Chuỗi sự kiện văn hóa “Di sản Huế - Hội tụ và lan tỏa” tại TP.HCM

THÙY TRANG; ảnh: BTC

VHO - Ngày 15.5, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM phối hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật Huế khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa với chủ đề “Di sản Huế - Hội tụ và lan tỏa”.

Chuỗi sự kiện văn hóa “Di sản Huế - Hội tụ và lan tỏa” tại TP.HCM - ảnh 1
Nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026) và hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng 18.5, hướng đến mục tiêu lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khẳng định vai trò của di sản trong đời sống đương đại.

Đến dự có ông Nguyễn Thiên Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế cùng đại diện các bảo tàng, thư viện, Hội Khoa học lịch sử TP.HCM, Hội Di sản văn hóa TP.HCM, các nghệ nhân, nghệ sĩ và giảng viên, sinh viên.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM cho biết chương trình là hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật giàu ý nghĩa, đồng thời tạo cơ hội để những giá trị đặc sắc của văn hóa Huế tiếp tục được giới thiệu sâu rộng trong môi trường giáo dục, học thuật và cộng đồng xã hội.

Chuỗi sự kiện văn hóa “Di sản Huế - Hội tụ và lan tỏa” tại TP.HCM - ảnh 2
PGS.TS. Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM phát biểu khai mạc

PGS. Lâm Nhân nhấn mạnh, Huế là vùng đất giàu chiều sâu lịch sử và văn hóa dân tộc, nơi kết tinh nhiều giá trị tinh thần, nghệ thuật và thẩm mỹ đặc sắc của Việt Nam. Những di sản từ âm nhạc, mỹ thuật, trang phục truyền thống đến đời sống văn hóa cung đình và dân gian đã vượt ra khỏi phạm vi địa phương, trở thành tài sản văn hóa chung của quốc gia và nhân loại.

Theo PGS. Lâm Nhân, thông qua hoạt động triển lãm, trình diễn nghệ thuật và giao lưu, nhà trường mong muốn tạo điều kiện để sinh viên, giảng viên và công chúng có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp với di sản văn hóa Huế dưới góc nhìn sinh động, gần gũi và giàu tính trải nghiệm thực tế.

Điểm nhấn của chương trình là triển lãm “Di sản Huế - Hội tụ và lan tỏa”, giới thiệu hơn 100 tác phẩm ký họa ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên, kiến trúc và con người xứ Huế.

Chuỗi sự kiện văn hóa “Di sản Huế - Hội tụ và lan tỏa” tại TP.HCM - ảnh 3
Trình diễn giao lưu nghệ thuật tại sự kiện

 

Các tác phẩm là kết quả hành trình sáng tác kéo dài suốt 7 năm của các kiến trúc sư, họa sĩ thuộc Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội cùng nhiều họa sĩ, kiến trúc sư tại Huế. Qua nét ký họa giàu cảm xúc, công chúng có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kiến trúc cung đình, cảnh quan thiên nhiên và đời sống văn hóa xứ Huế dưới góc nhìn nghệ thuật mới mẻ.

Bên cạnh không gian triển lãm tranh ký họa, Bảo tàng Mỹ thuật Huế còn giới thiệu nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như Ca Huế, Tri thức may mặc áo dài truyền thống Huế và Nghề dệt Dzèng của đồng bào Tà Ôi ở A Lưới với các nghề thủ công đặc sắc của cố đô Huế.

Không gian “Áo dài và Di sản” thu hút đông đảo sinh viên và khách tham quan với các bộ trang phục Nhật Bình, áo ngũ thân truyền thống cùng bộ sưu tập áo dài ứng dụng chất liệu vải Dzèng của đồng bào Tà Ôi.

Chuỗi sự kiện văn hóa “Di sản Huế - Hội tụ và lan tỏa” tại TP.HCM - ảnh 4
Đại biểu tham quan triển lãm

Nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa cũng được tổ chức xuyên suốt chương trình như thao diễn nghề làm hoa giấy Thanh Tiên, làm nón lá, dệt Dzèng và trải nghiệm in tranh mộc bản làng Sình...

Các nghệ nhân trực tiếp giới thiệu quy trình thực hiện sản phẩm thủ công truyền thống, giúp người tham dự hiểu hơn về giá trị của tri thức dân gian và vai trò của cộng đồng trong bảo tồn di sản.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hoạt động giao lưu nghệ thuật Ca Huế. Những làn điệu mang đậm âm hưởng vùng đất cố đô đã tạo nên không gian nghệ thuật đậm bản sắc, góp phần đưa công chúng đến gần hơn với loại hình âm nhạc thính phòng đặc sắc của Huế. 

Chuỗi sự kiện văn hóa “Di sản Huế - Hội tụ và lan tỏa” tại TP.HCM - ảnh 5
Trải nghiệm in tranh mộc bản cùng nghệ nhân

Bên cạnh đó là phần trình diễn bộ sưu tập áo dài của NTK Viết Bảo, với sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật ký họa di sản và vẻ đẹp của vải thổ cẩm dệt Dzèng từ đồng bào Tà Ôi.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là vòng chung kết cuộc thi “Hành trình Di sản” với chủ đề “Sức sống di sản”, sân chơi sáng tạo dành cho sinh viên dựa trên chất liệu văn hóa truyền thống.

Sáu đội thi đã mang đến nhiều tiết mục khai thác các loại hình nghệ thuật dân gian và di sản vùng miền như hát Bài Chòi, múa Rom Vong Khmer Nam Bộ, tín ngưỡng thờ Mẫu, nghề làm muối Bạc Liêu, múa Bóng Rỗi Nam Bộ và múa Xòe Thái.

Chuỗi sự kiện văn hóa “Di sản Huế - Hội tụ và lan tỏa” tại TP.HCM - ảnh 6
Trình diễn bộ sưu tập áo dài của NTK Viết Bảo

Thông qua cách tiếp cận trẻ trung, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hơi thở đương đại, các phần thi cho thấy nỗ lực đưa di sản bước vào đời sống sinh viên bằng tinh thần sáng tạo và trải nghiệm thực tế.

Theo Ban tổ chức, không gian triển lãm và trải nghiệm di sản sẽ tiếp tục mở cửa phục vụ khách tham quan, sinh viên đến hết ngày 28.5.2026.