Độc đáo không gian văn hóa, du lịch các dân tộc Hà Giang tại Hà Nội
VHO- Tối 11.10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang phối hợp với Sở VHTTDL thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc “Không gian trưng bày văn hóa, du lịch và sản phẩm đặc trưng của các dân tộc tỉnh Hà Giang tại Hà Nội năm 2019”. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã tới dự.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy tham quan các gian hàng trưng bày
Không gian trưng bày là hoạt động nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh Hà Giang đến với du khách trong nước và quốc tế những di sản văn hóa, địa chất, sản phẩm đặc trưng riêng có của cộng đồng 19 dân tộc nơi vùng cao biên cương cực Bắc Tổ quốc. Qua đó, tỉnh Hà Giang có cơ hội tìm kiếm đầu tư, giao lưu, hợp tác phát triển góp phần xây dựng tỉnh nhà. Cũng nhân dịp này, tỉnh Hà Giang đã quảng bá sâu rộng Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2019 đến với du khách.

Tiết mục biểu diễn ngói âm dương của người Nùng tại buổi khai mạc. Được biết, dân tộc Nùng quan niệm ngói âm dương tượng trưng cho sự bảo vệ của tời và đất cho ngôi nhà của họ
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhấn mạnh trong năm 2020, Hà Giang đặt mục tiêu đón 1.5 triệu lượt du khách. Theo đó, tỉnh đã và đang tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm đặc thù có thế mạnh trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên với 3 không gian du lịch đặc thù: Không gian du lịch trung tâm gồm các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Bắc Mê và thành phố Hà Giang. Đây là cầu nối giữa hai không gian du lịch Đông Bắc và Tây Nam với sản phẩm du lịch thế mạnh của vùng là du lịch thương mại, biên mậu, các khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí, du lịch trải nghiệm nông thôn, miệt vườn, du lịch cộng đồng, du lịch lòng hồ, du lịch văn hóa tâm linh,…

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại lễ khai mạc
Không gian du lịch Đông Bắc gồm các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc với chức năng chính là du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
Du khách cũng không thể bỏ qua không gian du lịch Tây Nam của tỉnh gồm các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình với chức năng chính là du lịch sinh thái, leo núi kết hợp văn hóa bản địa. Trong đó, lấy di tích danh thắng Ruộng bậc thang, địa hình núi cao ở Tây Côn Lĩnh làm trọng tâm phát triển.
Cũng tại chương trình khai mạc,Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy và các đại biểu đã cắt băng khai trương tổng đài hỗ trợ khách du lịch đa kênh của tỉnh với số hotline: 19001046; facebook.com/checkinhagiangofficial và trang web checkinhagiang.com.vn. Đây sẽ là kênh tư vấn thông tin hiệu quả nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách khi đến với mảnh đất Hà Giang.

Các đại biểu cắt băng khai trương tổng đài hỗ trợ du lịch tỉnh Hà Giang

Tổng đài sẽ hỗ trợ tích cực mọi thông tin về du lịch Hà Giang cho du khách
Bên cạnh đó, tại không gian trưng bày, khách tham quan sẽ được ngắm nhìn 100 bức ảnh nghệ thuật giới thiệu các điểm đến, nét văn hóa và phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang cũng như thưởng thức nhiều đặc sản của vùng như thịt hun khói, cam sành, mật ong bạc hà…

Nhiều đặc sản của tỉnh Hà Giang được quảng bá tại lần này

Du khách không khỏi thích thú khi được tận mắt chứng kiến người dân Hà Giang chuẩn bị nồi thắng cố
ĐÌNH TOÁN

RSS