Khánh Hòa:

Đầu từ hơn 160 tỉ tôn tạo Di tích thành cổ Diên Khánh

XUÂN HƯỚNG

VHO - Ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: UBND tỉnh Khánh Hòa đang lên kế hoạch triển khai dự án tu bổ, tôn tạo Di tích thành cổ Diên Khánh từ nguồn ngân sách địa phương lên tới hơn 160 tỉ đồng.

Đầu từ hơn 160 tỉ tôn tạo Di tích thành cổ Diên Khánh - ảnh 1
Cổng phía Đông Di tích thành cổ Diên Khánh

Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích thành cổ Diên Khánh được UBND tỉnh giao Ban Quản lý các dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu.

Trao đổi với Văn Hóa, ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý các dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết: Dự kiến trong tháng 9.2024 sẽ khởi công trùng tu thành cổ Diên Khánh (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Dự kiến, chủ đầu tư sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng dự án trong năm 2024-2025.

Theo ông Nguyễn Thanh Hiến, dự án tu bổ, tôn tạo Di tích thành cổ Diên Khánh hiện tại đã triển khai xong phần thiết kế bản vẽ thi công, đang tiến hành trình song song thẩm định và trình lấy ý kiến Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL).

Đầu từ hơn 160 tỉ tôn tạo Di tích thành cổ Diên Khánh - ảnh 2
Lối vào cổng di tích có trồng cây xanh và hoa

Theo Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án tu bổ, tôn tạo Di tích thành cổ Diên Khánh đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt có 12 hạng mục. Trong đó, có nhiều hạng mục được trùng tu, bảo tồn nguyên gốc gồm: Tuyến thành đất dài 2.500 m, đỉnh thành rộng hơn 4 m, lối đi lát gạch rộng 2,6 m...

Các công trình sẽ xây mới là đường dài 2.000 m, rộng 6 m, chạy sát chân thành, cầu vòm bắc qua hào nước, các tiểu công viên, chỉnh trang cầu tại các cổng thành; nạo vét bùn đất và vệ sinh lòng hào, mái hào và chống thấm thành hào, đấy hào...

Để thực hiện dự án cơ quan chức năng sẽ giải tỏa khoảng 55.000 m2 đất thành cổ, hơn 39.000 m2 đất cơ quan đoàn thể, hơn 100.000 m2 đất do các hộ dân đang sử dụng.

Đầu từ hơn 160 tỉ tôn tạo Di tích thành cổ Diên Khánh - ảnh 3
Phần chóp cao nhất cổng thành có chữ nổi

Kinh phí thực hiện dự án hơn 166 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Trong đó, 70 tỉ đồng là chi phí xây dựng, hơn 67 tỉ đồng là tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Từ đầu năm 2024, Ban đã công bố các thông tin liên quan đến dự án này để người dân cùng nắm.

Thành cổ Diên Khánh được xây dựng năm 1793, trên diện tích 3,5 ha, chiều dài thành 2.600 m, tường thành cao 3,5 m. Công trình này là trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh Khánh Hòa từ năm 1802 đến 1945. Năm 1988, thành cổ được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

 
Đầu từ hơn 160 tỉ tôn tạo Di tích thành cổ Diên Khánh - ảnh 4
Phần thành đất của di tích
Đầu từ hơn 160 tỉ tôn tạo Di tích thành cổ Diên Khánh - ảnh 5
Toàn cảnh khuôn viên Di tích thành cổ Diên Khánh

Thành được xây dựng vào năm 1793 dưới triều đại của vua Gia Long (Nguyễn Ánh) sau khi ông thống nhất đất nước, nhằm củng cố quyền lực và phòng thủ trước các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Năm 1793, vua Gia Long cho xây dựng thành Diên Khánh để bảo vệ vùng đất Khánh Hòa và làm cơ sở hành chính. Hiện nay, thành cổ Diên Khánh vẫn còn giữ được nét kiến trúc cổ ban đầu, là điểm đến tham quan của du lịch.

Thành cổ Diên Khánh được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia theo quyết định số 1288/VH-QĐ ngày 16.11.1988; hiện nay Thành cổ Diên Khánh được được điều chỉnh quy hoạch phân khu theo Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 18.2.2016 “Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỉ lệ 1/2000) khu Trung tâm thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh”; Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 23.1.2018 “Về việc phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030”.