Bảo tàng Hà Nội được đầu tư xây dựng với tổng số vốn hơn 2.300 tỉ đồng gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1: xây dựng tòa nhà, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2010. Giai đoạn 2: bao gồm phần nội dung kịch bản thuyết minh, giải pháp trưng bày; thiết kế và thi công... cũng đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2009 và dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Oái ăm ở chỗ, tòa nhà và khuôn viên của bảo tàng này đã được giao cho Bảo tàng Hà Nội quản lý nhưng từ trước đến nay chủ đầu tư dự án Bảo tàng Hà Nội vẫn là Sở Xây dựng Hà Nội?! Vì thế mà việc sưu tầm hiện vật, thực hiện nội dung trưng bày... của Bảo tàng Hà Nội có nhiều khó khăn, chậm trễ so với tiến độ của dự án. Điều đáng mừng là bắt đầu từ tháng 8.2017, UBND thành phố Hà Nội đã chính thức giao Bảo tàng Hà Nội làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội. Ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết: “Hiện nay Bảo tàng Hà Nội đang trưng bày khoảng 3.000 hiện vật theo các chuyên đề ngắn hạn. Chúng tôi đang rất tích cực cho phần thực hiện đề cương chi tiết nội dung trưng bày. Chúng tôi tổ chức thành 4 nhóm nội dung cùng song song thực hiện các chủ đề với sự giúp đỡ của chuyên gia tư vấn trong nước và chuyên gia Pháp. Giai đoạn thi công trưng bày sẽ bắt đầu triển khai vào quý II năm 2018, hoàn tất vào cuối năm 2019. Những nội dung trưng bày chúng tôi đang thực hiện sẽ là một sản phẩm trưng bày hấp dẫn, hy vọng thu hút đông đảo du khách đến với Bảo tàng Hà Nội”. Theo kịch bản điều chỉnh nội dung trưng bày của Bảo tàng Hà Nội đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt gồm 7 nội dung chính: Thiên nhiên Hà Nội xưa và nay; Hành trình đến Thăng Long, Thăng Long thời Đại Việt, Hà Nội thế kỷ XIX - nửa đầu thế kỷ XX; Hà Nội kháng chiến; Hà Nội xây dựng xã hội chủ nghĩa và Hà Nội trên đường đổi mới. Hiện Đề cương trưng bày tổng quát của Bảo tàng Hà Nội đã được thông qua và nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn, các nhà khoa học. Thực tế, Bảo tàng Hà Nội chỉ mới hoàn thành giai đoạn xây dựng tòa nhà, khuôn viên và đang tạm trưng bày các chuyên đề ngắn hạn. Các bước triển khai trưng bày nội dung thường xuyên của bảo tàng đang thực hiện nên không thể đòi hỏi Bảo tàng Hà Nội có thể thu hút đông đảo du khách như những bảo tàng khác. Công tác sưu tầm hiện vật, tài liệu cũng như trưng bày nội dung bảo tàng cũng không thể xong trong một sớm một chiều được. Đáng ghi nhận là trong những năm qua Bảo tàng Hà Hội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng. Chỉ tính trong 6 năm 2010 – 2016, Bảo tàng Hà Nội đã tiếp nhận được hơn 4.000 tài liệu, hiện vật. Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành dự án trưng bày vào cuối năm 2019, Bảo tàng Hà Nội vẫn thường xuyên tổ chức các chuyên đề trưng bày ngắn hạn và những buổi học ngoại khóa cho đối tượng học sinh, sinh viên, nhằm thu hút đông đảo du khách đến với Bảo tàng Hà Nội.
Phúc Nghệ