Đắk Lắk xây nền tảng số hóa dữ liệu văn hóa và du lịch

HƯƠNG GIANG

VHO - Ngành Văn hóa Đắk Lắk cho biết, sau một thời gian lo công tác tổ chức sáp nhập địa giới hành chính, chủ trương số hóa quản lý ngành đã được phân định rõ ràng hơn, làm cơ sở tiến hành cải thiện môi trường đầu tư phát triển về văn hóa, thể thao và đặc biệt là du lịch địa phương.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở VHTTDL Đắk Lắk chia sẻ, việc tổ chức chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng vừa qua đã thu được một số kết quả khả quan.

Sở xác định đây là giai đoạn quan trọng, đặt nền móng để hình thành một hệ sinh thái dữ liệu số, đồng bộ, minh bạch, phục vụ công tác quản lý Nhà nước, đồng thời mở rộng thêm cơ hội tiếp cận văn hóa – du lịch thông minh cho đông đảo người dân và du khách.

Số hóa di sản, trực tuyến thể thao

Theo ông Trần Hồng Tiến, thực chất định hướng đầu tư chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý Nhà nước, phục vụ chuyên môn về ngành văn hóa, nhất là thông tin di sản và hoạt động thể thao đã được Sở VHTTDL Đắk Lắk xác định nhiều năm trước.

Đắk Lắk xây nền tảng số hóa dữ liệu văn hóa và du lịch - ảnh 1
Giám đốc Sở VHTTDL Đắk Lắk Nguyễn Hồng Tiến tham gia chỉ đạo thực hiện số hoá dữ liệu tại Di tích Quốc gia đặc biệt đình Lạc Giao

Song đến nay, cùng chủ trương lớn sáp nhập địa giới tỉnh thành, hoàn thiện các bộ máy quản lý nhập sở ngành, vấn đề số hóa mới thực sự nổi cộm, trở thành giải pháp tất yếu để nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn giám sát.

Không gian địa lý trải mở từ Phú Yên đến biên giới, là một thách thức rất lớn với các cấp ngành cơ sở. Ngành VHTTDL với vai trò bám sát địa bàn chặt chẽ, lại càng đối mặt những đòi hỏi phải mạnh dạn, kiên quyết cải thiện môi trường và chất lượng quản lý giám sát, hỗ trợ các tổ chức, hoạt động đến tận các cấp xã phường thông suốt và hiệu quả.

Nếu không sử dụng công nghệ số làm “cần cẩu” nối dài, chắc chắn các yêu cầu đó sẽ không thể làm được.

Với tinh thần đó, chỉ sau 1 thời gian định vị lại địa bàn, Sở VHTTDL địa phương đã phối hợp các đơn vị chuyên môn, số hóa các tư liệu, hiện vật ở Bảo tàng tỉnh và số hóa các hồ sơ di tích.

Bước đầu, hai di tích tiêu biểu là Nhà đày Buôn Ma Thuột và Đình Lạc Giao (phường Buôn Ma Thuột), đều đã số hóa dữ liệu xong. Bảo tàng Đắk Lắk đang được nâng cấp thành “bảo tàng số”, ứng dụng công nghệ 3D và tương tác thực tế ảo, để người xem có thể khám phá không gian trưng bày bảo tàng qua môi trường trực tuyến.

Sở đã số hóa và xây dựng cơ bản hệ thống cơ sở dữ liệu di sản văn hóa địa phương, tích hợp với nền tảng dữ liệu quốc gia, hướng tới yêu cầu kho dữ liệu số dùng chung về di sản, cổ vật và hiện vật bảo tàng của cả nước.

Hiện nay, Sở đang tập trung xây dựng đề án đẩy mạnh chương trình số hóa di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở thống nhất các hành động trong công tác bảo tồn, quảng bá và giáo dục di sản văn hóa được thực hiện một cách linh hoạt, trực quan và hiệu quả hơn.

Lĩnh vực thư viện Đắk Lắk cũng tiến hành chuyển đổi số mạnh mẽ; với việc xây dựng nền tảng thư viện số hiện đại, cung cấp các dịch vụ tra cứu, mượn – trả sách cho bạn đọc, dịch vụ sao chụp tài liệu trực tuyến và phát triển thêm ứng dụng di động để người dân có thể sử dụng dịch vụ thư viện mọi lúc mọi nơi.

Qua đó, hệ thống thư viện tỉnh dần trở thành mạng lưới kết nối dữ liệu, phục vụ đồng bộ không gian vật lý và không gian mạng.

Ở lĩnh vực thể thao, công tác số hóa được áp dụng phương thức trực tuyến, với các hệ thống camera hỗ trợ giám sát, theo dõi các trận đấu, điều kiện đầu tư truyền hình số, trực tuyến để phục vụ khán giả theo dõi thường xuyên. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng vận động viên,

Sở đã hoàn thiện phần mềm quản lý vận động viên, cập nhật đầy đủ các dữ liệu về huấn luyện, dinh dưỡng, thi đấu và hồi phục, giúp các huấn luyện viên theo dõi chính xác quá trình tập luyện, từ đó nâng cao hiệu quả đào tạo và thành tích thể thao của tỉnh.

Du lịch trên không gian mạng

Theo Sở VHTTDL Đắk Lắk, lĩnh vực du lịch được xác định là cánh cửa mở rộng các cơ hội quảng bá văn hóa, xã hội, con người địa phương ra quốc tế. Do đó, đây là lĩnh vực được Sở chú ý đẩy mạnh chuyển đổi số, yêu cầu xây dựng cho được những nền tảng số linh hoạt và hiệu quả.

Đắk Lắk xây nền tảng số hóa dữ liệu văn hóa và du lịch - ảnh 2
Ngành VHTTDL Đắk Lắk giới thiệu kết quả ban đầu về chuyển đổi số

Trang thông tin điện tử du lịch của tỉnh (daktip.vn) đến nay đã được chuẩn hóa, liên thông với hệ thống dữ liệu Cục Du lịch Quốc gia, để cung cấp đầy đủ thông tin các điểm đến, sự kiện, dịch vụ lưu trú và ăn uống tại địa bàn.

Tỉnh cũng triển khai dịch vụ công mức độ 4 ở lĩnh vực du lịch, hỗ trợ du khách thanh toán trực tuyến, chọn đặt các dịch vụ và phản hồi chất lượng qua đầu số hỗ trợ 24/7. Sở còn lập các kênh truyền thông số như Fanpage, YouTube giúp quảng bá hiệu quả các lễ hội, triển lãm, hội diễn và sự kiện văn hóa lớn của tỉnh.

Đặc biệt với tinh thần “du lịch văn hóa đưa Đắk Lắk đi xa hơn”, ông Trần Hồng Tiến cho biết đang chỉ đạo các phòng ban xây dựng đề án, chiến lược phát triển thông tin, số hóa dữ liệu, hình ảnh du lịch địa phương trên không gian mạng; kết hợp các doanh nghiệp, nhóm công nghệ xây dựng nhiều mô hình tham quan, giới thiệu vùng đất, các di sản và tour văn hóa du lịch địa phương.

Nhiều kế hoạch đầu tư, học tập mô hình sáng tạo của địa phương khác, như du lịch canh nông ở Quảng Nam, hộ chiếu du lịch ở Đà Nẵng… đang được Sở nghiên cứu, để xích gần khoảng cách hiểu biết địa phương và thu hút, mời gọi du khách đến với Đắk Lắk.

“Nhìn chung, đến nay công tác số hóa trong ngành VHTTDL Đắk Lắk, nhất là về du lịch, đã chuyển biến tích cực. Nhận thức về chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ, các đơn vị đều được nâng lên. Dữ liệu số được hình thành đồng bộ hơn. Các sản phẩm văn hóa, di sản, du lịch của Đắk Lắk, Tây Nguyên đã bắt đầu hiện diện trên không gian mạng một cách sinh động, hấp dẫn.

Chúng tôi xác định chuyển đổi số phải là cơ hội để bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa vùng đất một cách bền vững, đưa các di sản đến gần hơn với công chúng, và biến văn hóa – du lịch thành động lực phát triển hội nhập”, ông Trần Hồng Tiến nhận xét.