Di tích Nhà tù Sơn La: “Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thanh, thiếu nhi dịp hè

NGUYỄN OANH

VHO - Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La luôn là “địa chỉ đỏ” thu hút đông đảo học sinh, đoàn viên, thanh niên và du khách đến tìm hiểu lịch sử, học tập, trải nghiệm thực tế, bồi dưỡng kiến thức và giáo dục truyền thống yêu nước vào dịp nghỉ hè.

Di tích Nhà tù Sơn La: “Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thanh, thiếu nhi dịp hè - ảnh 1
Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La luôn là “địa chỉ đỏ” thu hút đông đảo học sinh, đoàn viên, thanh niên và du khách

Dấu ấn lịch sử hào hùng

Nhà tù Sơn La do thực dân Pháp xây dựng năm 1907, từng giam giữ 1.013 chiến sĩ cách mạng và người Việt Nam yêu nước. Trong điều kiện giam cầm khắc nghiệt, các chiến sĩ cộng sản vẫn giữ vững khí tiết, biến nhà tù thành “trường học cách mạng”, bí mật tuyên truyền, giác ngộ và xây dựng tổ chức Đảng.

Những câu chuyện về tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của các thế hệ cha anh vẫn được lưu giữ qua từng hiện vật, bức tường đá và khu trưng bày tại di tích.

Ngày nay, các hạng mục của di tích đã được trùng tu, cải tạo; không gian trưng bày cùng nhiều tư liệu quý phản ánh chân thực cuộc đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước.

Qua lời thuyết minh sinh động của hướng dẫn viên, những bài học lịch sử trong sách giáo khoa trở nên gần gũi, giúp các em hiểu sâu hơn truyền thống đấu tranh giành độc lập, từ đó thêm yêu quê hương và trân trọng giá trị hòa bình.

Di tích Nhà tù Sơn La: “Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thanh, thiếu nhi dịp hè - ảnh 2
Tại đây các em tìm về truyền thống đấu tranh giành độc lập, từ đó thêm yêu quê hương và trân trọng giá trị hòa bình

“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống ý nghĩa

Không chỉ là điểm giáo dục truyền thống, Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La còn thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, đoàn viên, thanh niên như: dâng hương tưởng niệm, sinh hoạt chuyên đề, kết nạp Đội, kết nạp Đoàn, hành trình về nguồn và các chương trình ngoại khóa tìm hiểu lịch sử địa phương. Những hoạt động này góp phần đổi mới phương pháp giáo dục, tạo điều kiện để thanh, thiếu nhi học tập thông qua trải nghiệm thực tế.

Xác định lượng du khách, nhất là học sinh, sinh viên và các đoàn thanh, thiếu nhi sẽ tăng cao trong dịp hè, Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh Sơn La đã chủ động chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng thuyết minh và phục vụ, mang đến trải nghiệm ý nghĩa, an toàn cho các em học sinh và du khách.

Di tích Nhà tù Sơn La: “Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thanh, thiếu nhi dịp hè - ảnh 3
Di tích là điểm đến ý nghĩa để thanh, thiếu nhi thêm hiểu về lịch sử truyền thống, hun đúc khát vọng cống hiến

Đến với Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La các em học sinh được tham gia học tập mở rộng kiến thức lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với quê hương; đồng thời hiểu sâu sắc hơn sự hy sinh của các thế hệ cha anh để nỗ lực học tập, rèn luyện, tiếp bước truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Mỗi bước chân tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La là một hành trình trở về với lịch sử, giúp thanh, thiếu nhi thêm hiểu, thêm yêu quê hương Sơn La và hun đúc khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.