Độc đáo nghi lễ rước Mẫu Vân du tại lễ hội đền Mẫu Phố Cò năm 2025
VHO - Lễ hội đền mẫu Phố Cò (TP. Sông Công, Thái Nguyên) 2025 được tổ chức với nhiều nội dung phong phú như: múa lân; trống hội; lễ dâng hương; đặc biệt là nghi lễ rước Mẫu Vân du và phần thi sắp lễ của 12 tổ dân phố phường Phố Cò.

Theo ông Trần Văn Toan, Phó Chủ tịch UBND phường Phố Cò, lễ hội đền Mẫu Phố Cò năm 2025 được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho toàn thể nhân dân trên địa bàn.
Đồng thời, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tích cực học tập, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thông qua lễ hội để duy trì và phát huy truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, đặc biệt là những giá trị của Tín ngưỡng thờ Mẫu, phù hợp với thời đại hiện nay.
Các hoạt động của Lễ hội tổ chức theo đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Lễ hội tổ chức trọng thể, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, với nội dung phong phú, phát huy giá trị, nét đẹp văn hóa của Tín ngưỡng thờ Mẫu, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.



Lễ hội diễn ra trong hai ngày 29 - 30.3.2025 (tức 1- 2.3 năm Ất Tỵ) với nhiều hoạt động đặc sắc như: chương trình văn nghệ; thi và trao giải cờ vua; bóng chuyền hơi; múa lân, trống hội; lễ dâng hương; lễ rước Mẫu Vân du (Mẫu Đệ Nhị); rước Lễ (từ di tích đền Mẫu Phố Cò sang đền Thanh Lâm và ngược lại)…
Ông Trần Văn Toan cho biết, BQL Di tích lịch sử văn hóa đền Mẫu Phố Cò đã đề xuất, tham mưu cho Đảng ủy và UBND phường Phố Cò xây dựng kế hoạch tổ chức thành công Lễ hội đền Mẫu; thành lập BTC, các tiểu ban để tổ chức thành công Lễ hội đền Mẫu.
Công tác quản lý và tổ chức lễ hội diễn ra chặt chẽ, đảm bảo hướng dẫn đại biểu, du khách và nhân dân về tham dự lễ hội theo nội quy, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, công tác phòng chống dịch và các điều kiện cần thiết khác phục vụ lễ hội theo kế hoạch.



Theo NNƯT Đặng Ngọc Anh, thủ nhang đền Mẫu Phố Cò, vào khoảng giữa thế kỷ 19, Phố Cò vẫn còn là nơi hoang vu. Đến khoảng năm 1860, mọi người đến khai hoang vỡ đất, làm ăn sinh sống và lập nên một ngôi miếu nhỏ để thờ thổ thần với mục đích cầu bình yên, mưa thuận, gió hòa.
Trải qua nhiều thế kỷ, ngôi miếu thờ đã trở lên rất linh thiêng. Với địa thế cảnh quan đẹp, hài hòa, có vị trị thuận lợi là đường Quốc lộ 3 chạy qua, nhiều khách bộ hành qua lại, dừng chân vãn cảnh, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, người dân trong vùng đã lập thành đền Mẫu, thờ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh - là mẹ của muôn dân, sau thờ cả Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương, Tam phủ.
Ngày 6.11.2008, đền Mẫu Phố Cò được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, theo Quyết định số 2782.



Trải qua những thăng trầm lịch sử, đền Mẫu Phố Cò được trùng tu tôn tạo 4 lần vào các năm 2007, 2021, 2022, 2023. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành..., đến nay đền Mẫu Phố Cò đã khang trang, sạch đẹp và uy linh, thể hiện được sự tôn nghiêm, linh thiêng.
Di tích luôn được nhân dân và du khách thập phương ghi nhận đánh giá cao khi đến tham quan chiêm bái, cùng với việc quan tâm trùng tu, tôn tạo và đổi mới trong công tác quản lý các hoạt động của di tích, việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của di tích cũng được cấp ủy chính quyền đặc biệt quan tâm.


Lễ hội Đền Mẫu Phố Cò đã thực hành một trong những nghi lễ truyền thống thể hiện sự tôn kính với Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương và các thần linh, anh hùng nghĩa sĩ đã gắn với quê hương Phố Cò che chở, để mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, muôn dân an lành, ấm no hạnh phúc.
Đó là các nội dung như phần thi sắp Lễ dâng thánh Mẫu của nhân dân và cán bộ 12 tổ dân phố trên địa bàn phường; nghi lễ Rước Mẫu Vân du sang đền Thanh Lâm, thể hiện tấm lòng thành kính, tri ân với Thánh Mẫu Liễu Hạnh.
Lễ hội đền Mẫu Phố Cò năm 2025 là một trong những lễ hội đặc sắc, ẩn chứa nhiều nét văn độc đáo, một sản phẩm văn hóa tâm linh độc đáo được tổ chức thường niên vào tháng ba hằng năm, mang thương hiệu riêng của phường Phố Cò và của thành phố Sông Công.