Sóc Trăng:
Đánh giá hiệu quả thực hiện Quy ước khu dân cư trên địa bàn
VHO - Chiều 25.12, tại TP Sóc Trăng, Sở VHTTDL tổ chức Tọa đàm đánh giá hiệu quả thực hiện Hương ước, Quy ước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024.

Các nội dung trao đổi xoay quanh những kết quả đạt được và khó khăn trong việc triển khai thực hiện Nghị định 61/2023/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng dân cư, cùng với một số đề xuất, kiến nghị giải pháp cho thời gian tới.
Đa số các đại biểu cho rằng hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy phạm xã hội, các quy tắc ứng xử do cộng đồng dân cư ban hành, không trái với pháp luật và đạo đức xã hội.
Mục đích là điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản, được UBND cấp xã công nhận, từ đó phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Hương ước, quy ước cũng phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng các giá trị văn hóa mới, quy tắc ứng xử văn minh, xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan.
Bên cạnh đó góp phần thực hiện nếp sống văn minh trong ứng xử, giao tiếp, ăn ở, đi lại, trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, và phát triển các hoạt động văn hóa lành mạnh.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện quy ước khu dân cư, thành phố vẫn gặp một số hạn chế. Một số hương ước, quy ước còn sơ sài, sao chép lẫn nhau, chưa phản ánh đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội và phong tục tập quán riêng của mỗi khu dân cư.
Chất lượng hương ước, quy ước ở một số nơi còn thấp, với thái độ coi đây là việc làm hình thức. Việc thực hiện hương ước, quy ước sau khi phê duyệt ở một số khu vực còn mang tính hình thức, công tác phổ biến chưa được thường xuyên, dẫn đến khi quy ước đã được phê duyệt nhưng chưa đi vào thực tế địa phương
Phát biểu giải trình các ý kiến của đại biểu, ông Phạm Văn Đâu, Phó Giám đốc Sở VHTTDL chia sẻ: Hằng năm, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về phong trào “TDĐKX DĐSVH”, nhằm hướng dẫn các nội dung cụ thể về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư.
Các nội dung này được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với đặc thù xã hội của từng địa phương, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của tỉnh Sóc Trăng.
Việc thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư đã góp phần nâng cao diện mạo nông thôn và thành thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội.
Đồng thời, qua đó cũng xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, khuyến học, khuyến tài và thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, hướng nghiệp.

Ông Phạm Văn Đâu cho biết, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và giám sát thực hiện hương ước, quy ước, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại và hội nhập quốc tế.
Các cơ quan, đơn vị luôn đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu và cán bộ trong thực hiện và hỗ trợ hương ước, quy ước. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phát huy tốt vai trò chuyển tải kiến thức pháp luật và hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng.
Đồng thời, việc sử dụng các nguồn lực từ người có uy tín, chức sắc tôn giáo, người cao tuổi giúp tuyên truyền và nhắc nhở cộng đồng thực hiện hương ước, quy ước, góp phần xây dựng gia đình tốt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện diện mạo quê hương.