Ngày này năm xưa:
Dinh trấn Thanh Chiêm được công nhận Di tích quốc gia
VHO - Ngày 12.6.2017, Dinh trấn Thanh Chiêm đón nhận Bằng công nhận Di tích quốc gia. Cùng ngày trong lịch sử còn ghi dấu nhiều sự kiện đáng chú ý của Việt Nam và thế giới trên các lĩnh vực giáo dục, cách mạng, văn hóa, lao động và hòa bình quốc tế.

Trường Chu Văn An chính thức mang tên nhà giáo mẫu mực của dân tộc
Ngày 12.6.1945, Khâm sai Bắc Bộ Phan Kế Toại quyết định đổi tên Trường Trung học Bảo hộ thành Trường Quốc lập Trung học hiệu Chu Văn An và cử Giáo sư Nguyễn Gia Tường làm hiệu trưởng. Ông được xem là hiệu trưởng người Việt đầu tiên của Trường Bưởi - Chu Văn An.
Việc lấy tên nhà giáo Chu Văn An - biểu tượng của đạo học và khí tiết dân tộc - đặt cho ngôi trường danh tiếng bậc nhất Bắc Kỳ khi đó mang ý nghĩa sâu sắc về tinh thần tự chủ và lòng tự hào dân tộc.
Đến nay, Trường THPT Chu Văn An là một trong những ngôi trường trung học nổi tiếng nhất cả nước, đào tạo nhiều nhân vật xuất sắc như Phạm Văn Đồng, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Khắc Viện cùng nhiều thế hệ trí thức, nhà khoa học và nhà quản lí tiêu biểu của đất nước.
Khởi đầu hệ thống giải thưởng và danh hiệu nghệ thuật cao quý
Ngày 12.6.1981, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và quy định các danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng hệ thống tôn vinh chính thức dành cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
Qua hơn bốn thập niên, các giải thưởng và danh hiệu này đã trở thành sự ghi nhận cao quý của Nhà nước đối với nhiều thế hệ văn nghệ sĩ. Nhiều tác giả, nghệ sĩ và tác phẩm lớn đã được vinh danh, góp phần làm giàu đời sống văn hóa, nghệ thuật và khẳng định giá trị sáng tạo của nền văn hóa Việt Nam.
Dinh trấn Thanh Chiêm được công nhận Di tích quốc gia
Ngày 12.6.2017, Dinh trấn Thanh Chiêm đón nhận Bằng công nhận Di tích quốc gia.
Được Chúa Nguyễn Hoàng cho xây dựng năm 1602, Thanh Chiêm từng là trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa quan trọng của xứ Đàng Trong, được xem là “kinh đô thứ hai” sau Phú Xuân.
Di tích còn gắn với quá trình giao lưu văn hóa Đông - Tây và thường được các nhà nghiên cứu nhắc đến khi tìm hiểu sự hình thành, phát triển của chữ Quốc ngữ.
Việc được công nhận Di tích quốc gia góp phần bảo tồn một địa chỉ lịch sử đặc biệt, đồng thời tạo điều kiện phát huy giá trị văn hóa và phát triển du lịch di sản tại miền Trung.
Tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Xuân Khánh
Ngày 12.6.2021, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh qua đời tại Hà Nội, hưởng thọ 89 tuổi.
Ông là một trong những cây bút nổi bật của văn học Việt Nam đương đại, được đông đảo bạn đọc biết đến qua các tiểu thuyết Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng ngàn và Đội gạo lên chùa.
Tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh nổi bật bởi chiều sâu lịch sử, văn hóa và những suy ngẫm về bản sắc dân tộc. Với những đóng góp quan trọng cho văn học nước nhà, ông được xem là một trong những tác giả tiêu biểu của văn xuôi Việt Nam thời kì đổi mới, để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống văn học đương đại.
Ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em
Ngày 12.6 hằng năm được Tổ chức Lao động Quốc tế phát động là Ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động toàn cầu bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng lao động sớm.
Theo ILO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, hiện vẫn còn khoảng 160 triệu trẻ em tham gia lao động trên toàn thế giới. Trong số đó, nhiều em phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học tập và cơ hội phát triển.
Tại Việt Nam, công tác phòng, chống lao động trẻ em được đẩy mạnh thông qua việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện các cam kết quốc tế và tăng cường các chương trình bảo vệ trẻ em.
Ngày 12.6 là dịp nhắc nhở trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo đảm mọi trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.
Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân được thúc đẩy ký kết
Ngày 12.6.1968, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết kêu gọi các quốc gia kí kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), một trong những văn kiện quốc tế quan trọng nhất về kiểm soát vũ khí hạt nhân.
Hiệp ước sau đó được mở ký ngày 1.7.1968 và chính thức có hiệu lực từ năm 1970. Mục tiêu của NPT là ngăn chặn sự phổ biến của vũ khí hạt nhân, thúc đẩy giải trừ quân bị và khuyến khích sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Đến nay, NPT vẫn là nền tảng quan trọng của cơ chế an ninh quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định toàn cầu và giảm thiểu nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột hạt nhân trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động.

RSS