Đà Nẵng:
Danh lam thắng cảnh Hang Dơi đón nhận bằng xếp hạng di tích
VHO - Ngày 21.7, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh “Danh lam thắng cảnh Hang Dơi” (thuộc xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trước đây).

Hang Dơi nằm trên địa bàn xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng (thuộc xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam trước đây) được xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh theo Quyết định số 1687 ngày 17.6.2025 của UBND tỉnh Quảng Nam trước đâu (nay là UBND Thành phố Đà Nẵng).
Phát biểu tại lễ đón nhận, ông Dương Đức Lin - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình cho biết: Đây là niềm vui lớn của Đảng bộ và nhân dân Thạnh Bình, đặc biệt sự kiện diễn ra vào thời điểm hân hoan phấn khởi chào mừng chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Thạnh Bình lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 -2030); chào mừng thành lập xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng mới.
Đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đến các đơn vị trước đây như Phòng VH&TT huyện Tiên Phước, UBND tỉnh Quảng Nam, Sở VHTTDL Quảng Nam (trước đây) đã quan tâm thực hiện hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích; tạo mọi điều kiện thuận lợi để hồ sơ di tích danh lam thắng cảnh Hang Dơi được thực hiện và có quyết định xếp hạng.

Là một xã mới được thành lập sau sắp xếp, nhưng Thạnh Bình là vùng địa văn hóa, lịch sử với bề dày hàng trăm triệu năm; nơi ghi đậm dấu ấn, chứng tích của nền văn hóa tiền sơ sử, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chăm,...
Quần thể Hang Dơi được kiến tạo từ 530 đến 158 triệu năm, một trong những hệ tầng đá cổ nhất ở vùng Quảng Nam – Đà Nẵng. Các đá thuộc hệ tầng Khâm Đức và Núi Vú là đá biến chất lộ trên diện rộng ở danh thắng Hang Dơi, thể hiện rõ qua màu sắc, cấu tạo phân phiến, vi uốn nếp…
Đây là vết lộ hiếm có ở xứ nhiệt đới vì lộ toàn đá gốc, trong khi đó phần lớn ở các nơi khác (ở Yên Bái, Nghệ An và Tây Nguyên) đá gốc đều bị phong hóa mạnh.

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hang Dơi là cơ sở của các tổ chức cách mạng của Khu V, Tỉnh ủy và của huyện Tiên Phước, công binh xưởng QB 150 Khu V đã chọn nơi đây làm điểm đóng cơ sở để sản xuất vũ khí đạn dược.
Xã Thạnh Bình là xã duy nhất trong 4 xã của huyện Tiên Phước ( tỉnh Quảng Nam trước đây) có nhiều di tích, danh thắng được xếp hạng các cấp với 2 di tích cấp quốc gia và 6 di tích, danh thắng cấp tỉnh.
Đây là tài nguyên và lợi thế rất quan trọng để Thạnh Bình khai thác tiềm năng, cơ hội phát triển du lịch, tạo thêm những sản phẩm mới dựa trên những nguồn lực tài nguyên sẵn có của địa phương.
Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn, phát huy danh thắng Hang Dơi, Tiên An đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai phát triển du lịch trên địa bàn gắn với xây dựng bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh thắng tự nhiên.

Xã Thạnh Bình nằm ở vùng trung du chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng với vùng núi phía Tây của thành phố Đà Nằng, nằm trên hành lang kinh tế Đông – Tây, trục QL40B, ĐT614, ĐT615 kết nối đồng bộ hệ thống giao thông nội tỉnh, liên tỉnh, liên thông với QL1A, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi…
Đây là lợi thế rất quan trọng trong giao thương, vận chuyển hàng hóa, hành khách, phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, du lịch, thương mại, dịch vụ.

Với lợi thế nguồn tài nguyên du lịch sinh thái nổi trội như Khu di tích quốc gia Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, Làng cổ Lộc Yên, danh thắng Lò Thung, Hang Dơi, thác Ồ Vực Vin, Hố nước Đèo Liêu…Thạnh Bình đang được xác định nằm trong vùng quy hoạch phát triển du lịch phía Tây của Thành phố Đà Nẵng.
Tại buổi lễ đón nhận, đại diện lãnh đạo xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng cũng kêu gọi nhân dân xã nhà cùng chung tay với Đảng bộ và chính quyền nỗ lực trong việc gìn giữ di sản; sáng tạo và năng động tìm mọi nguồn lực để phát huy giá trị danh thắng.
Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Di sản văn hóa, thực hiện tốt nội quy, quy chế bảo vệ và phát huy giá trị danh thắng, bảo tồn và phát huy không gian cảnh quan thiên nhiên, tham gia phát huy làm kinh tế du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan.
Cùng chung tay tiếp tục đầu tư, tôn tạo, bảo tồn, gìn giữ các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nhằm xây dựng xã mới Thạnh Bình ngày càng phát triển, trở thành xã giàu mạnh, tiên phong trong các phong trào yêu nước, góp phần làm thắm hơn trang sử truyền thống, cách mạng của quê hương.