Ngày này năm xưa:
Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần II diễn ra tại Hà Nội
VHO - Ngày 20.2.1957, Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần II khai mạc tại Hà Nội - sự kiện quan trọng định hình tổ chức và phương hướng phát triển nền văn học nghệ thuật Việt Nam thời kỳ mới. Cùng ngày trong nhiều năm khác, lịch sử tiếp tục ghi dấu các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ra đời của các thiết chế văn hóa - quốc phòng và những bước ngoặt lớn của khoa học, thể thao thế giới.
Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần II khai mạc

Từ ngày 20 đến 28.2.1957, Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần II diễn ra tại Hà Nội, quy tụ đông đảo văn nghệ sĩ cả nước trong bối cảnh miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục đấu tranh thống nhất đất nước.
Theo tư liệu lưu trữ của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Đại hội đã tổng kết thành tựu văn nghệ sau kháng chiến chống Pháp, đồng thời xác định nhiệm vụ mới: văn nghệ phải gắn bó với nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng và xây dựng đời sống văn hóa mới.
Một quyết định quan trọng của Đại hội là thành lập Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam cùng các hội chuyên ngành thay thế mô hình tổ chức văn nghệ cũ, đặt nền móng cho hệ thống hội nghề nghiệp văn học - nghệ thuật tồn tại đến nay.
Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa đời sống văn nghệ Việt Nam thời kỳ hiện đại.
Bác Hồ thăm công trường Bắc - Hưng - Hải và làng gốm Bát Tràng
Ngày 20.2.1959, Hồ Chí Minh đến thăm công trường đại thủy nông Bắc - Hưng - Hải, công trình thủy lợi lớn nhất miền Bắc lúc bấy giờ. Tại cống Xuân Quan, Người trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công, hỏi thăm đời sống công nhân và trao đổi về tình hình quốc tế, trong đó có Đại hội XXI Đảng Cộng sản Liên Xô.
Cùng ngày, Bác về thăm làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội), động viên xã viên hợp tác xã thi đua sản xuất “nhiều, nhanh, tốt, rẻ”, vừa hạ giá thành sản phẩm vừa nâng cao thu nhập. Người mong muốn Bát Tràng trở thành làng kiểu mẫu của nước Việt Nam mới.
Những chuyến đi cơ sở như vậy phản ánh phong cách lãnh đạo gần dân, sát thực tiễn của Bác, đồng thời cho thấy sự quan tâm đặc biệt tới nông nghiệp, thủy lợi và phát triển kinh tế hợp tác trong giai đoạn xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Thành lập Binh đoàn 15 - mô hình kinh tế kết hợp quốc phòng
Ngày 20.2.1985, Binh đoàn 15 được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại miền Trung - Tây Nguyên. Đây là một trong những đơn vị kinh tế - quốc phòng hình thành sớm của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong hơn ba thập niên, Binh đoàn đã khai hoang, phục hóa vùng đất bazan bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, xây dựng các vùng kinh tế mới, phát triển cây công nghiệp và hình thành nhiều khu dân cư ổn định ở Tây Nguyên. Mô hình “đội quân chiến đấu - đội quân công tác - đội quân lao động sản xuất” thể hiện rõ tư tưởng xây dựng quân đội theo quan điểm Hồ Chí Minh.
Binh đoàn không chỉ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh mà còn tham gia đối ngoại quốc phòng, hợp tác với Lào. Đơn vị được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới (2003) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan mở cửa
Ngày 20.2.1872, Metropolitan Museum of Art tại New York chính thức mở cửa đón công chúng. Được thành lập bởi giới học giả, nghệ sĩ và doanh nhân Mỹ với mục tiêu phổ cập nghệ thuật cho xã hội, bảo tàng nhanh chóng trở thành một trong những thiết chế văn hóa quan trọng nhất thế giới.
Hiện nay, Metropolitan Museum of Art lưu giữ hơn hai triệu hiện vật trải dài hơn 5.000 năm lịch sử nhân loại, từ nghệ thuật Ai Cập cổ đại, Hy Lạp - La Mã, châu Á, châu Phi cho đến hội họa châu Âu và nghệ thuật đương đại.
Việc mở cửa bảo tàng năm 1872 được xem là dấu mốc quan trọng trong phong trào xây dựng các bảo tàng công cộng tại Mỹ, góp phần đưa nghệ thuật trở thành tài sản chung của xã hội thay vì chỉ thuộc giới quý tộc hay sưu tập tư nhân.
Người Mỹ đầu tiên bay quanh Trái đất
Ngày 20.2.1962, phi hành gia John Glenn thực hiện chuyến bay lịch sử trên tàu Friendship 7 trong khuôn khổ chương trình Mercury của NASA. Con tàu được phóng bằng tên lửa Atlas từ Mũi Canaveral (Florida), đánh dấu bước tiến quan trọng của Mỹ trong cuộc chinh phục không gian.
John Glenn trở thành người Mỹ đầu tiên bay quanh Trái đất, hoàn thành ba vòng quỹ đạo trong gần 5 giờ, đạt vận tốc hơn 28.000 km/giờ. Nhiệm vụ diễn ra không hoàn toàn suôn sẻ khi hệ thống tự động gặp trục trặc, buộc Glenn phải điều khiển thủ công trong phần lớn thời gian bay - yếu tố càng làm nổi bật bản lĩnh của phi hành gia.
Thành công này giúp Mỹ thu hẹp khoảng cách với Liên Xô trong cuộc chạy đua không gian thời Chiến tranh Lạnh, sau chuyến bay lịch sử của Yuri Gagarin năm 1961. Chuyến bay Friendship 7 không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn tạo cú hích lớn cho chương trình vũ trụ Mỹ, mở đường cho các sứ mệnh Gemini và Apollo sau này.
Ngoại hạng Anh ra đời
Ngày 20.2.1992, các câu lạc bộ thuộc Football League First Division quyết định tách khỏi hệ thống Football League để thành lập giải đấu mới mang tên Premier League.
Quyết định này nhằm tận dụng nguồn thu bản quyền truyền hình đang tăng mạnh, mở ra kỷ nguyên thương mại hóa bóng đá hiện đại tại Anh. Mùa giải đầu tiên khởi tranh năm 1992-1993, nhanh chóng biến Ngoại hạng Anh thành giải đấu hấp dẫn bậc nhất thế giới nhờ chất lượng chuyên môn cao, mô hình quản trị chuyên nghiệp và sức hút truyền thông toàn cầu.
Sau hơn ba thập niên phát triển, Premier League trở thành giải bóng đá có giá trị thương mại lớn nhất hành tinh, góp phần thay đổi toàn diện cấu trúc kinh tế của bóng đá châu Âu và định hình mô hình vận hành của các giải vô địch quốc gia hiện đại.

RSS