Bùng nổ show giải trí: Đòn bẩy cho công nghiệp văn hóa

KIỀU GIANG

VHO - Thị trường biểu diễn TP.HCM sôi động với nhiều concert, live show cùng lúc, mở ra cơ hội phát triển công nghiệp văn hóa, tạo nguồn thu và việc làm cho các ngành dịch vụ liên quan.

Bùng nổ show giải trí: Đòn bẩy cho công nghiệp văn hóa - ảnh 1
Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" hai đêm 17-18.10 thu hút gần 100.000 khán giả. Ảnh: BTC

Nhiều chương trình biểu diễn cùng thu hút khán giả tại TP.HCM trong hai ngày 17 và 18.10 cho thấy sức sống của thị trường giải trí trực tiếp. Từ đại nhạc hội quy tụ đông nghệ sĩ, concert cá nhân đến live show cải lương, nhu cầu thưởng thức đa dạng đang mở ra cơ hội phát triển cho ngành biểu diễn, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức và khai thác giá trị văn hóa.

Tối 17.10, TP.HCM diễn ra đồng thời bốn concert gồm Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Tinh hà say hi, Giữa một vạn tour của Phùng Khánh Linh và Edge of calm tour của Tiffany Young. Cùng thời điểm, nghệ sĩ Kim Tử Long tổ chức live show cải lương Không phai tại Nhà hát Bến Thành. Hai đại nhạc hội Anh trai vượt ngàn chông gai và Tinh hà say hi tiếp tục diễn đêm thứ hai vào 18.10. Sự hội tụ của các chương trình quy mô cho thấy sự đa dạng của thị trường biểu diễn tại TP.HCM.

Theo thông tin từ BTC, hai đêm diễn ngày 17 và 18.10 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 quy tụ gần 100.000 khán giả. Vé hai đêm 17 và 18.10 đều bán hết; giá vé được công bố từ 1 triệu đến 10 triệu đồng, tùy hạng vé và quyền lợi đi kèm.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 có sự tham gia của 33 anh tài. Chương trình được dàn dựng theo nhiều màu sắc, trong đó phần văn hóa tiếp tục là nội dung đáng chú ý. Việc đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào concert cho thấy các chương trình giải trí có thể mở rộng nội dung vượt ra ngoài những tiết mục ca nhạc thông thường.

Ở chương trình Tinh hà say hi, sức hút đến từ dàn nghệ sĩ trẻ như Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Dương Domic, HURRYKNG… Theo thông tin được cung cấp, vé đêm đầu tiên ngày 17.10 bán hết sau 45 phút mở bán. Hạng President Lounge có giá 50 triệu đồng cũng được bán ra; ban tổ chức sau đó mở thêm đêm diễn thứ hai để đáp ứng nhu cầu của khán giả.

Trước các concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Tinh hà say hi, cộng đồng người hâm mộ tổ chức nhiều hoạt động bên lề. Các food truck do fan club chuẩn bị trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu và chụp ảnh. Bên cạnh đó, những màn cosplay của nghệ sĩ cũng góp phần tạo không khí trước giờ diễn.

Các hoạt động này cho thấy trải nghiệm concert không chỉ nằm trong khoảng thời gian nghệ sĩ biểu diễn. Với một bộ phận khán giả, việc chuẩn bị vật phẩm cổ vũ, gặp gỡ cộng đồng cùng sở thích và tham gia các hoạt động bên lề cũng là một phần của sự kiện.

Từ góc độ công nghiệp văn hóa, đây là yếu tố có thể tạo thêm nhu cầu đối với nhiều dịch vụ liên quan, từ thiết kế và sản xuất vật phẩm, ăn uống đến truyền thông và tổ chức hoạt động dành cho người hâm mộ. Khi được tổ chức bài bản, những hoạt động này có thể mở rộng giá trị kinh tế của một chương trình biểu diễn.

Bùng nổ show giải trí: Đòn bẩy cho công nghiệp văn hóa - ảnh 2
Show "Giữa một vạn tour" của Phùng Khánh Linh tại Nhà thi đấu Phú Thọ tối 17.10. Ảnh: BTC

Trong khi các đại nhạc hội tập trung vào nhiều nghệ sĩ, Giữa một vạn tour của Phùng Khánh Linh lựa chọn cách tiếp cận riêng. Chương trình diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, thu hút hơn 7.000 khán giả, tiếp nối album Giữa một vạn người. Sản phẩm mang màu sắc đa dạng, thể hiện hướng đi âm nhạc riêng của nữ ca sĩ.

Hệ thống màn hình LED, ánh sáng và hình ảnh lâu đài được sử dụng để xây dựng không gian trình diễn theo tinh thần album. Giá vé được công bố từ 700.000 đồng đến 12 triệu đồng.

Cùng tối đó, Tiffany Young biểu diễn tại Nhà thi đấu Nguyễn Du trong khuôn khổ Edge of calm tour, một chặng trong chuyến lưu diễn châu Á đánh dấu 10 năm hoạt động solo. Từng là thành viên nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD), nữ ca sĩ trở lại TP.HCM với album solo Edge of calm, phát hành ngày 20.8.2026, gồm 11 ca khúc kết hợp màu sắc R&B và pop. Giá vé được công bố từ 1,8 triệu đến 5,5 triệu đồng; một số hạng vé có thêm quyền lợi như tham dự soundcheck và send-off.

Giữa bốn concert âm nhạc, live show Không phai của Kim Tử Long là một trường hợp đáng chú ý. Chương trình diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, bắt đầu từ tối 17.10 và kéo dài đến khoảng 1h ngày 18.10. Đêm diễn gắn với dấu mốc sinh nhật 60 tuổi của nghệ sĩ, đồng thời nhìn lại 45 năm hoạt động nghệ thuật.

Việc hàng nghìn khán giả cùng hát mừng sinh nhật Kim Tử Long trong đêm diễn tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc. Quan trọng hơn, live show cho thấy cải lương vẫn có khả năng thu hút công chúng khi được tổ chức gắn với tên tuổi nghệ sĩ, câu chuyện nghề nghiệp và nhu cầu gặp gỡ trực tiếp giữa người biểu diễn với khán giả.

Đối với cải lương, sức hút của một live show có thể tạo cơ hội để nghệ sĩ gặp lại công chúng, nhưng để duy trì lượng khán giả lâu dài vẫn cần những chương trình có chất lượng, cách dàn dựng phù hợp và hoạt động tiếp cận nhiều nhóm công chúng. Sự phát triển của thị trường giải trí vì thế cần tạo điều kiện để các loại hình nghệ thuật cùng tồn tại, thay vì chỉ tập trung vào những chương trình có quy mô lớn.

Theo thông tin của Sở VHTT TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2026, Sở tiếp nhận, thẩm định và chấp thuận 1.064 hồ sơ thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Trong đó có 944 hồ sơ chương trình biểu diễn nghệ thuật, sân khấu. Dự báo trong những tháng cuối năm, các chương trình nghệ thuật biểu diễn còn dày đặc hơn.

Sở VHTT đánh giá hoạt động sân khấu trên địa bàn tiếp tục phát triển, với sự tham gia ngày càng nhiều của doanh nghiệp bên cạnh các đơn vị nghệ thuật công lập. Trong lĩnh vực âm nhạc, nhiều chương trình ca nhạc, liveshow, concert và sự kiện nghệ thuật quy mô lớn được tổ chức, thu hút đông khán giả. Theo Sở, hoạt động này góp phần thúc đẩy thị trường biểu diễn và công nghiệp văn hóa của Thành phố.

Những dữ liệu trên cho thấy hoạt động biểu diễn đang diễn ra với quy mô và hình thức đa dạng. Một chương trình biểu diễn có thể tạo ra chuỗi hoạt động từ sáng tác, hòa âm, dàn dựng, thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến truyền thông, bán vé và dịch vụ phục vụ khán giả.

Nếu được tổ chức chuyên nghiệp, các khâu này tạo việc làm cho nhiều nhóm lao động, đồng thời hình thành nguồn thu từ nhiều hoạt động liên quan. Đây là một trong những cơ sở để thị trường biểu diễn đóng góp thực chất hơn cho công nghiệp văn hóa.

Để sức hút này trở thành động lực lâu dài cho công nghiệp văn hóa, Thành phố cần tiếp tục hoàn thiện điều kiện tổ chức biểu diễn, hỗ trợ môi trường sáng tạo và nâng cao tính chuyên nghiệp của thị trường. Mục tiêu không dừng ở việc tổ chức được những đêm diễn đông khán giả, mà còn là hình thành các sản phẩm nghệ thuật có chất lượng, tạo giá trị kinh tế, nuôi dưỡng đội ngũ sáng tạo và mở rộng cơ hội để công chúng tiếp cận nhiều loại hình văn hóa.