Bồi dưỡng kiến thức văn hóa số trong kỷ nguyên mới
VHO - Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng văn hóa số, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ.

Ngày 12.8, tại TP.HCM, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ VHTTDL) khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức về Văn hóa số trong kỷ nguyên mới. Chương trình diễn ra từ ngày 12 - 14.8.2026, nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực văn hóa trước yêu cầu chuyển đổi số.
Phát biểu khai giảng, TS. Mai Thị Thùy Hương, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho biết, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT) và các nền tảng số đang làm thay đổi phương thức quản trị, đời sống xã hội, cũng như cách con người sáng tạo, lưu giữ, lan tỏa và tiếp nhận các giá trị văn hóa.
Theo TS. Mai Thị Thùy Hương, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, đồng thời là động lực thúc đẩy đổi mới phương thức quản trị và phát triển kinh tế - xã hội.
Trong lĩnh vực văn hóa, Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam cũng đặt ra yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa.
“Đối với lĩnh vực văn hóa, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý hay số hóa di sản, mà sâu xa hơn là quá trình hình thành một hệ sinh thái văn hóa số, nơi các giá trị văn hóa được sáng tạo, bảo tồn, truyền bá và tiếp nhận bằng những phương thức mới”, TS. Mai Thị Thùy Hương nhấn mạnh.
Theo đó, công nghệ số mở ra nhiều cơ hội trong việc mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa của người dân, phát huy giá trị di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và các ngành sáng tạo, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc Việt Nam ra thế giới.
Từ yêu cầu thực tiễn này, việc cập nhật kiến thức về văn hóa số được xác định là yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu và thực hành văn hóa.
Bên cạnh kỹ năng số, cán bộ ngành văn hóa cần từng bước hình thành tư duy số, năng lực quản trị số và khả năng ứng dụng công nghệ mới vào bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa số và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cập nhật, góc nhìn mới và kinh nghiệm thực tiễn về văn hóa số. Đây cũng là dịp để các học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình ứng dụng công nghệ vào hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
Trong ba ngày, lớp bồi dưỡng tập trung vào các chuyên đề: “Văn hóa số trong kỷ nguyên mới và định hướng phát triển văn hóa số ở Việt Nam”; “Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của TP.HCM”; “Thể chế, chính sách và giải pháp phát triển văn hóa số ở Việt Nam”; “Bản quyền, sở hữu trí tuệ và an toàn dữ liệu trong môi trường số”.
Bên cạnh nội dung lý thuyết, học viên còn có chương trình đi thực tế tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, qua đó tìm hiểu việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động bảo tồn, giới thiệu và phát huy giá trị di sản tại một trong những thiết chế văn hóa tiêu biểu của TP.HCM.
Đội ngũ giảng viên của lớp đến từ Cục Bản quyền tác giả, Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Bộ VHTTDL; Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM thuộc UBND TP.HCM và Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC...

RSS