Hợp tác âm nhạc Việt Nam – Singapore:
Cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia
VHO - Ngày 13.3 tại Nhạc viện Yong Siew Toh, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Nhạc viện Yong Siew Toh. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân.
Buổi làm việc có sự tham dự của phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm Ngô Phương Ly; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chánh Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh; Phu nhân Đại sứ Trần Phước Anh cùng các giảng viên âm nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Nhạc viện Yong Siew Toh.

Đón đoàn đại biểu đến thăm Nhạc viện, Hiệu trưởng Peter Tornquist cùng Ban lãnh đạo Nhạc viện giới thiệu về Nhạc viện Yong Siew Toh (YST) được thành lập vào năm 2003, trực thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS).
Được biết đến là một trong những học viện âm nhạc hàng đầu châu Á, Nhạc viện Yong Siew Toh cung cấp các chương trình đào tạo từ cử nhân đến thạc sĩ về âm nhạc, bao gồm các chuyên ngành như biểu diễn, sáng tác, khoa học & nghệ thuật âm thanh và chỉ huy.
Ông cũng bày tỏ niềm vinh dự khi chia sẻ về một số sinh viên và cựu sinh viên Việt Nam đã và đang theo học tại Nhạc viện. Ông đánh giá cao tài năng và phẩm chất của sinh viên Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác sâu rộng hơn nữa với Việt Nam về đào tạo tài năng trong lĩnh vực âm nhạc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, văn hóa và nghệ thuật luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc từ Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Điều này thể hiện qua việc Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách, chương trình và đề án nhằm bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa nghệ thuật, thúc đẩy giao lưu quốc tế và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Đặc biệt, các đề án như Đề án Đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Những đề án này nhằm hướng tới mục tiêu phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, chuyên gia, văn nghệ sĩ và nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng vai trò nòng cốt trong công tác đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn nghệ thuật của đất nước.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Hiệu trưởng Peter Tornquist cùng bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy rất nhiều hoạt động giao lưu học thuật, trao đổi nghệ sĩ, giảng viên được thực hiện thường xuyên giữa hai quốc gia Việt Nam và Singapore, đặc biệt là với Nhạc viện Yong Siew Toh.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã chủ động phối hợp với Nhạc viện YST ký kết Bản thoả thuận hợp tác giữa hai đơn vị, làm cơ sở để Học viện và Nhạc viện triển khai các hoạt động hiệu quả, thiết thực.


Thứ trưởng kỳ vọng trong thời gian tới, Nhạc viện YST sẽ quan tâm mở rộng hợp tác với các đơn vị đào tạo âm nhạc khác ở Việt Nam.
Tại buổi làm việc, dưới sự chứng kiến của phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm Ngô Phương Ly và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện Yong Siew Toh đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhằm mở rộng và phát huy các dự án hợp tác trao đổi chuyên môn trong giai đoạn tới.
Theo nội dung được ký kết, hợp tác giữa hai đơn vị sẽ được thực hiện thông qua các phương thức đa dạng, trao đổi giảng viên và sinh viên biểu diễn; tham gia các hoạt động nghiên cứu chung, các cuộc hội thảo; trao đổi tài liệu khoa học và giáo dục cũng như các chương trình đào tạo và các ấn phẩm âm nhạc.
Phát biểu tại sự kiện, phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ ấn tượng sâu sắc đối với chương trình biểu diễn hết sức thành công của nghệ sĩ hai nước đã trình diễn vào tối ngày 12.3 tại Nhạc viện Yong Siew Toh và gửi lời chúc mừng đến hai Nhạc viện vì những nỗ lực không ngừng trong việc thúc đẩy giáo dục âm nhạc và giao lưu nghệ thuật giữa hai quốc gia.
Nhận định âm nhạc không đơn thuần là một loại hình nghệ thuật mà còn là cầu nối giữa những tâm hồn và những nền văn hoá của các dân tộc trên thế giới, phu nhân Ngô Phương Ly cho rằng, Việt Nam và Singapore có bề dày lịch sử và nền văn hoá phong phú, hợp tác trong đào tạo và biểu diễn âm nhạc.
Từ đó, mở ra cơ hội để hai nền văn hoá Việt Nam - Singapore cùng phát triển, chia sẻ tinh hoa nghệ thuật.
Phu nhân Ngô Phương Ly kỳ vọng hợp tác giữa hai đơn vị ký kết hôm nay sẽ sớm đi vào thực chất, hiệu quả, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích thúc đẩy hợp tác âm nhạc giữa hai bên trong thời gian tới.
Buổi làm việc song phương và ký kết văn kiện hợp tác giữa hai cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu của Việt Nam và Singapore đã góp phần vào thành công chung của chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân.
Sự kiện hứa hẹn phát triển lên tầm cao mới mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước nói chung và trong ngành Âm nhạc nói riêng.