Ngày này năm xưa:

Bùng nổ tranh luận “nghệ thuật vị nhân sinh”

TUẤN ĐÔNG

VHO - Đăng tải ngày 24.3.1935 trên báo Đời mới, bài viết của Hải Triều không chỉ phản biện quan điểm của Thiếu Sơn mà còn mở ra một cuộc tranh luận lớn trong đời sống văn hóa Việt Nam. Từ đây, hai khuynh hướng “nghệ thuật vị nghệ thuật” và “nghệ thuật vị nhân sinh” được định hình rõ nét, góp phần thúc đẩy chuyển biến tư tưởng và đặt nền móng cho những đổi thay quan trọng của văn học trước Cách mạng.

Phong trào thiếu nhi “Nghìn việc tốt” gắn với 5 điều Bác Hồ dạy

Ngày 24.3.1963, tại xã Tam Sơn (huyện Từ Sơn, tỉnh Hà Bắc cũ - nay thuộc Bắc Ninh), Liên đội Thiếu niên đã khởi xướng phong trào “Nghìn việc tốt”, gắn với việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

Từ những việc làm giản dị như giúp đỡ bạn bè, giữ gìn vệ sinh, tiết kiệm, phong trào nhanh chóng lan rộng khắp miền Bắc, trở thành một hình thức giáo dục đạo đức trực quan, sinh động.

“Nghìn việc tốt” không chỉ khuyến khích hành vi tích cực mà còn góp phần hình thành nhân cách, ý thức trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, phong trào vẫn được duy trì, đổi mới nội dung, trở thành một trong những dấu ấn tiêu biểu của công tác Đội và giáo dục thiếu nhi Việt Nam.

Phong trào để tang Phan Chu Trinh

Ngày 24.3.1926, nhà yêu nước Phan Chu Trinh qua đời tại Sài Gòn, gây xúc động lớn trong xã hội Việt Nam đương thời.

Ông là một trong những sĩ phu tiêu biểu đầu thế kỷ XX, chủ trương cải cách, nâng cao dân trí, dân quyền.

Sau khi ông mất, một phong trào để tang quy mô lớn đã diễn ra trên cả nước, đặc biệt tại Sài Gòn và Trung Kỳ, thu hút hàng vạn người tham gia.

Sự kiện này được xem là một cuộc biểu dương tinh thần yêu nước công khai, góp phần thức tỉnh ý thức dân tộc trong quần chúng dưới ách thuộc địa.

Tranh luận “nghệ thuật vị nhân sinh”

Bùng nổ tranh luận “nghệ thuật vị nhân sinh” - ảnh 1
Ảnh minh hoạ. Nguồng: Báo Nhân Dân

Ngày 24.3.1935, nhà văn Hải Triều đăng bài “Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh?” trên báo Đời mới.

Bài viết nhằm phản biện quan điểm của Thiếu Sơn, từ đó hình thành hai khuynh hướng rõ nét: nghệ thuật thuần túy và nghệ thuật gắn với đời sống xã hội.

Cuộc tranh luận nhanh chóng lan rộng, thu hút đông đảo trí thức, văn nghệ sĩ và nhiều tờ báo tham gia.

Không chỉ là vấn đề mỹ học, đây còn là bước chuyển quan trọng, góp phần truyền bá tư tưởng tiến bộ, trong đó có ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin vào đời sống văn hóa Việt Nam trước Cách mạng.

Cựu hoàng Thành Thái qua đời

Ngày 24.3.1954, cựu hoàng Thành Thái (tên thật Nguyễn Phúc Bửu Lân) qua đời tại Sài Gòn, khép lại cuộc đời nhiều thăng trầm của một vị vua giàu tinh thần dân tộc trong lịch sử triều Nguyễn.

Ông lên ngôi năm 1889, là vị vua thứ 10 của triều Nguyễn, nổi tiếng với tư tưởng canh tân và thái độ chống lại sự kiểm soát của thực dân Pháp.

Chính vì lập trường này, năm 1907, ông bị thực dân Pháp phế truất và đày sang đảo Réunion (thuộc Pháp ở Ấn Độ Dương).

Đến năm 1947, ông được đưa về nước nhưng bị quản thúc tại Sài Gòn cho đến khi qua đời.

Cuộc đời và số phận của Thành Thái phản ánh bi kịch của một triều đại phong kiến trong bối cảnh đất nước bị đô hộ, đồng thời thể hiện tinh thần yêu nước âm thầm nhưng bền bỉ.

Ngày Thế giới Phòng chống Lao

Ngày 24.3 hằng năm được Tổ chức Y tế Thế giới chọn là Ngày Thế giới Phòng chống Lao.

Mốc thời gian này gắn với sự kiện năm 1882, khi Robert Koch công bố phát hiện vi khuẩn lao (Mycobacterium tuberculosis).

Sự kiện này mở ra bước ngoặt trong y học, giúp nhân loại hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh và phát triển phương pháp điều trị.

Dù đã có thuốc chữa hiệu quả, bệnh lao vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại nhiều quốc gia đang phát triển.

Tại Việt Nam, các hoạt động truyền thông, khám sàng lọc và điều trị sớm được triển khai rộng rãi nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao trong cộng đồng.