung tâm Hội nghị Diên Hồng, Khu di tích và danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử), từ 18-22.12, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Tuần phim Di sản, trình chiếu các tác phẩm điện ảnh, phim tài liệu về đề tài cách mạng, lịch sử, văn hóa, tôn vinh anh hùng, danh nhân văn hóa, triều đại nhà Trần, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến,... của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh các bộ phim tài liệu như: Trần Nhân Tông - Vua hóa Phật; Yên Tử hành trình di sản - Yên Tử linh thiêng huyền bí, sẽ có nhiều bộ phim nổi tiếng được trình chiếu như: Mưa đỏ; Đào, Phở và Piano; Ngã ba Đồng Lộc; Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh; Sao tháng 8. Quy mô mỗi suất chiếu từ 300-500 người. Hệ thống màn hình led và thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại được sử dụng để bảo đảm chất lượng trình chiếu, tạo không gian sinh động, hấp dẫn.

Xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội, tại Sân khấu Quảng trường Minh Tâm, Cung Văn hóa Trúc Lâm, Làng Nương thuộc khu Di tích và danh thắng Yên Tử diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật giữa các Nhà hát nghệ thuật Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh; trình diễn nghệ thuật dân gian, nghệ thuật Phật giáo, giao lưu văn nghệ quần chúng, ca, múa, nhạc, kịch, trình diễn trang phục dân gian truyền thống; tổ chức kéo co, đẩy gậy, ném còn, đi cà kheo…; Hội chợ thương mại OCOP và Lễ hội ẩm thực trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của 3 địa phương.

Festival Yên Tử:  “Hành trình di sản - Tinh hoa thế giới” - ảnh 3
Các vận động viên chinh phục cung đường di sản bắt đầu từ Khu di tích Đền An Sinh. Ảnh: Tạ Quân

Điểm nhấn của Festival là triển lãm thành tựu “Di sản ngàn năm Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” (tại Gương thiền Khai Tâm) trưng bày, giới thiệu hệ thống hiện vật, thư tịch, hình ảnh và tư liệu số 3D về Thiền phái Trúc Lâm, bản đồ “Không gian văn hóa Trúc Lâm Yên Tử”; giới thiệu hệ thống giáo lý “Tam tổ Trúc Lâm”; sưu tầm các bút tích, kinh thư, thơ thiền, ấn bản “Thiền tông chỉ nam”, bản khắc gỗ chùa Vĩnh Nghiêm; trưng bày chân dung Phật hoàng Trần Nhân Tông, các bản sao sắc phong, bia ký, thư tịch cổ, mô hình 3D Yên Tử thời Trần...

Festival Yên Tử được tổ chức nhằm góp phần tri ân công đức Phật hoàng, tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, lan tỏa hình ảnh Lễ đón bằng ghi danh đến đông đảo Nhân dân và du khách; đồng thời tôn vinh những giá trị đặc sắc của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; Quảng bá hình ảnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh (Việt Nam) ra thế giới.

Chuỗi sự kiện nhằm tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa và thu hút du khách quốc tế, kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tạo điểm nhấn sự kiện cuối năm, đa dạng hóa sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái; tạo không gian văn hóa, nghệ thuật và thể thao sôi động, lan tỏa thông điệp gìn giữ và phát huy di sản; nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường sinh thái Yên Tử; Khẳng định cam kết của Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản cho các thế hệ mai sau.

===