Hà Myo mang Xẩm đến Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội:

Để Xẩm trở thành cánh cửa khám phá văn hóa Việt

ĐÌNH TOÁN

VHO - Biểu diễn trong Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai vào tối 1.10 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Myo sẽ mang Xẩm, âm nhạc dân gian và những âm hưởng truyền thống đến Lễ hội theo phong cách trẻ trung, đương đại.

Chia sẻ với phóng viên Văn Hóa, nữ nghệ sĩ quan niệm đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới không nằm ở việc đưa thật nhiều chất liệu lên sân khấu, mà ở cách tạo nên những “điểm chạm” đủ sức khơi gợi sự tò mò, để từ âm nhạc, khán giả quốc tế tiếp tục bước vào hành trình khám phá văn hóa Việt Nam.

Để Xẩm trở thành cánh cửa khám phá văn hóa Việt - ảnh 1
Hà Myo là một trong những nghệ sĩ biểu diễn trong Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Tham gia Lễ hội lần này, Hà Myo sẽ lựa chọn những nét đặc trưng nhất để khán giả có thể cảm nhận được ngay tinh thần và bản sắc Việt Nam.

“Hà vẫn muốn sử dụng những chất liệu mình đã theo đuổi là hát Xẩm, âm nhạc dân gian, nhạc cụ và những âm hưởng truyền thống, nhưng đặt chúng trong một không gian âm nhạc đương đại, trẻ trung hơn.

Hà hy vọng khi một khán giả quốc tế chưa từng biết đến Xẩm hay âm nhạc dân gian Việt Nam vẫn có thể bị cuốn vào bởi giai điệu, tiết tấu và năng lượng của tiết mục. Sau đó, chính những chất liệu truyền thống sẽ khiến họ tò mò: Đây là âm nhạc gì? Nó đến từ đâu?”, Hà Myo chia sẻ.

Hà Myo khẳng định, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai là dịp rất đặc biệt bởi văn hóa của nhiều quốc gia cùng xuất hiện trong một không gian. Khi đó, bản thân Hà Myo cùng những nghệ sĩ không chỉ biểu diễn cho khán giả Việt Nam xem, mà còn có cơ hội giới thiệu câu chuyện của Việt Nam đến với nhiều người dân đến từ những nền văn hóa khác.

Đồng thời, muốn văn hóa truyền thống đi xa thì trước tiên phải tạo được một "điểm chạm". Sân khấu Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần này giúp "điểm chạm" đó trở nên rõ ràng hơn.

Để Xẩm trở thành cánh cửa khám phá văn hóa Việt - ảnh 2
Sân khấu hoành tráng của Lễ hội

Nếu một khán giả nước ngoài bắt đầu từ sự yêu thích âm nhạc trong một tiết mục của Hà Myo, rồi từ đó muốn tìm hiểu Xẩm là gì, những nhạc cụ được sử dụng, ý nghĩa của trang phục hay câu chuyện phía sau ca khúc, thì âm nhạc đã trở thành cánh cửa mở ra hành trình khám phá văn hóa Việt Nam. Theo Hà Myo, một tiết mục biểu diễn chỉ có vài phút, nhưng câu chuyện văn hóa phía sau có thể đi rất xa.

“Vì vậy, nghệ sĩ không nên chỉ mang một bài hát ra biểu diễn rồi kết thúc ở đó. Việc cần làm là kể được câu chuyện về chất liệu mình sử dụng, tạo ra những sản phẩm có thể tiếp tục tồn tại trên các nền tảng số, hợp tác với nghệ sĩ của những nền văn hóa khác và quan trọng nhất là phải làm việc đó một cách lâu dài.

Thế hệ nghệ sĩ trẻ có một lợi thế rất lớn, chúng ta vừa có thể tiếp cận kho tàng văn hóa truyền thống của cha ông, vừa có công nghệ và ngôn ngữ âm nhạc của thời đại mình.

Điều Hà Myo mong muốn không phải là thay đổi truyền thống để chạy theo hiện đại, mà là tìm một ngôn ngữ mới để những giá trị truyền thống có thể tiếp tục được lắng nghe trong đời sống hôm nay và đi xa hơn ra thế giới”, Hà Myo bày tỏ.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai” sẽ diễn ra từ 1–4.10 tại Hoàng thành Thăng Long. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 1.10 tại Hoàng thành Thăng Long.

Sân khấu khai mạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật như GS.TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế, NSND Trọng Phúc, ca sĩ Trúc Nhân, Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Bách, Hà Myo, GOM Show, solo trống Thu Hà, Nhóm Thanh âm xanh; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Nhà hát Quan họ Bắc Ninh, Nhóm Trống đồng, Đoàn nghệ thuật Cồng chiêng Tây Nguyên...

Các đoàn nghệ thuật quốc tế biểu diễn trong đêm khai mạc gồm Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Israel, Hàn Quốc, Lào, Pakistan, Peru và Ukraine.