Chiêm ngưỡng tinh hoa cổ vật triều Nguyễn tại Huế

SƠN THÙY

VHO - Du khách có thể chiêm ngưỡng hơn 100 hiện vật, bộ hiện vật quý dưới thời Nguyễn đang được các nhà sưu tập cổ vật trong nước đưa về Huế triển lãm.

Chiêm ngưỡng tinh hoa cổ vật triều Nguyễn tại Huế - ảnh 1
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm tham quan triển lãm

Chiều ngày 10.7, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội Cổ vật TP. Hồ Chí Minh và các nhà sưu tập tư nhân tổ chức triển lãm “Di sản vàng son – Tinh hoa hội tụ”.

Ban Tổ chức đã trưng bày hơn 100 hiện vật, bộ hiện vật độc đáo tại không gian điện Long An của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Các hiện vật được chế tác dưới thời triều Nguyễn, đa dạng về loại hình và chất liệu, gồm: Đồ vàng, đồ bạc, pháp lam, đồng tam khí, đồ dệt, gốm sứ, đồ gỗ...

Triển lãm tổ chức trưng bày theo 4 nội dung, thông điệp: Quyền uy triều đại, Nghi lễ và trật tự cung đình, Tinh hoa thủ công và mỹ thuật, Vàng son còn mãi.

Mỗi hiện vật là một “chứng nhân lịch sử” mang trong mình dấu ấn của một thời kỳ vàng son cùng những giá trị nghệ thuật được kết tinh qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân xưa.

Chiêm ngưỡng tinh hoa cổ vật triều Nguyễn tại Huế - ảnh 2
Nhà sưu tập trao tặng một sắc phong thời Thành Thái cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Triển lãm “Di sản vàng son - Tinh hoa hội tụ” giới thiệu đến công chúng những cổ vật quý được các nhà sưu tầm dày công sưu tập và gìn giữ, kết hợp với nguồn hiện vật của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Đây còn là điểm hẹn của những tâm hồn đồng điệu, nơi các nhà sưu tầm cổ vật chia sẻ góc nhìn về một thú chơi đầy nghệ thuật nhưng cũng lắm công phu.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng cho biết, những năm gần đây, nhiều cổ vật đã được hồi hương về Huế nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền cùng sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Tại triển lãm, các nhà sưu tầm đến từ TP. Hồ Chí Minh và Thanh Hóa tiếp tục hiến tặng cổ vật cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, góp phần lan tỏa tình yêu di sản và tinh thần chung tay bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa.

Triển lãm “Di sản vàng son – Tinh hoa hội tụ” sẽ trưng bày phục vụ công chúng và du khách từ nay đến hết ngày 9.10.2026.

Chiêm ngưỡng tinh hoa cổ vật triều Nguyễn tại Huế - ảnh 3
Bộ đồ trà bằng vàng đầu thế kỷ XX. Ấm trà chạm nổi đồ án "Long vân", hổ phù và hoa lá cách điệu
Chiêm ngưỡng tinh hoa cổ vật triều Nguyễn tại Huế - ảnh 4
Bức hoành bằng bạc, chạm văn tự và đồ án trang trí bằng vàng và bạc, được chế tác dưới thời Khải Định
Chiêm ngưỡng tinh hoa cổ vật triều Nguyễn tại Huế - ảnh 5
Những thanh kiếm niên đại thời Minh Mạng và Khải Định
Chiêm ngưỡng tinh hoa cổ vật triều Nguyễn tại Huế - ảnh 6
Kiếm niên đại thời Minh Mạng của nhà sưu tập Phạm Đức Bảo (Hà Nội), chuôi kiếm bằng ngà bọc vàng, tạo hình đầu rồng
Chiêm ngưỡng tinh hoa cổ vật triều Nguyễn tại Huế - ảnh 7
Bộ mũ áo Đại Triều của Hoàng tử triều Nguyễn. Áo bào trang trí đồ án Tứ linh, Tam sơn, dơi và mây
Chiêm ngưỡng tinh hoa cổ vật triều Nguyễn tại Huế - ảnh 8
Các hiện vật là lồng ấp, hộp bằng bạc và vàng được chế tác tinh xảo
Chiêm ngưỡng tinh hoa cổ vật triều Nguyễn tại Huế - ảnh 9
Bộ sưu tập ấn ngà của Hoàng đế Tự Đức
Chiêm ngưỡng tinh hoa cổ vật triều Nguyễn tại Huế - ảnh 10
Các hiện vật quý bằng pháp lam, được chế tác dưới triều Nguyễn
Chiêm ngưỡng tinh hoa cổ vật triều Nguyễn tại Huế - ảnh 11
Khung ảnh bằng bạc chạm nổi đồ án "Lưỡng long triều nhật" và "Long hàm thọ" dưới thời Khải Định
Chiêm ngưỡng tinh hoa cổ vật triều Nguyễn tại Huế - ảnh 12
Các hiện vật của nhà sưu tập Lê Gia (TP. Hồ Chí Minh) về Kim khánh và giấy khâm của Cơ Mật Viện cấp cho Bố chánh sứ tỉnh Thanh Hóa Tôn Thất Ngân