Quảng Trị:

Có thêm 3 lễ hội truyền thống là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

TÂN BÌNH

VHO - Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng vừa có các quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 3 lễ hội truyền thống ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Có thêm 3 lễ hội truyền thống là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - ảnh 1
Hội cướp cù - một phần không thể thiếu của lễ hội khai hạ làng Tượng Sơn

Ông Mai Xuân Thành, Phó giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị cho biết: Ngày 27.6, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 3 lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

3 lễ hội gồm: Lễ hội chùa Kim Phong-núi Thần Đinh (xã Trường Sơn); lễ hội khai hạ làng Tượng Sơn (phường Ba Đồn) và lễ hội đua thuyền trên sông Gianh (huyện Tuyên Hoá và thị xã Ba Đồn cũ).

Đây là những lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa độc đáo, riêng có của mỗi vùng miền trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Có thêm 3 lễ hội truyền thống là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - ảnh 2
Sắc màu sông Gianh Ảnh: Bách Chiến

Cùng với 3 di sản vừa được công nhận, đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có tổng số 18 di sản được Bộ VHTTDL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 2 di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo Phó giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị, việc ghi danh các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ góp phần tăng cường các nguồn lực, các chương trình, dự án của địa phương trong đầu tư bảo tồn di sản.

Đồng thời là tài nguyên văn hóa quan trọng để tỉnh Quảng Trị tiếp tục khai thác, phát huy các giá trị di sản trong chiến lược phát triển du lịch bền vững.