Đà Nẵng phê duyệt Đề án quảng bá và phát huy giá trị di sản Ma nhai Ngũ Hành Sơn

ĐỨC HOÀNG

VHO - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án quảng bá và phát huy giá trị di sản tư liệu Ma nhai tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, nhằm bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản độc đáo này đến cộng đồng trong và ngoài nước.

Theo quyết định, UBND TP giao phường Ngũ Hành Sơn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan triển khai đề án theo hai giai đoạn: từ nay đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. 

Ở giai đoạn 1 (triển khai đến năm 2030) thành phố tập trung xây dựng các sản phẩm quảng bá và phát huy giá trị di sản Ma nhai, đồng thời coi bảo tồn nguyên vẹn và phục chế tư liệu là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài. Các hoạt động nghiên cứu, giải nghĩa nội dung, ứng dụng công nghệ bảo quản hiện đại để kéo dài tuổi thọ di sản được chú trọng thực hiện.

Đề án cũng hướng đến việc đưa kiến thức về Ma nhai Ngũ Hành Sơn vào môn Giáo dục địa phương tại các trường THCS và THPT, giúp học sinh hiểu rõ hơn giá trị văn hóa, lịch sử của di sản thông qua học tập, tham quan và trải nghiệm công nghệ VR360, bảo tàng ảo.

Đà Nẵng phê duyệt Đề án quảng bá và phát huy giá trị di sản Ma nhai Ngũ Hành Sơn - ảnh 2
Ma nhai tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn là những dương bản duy nhất, có số lượng lớn, hiện còn ở trên các trên vách đá

Thành phố sẽ xây dựng hệ thống thuyết minh thông minh tại các điểm di tích, sử dụng bảng meka mờ có in hình Ma nhai và mã QR để người xem quét và truy cập thông tin mô tả, hình ảnh, phim tư liệu. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm truyền thông hiện đại như phim ngắn, TVC quảng bá, tập sách ảnh đa ngôn ngữ, phim 3D Mapping tái hiện bối cảnh lịch sử, nhân vật, sự kiện… cũng sẽ được sản xuất, phục vụ công tác tuyên truyền, đối ngoại và quảng bá du lịch.

Đề án còn đặt mục tiêu tổ chức hội thảo quốc tế nhằm đánh giá Ma nhai trong bối cảnh di sản nhân loại, đồng thời tìm kiếm giải pháp bảo tồn và phát huy hiệu quả. Công tác truyền thông sẽ được đẩy mạnh trên các phương tiện báo chí, truyền hình và mạng xã hội...

Đà Nẵng phê duyệt Đề án quảng bá và phát huy giá trị di sản Ma nhai Ngũ Hành Sơn - ảnh 3
Ma nhai tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn chủ yếu ở các hang động như động Huyền Không, động Hoa Nghiêm, động Tàng Chơn, động Vân Thông...

Giai đoạn 2 của đề án, định hướng đến năm 2045, tập trung phát huy những sản phẩm quảng bá đã hình thành trong giai đoạn đầu, gắn kết giá trị di sản Ma nhai với hoạt động du lịch trong quần thể Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Thành phố sẽ đầu tư hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tôn vinh giá trị Ma nhai, xây dựng Bảo tàng ảo đa ngôn ngữ tích hợp dữ liệu lớn (Big Data) và sản xuất phim 3D thế hệ mới tái hiện sinh động bối cảnh, con người và sự kiện lịch sử.

Công tác kiểm kê, đánh số, sưu tầm, số hóa và phục chế Ma nhai tiếp tục được thực hiện thường xuyên. Thành phố cũng sẽ tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng từ di sản Ma nhai, gắn với làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, đồng thời xuất bản các ấn phẩm nghiên cứu về Phật giáo Đàng Trong, góp phần làm phong phú sản phẩm văn hóa - du lịch địa phương.

Đà Nẵng phê duyệt Đề án quảng bá và phát huy giá trị di sản Ma nhai Ngũ Hành Sơn - ảnh 4
Nhiều du khách quốc tế khi tới tham quan Danh thắng Ngũ Hành Sơn được các hướng dẫn viên tuyên truyền để hiểu hơn về hệ thống ma nhai tại đây

Việc quảng bá và phát huy giá trị Ma nhai không chỉ là nhiệm vụ bảo tồn mà còn là cơ hội để ứng dụng công nghệ 4.0 trong giới thiệu di sản, thông qua hệ thống thuyết minh thông minh, bảo tàng ảo và các nền tảng trực tuyến, phục vụ hiệu quả cho truyền thông, quảng bá và thương mại điện tử.

Thành phố sẽ tăng cường hợp tác với các trung tâm nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm triển khai các đề tài chuyên sâu, hướng đến khẳng định tầm vóc và giá trị của Ma nhai trong kho tàng di sản nhân loại…