Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI:
Bồi đắp khát vọng cống hiến và sáng tạo cho đội ngũ văn nghệ sĩ
VHO - Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, đội ngũ văn nghệ sĩ mang theo niềm phấn khởi và tinh thần dấn thân sáng tạo. Ở họ, cùng hội tụ chung khát vọng: dùng tài năng và trí tuệ để gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc trong nhịp sống đương đại.
Vượt khó để nâng tầm nghệ thuật Việt
Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, đội ngũ văn nghệ sĩ không chỉ hiện diện với tư cách đại biểu tiêu biểu, mà còn mang theo tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức cống hiến sâu sắc đối với sự phát triển của văn hóa, nghệ thuật nước nhà.

Trong những năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ đã góp phần khẳng định vai trò của nghệ thuật trong bồi đắp đời sống tinh thần xã hội, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và nâng tầm nghệ thuật Việt Nam trong tiến trình hội nhập.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là dịp ghi nhận, tôn vinh những cống hiến bền bỉ ấy, đồng thời khơi dậy động lực để các đại biểu tiếp tục đổi mới tư duy, đưa nghệ thuật Việt Nam phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Là lần thứ 2 vinh dự được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng bày tỏ, thi đua chính là động lực nội sinh quan trọng, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, giúp nghệ sĩ phát huy tối đa tài năng và bản lĩnh nghề nghiệp.
Trong những năm qua, dưới sự dẫn dắt của NSND Tống Toàn Thắng, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã từng bước vượt qua giai đoạn nhiều thách thức để khẳng định vị thế.
Trước áp lực cạnh tranh gay gắt từ các loại hình giải trí hiện đại và khó khăn về thu nhập của nghệ sĩ, NSND Tống Toàn Thắng kiên định lựa chọn con đường đổi mới toàn diện: nâng cao chất lượng nghệ thuật, chú trọng yếu tố giáo dục, đồng thời, mạnh dạn ứng dụng công nghệ và mở rộng đối tượng khán giả.
Không dừng ở đó, tinh thần yêu nghề và trách nhiệm với nghệ thuật còn được thể hiện qua những hành động đột phá, như việc kết hợp xiếc với các loại hình nghệ thuật truyền thống khác để "cộng sinh" cùng phát triển. Song song với sáng tạo nghệ thuật, NSND Tống Toàn Thắng luôn quan tâm công tác thi đua, động viên, giữ lửa đam mê cho nghệ sĩ trẻ.
Những thành tích quốc tế và sự "hồi sinh" của rạp xiếc trong năm vừa qua chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần yêu nước, cống hiến bền bỉ của ông đối với nghệ thuật xiếc Việt .
Với nhiều văn nghệ sĩ, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là sự kiện chính trị – xã hội trọng đại của đất nước, mà còn là dấu mốc giàu ý nghĩa trong hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ của mỗi cá nhân.
Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, NSND Nguyễn Tiến Dũng vinh dự được tham dự Đại hội. Với NSND Nguyễn Tiến Dũng, không khí thi đua, tôn vinh và lan tỏa giá trị cống hiến tại Đại hội sẽ tiếp thêm động lực để đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục dấn thân, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tác phẩm.

Trong những năm qua, NSND Nguyễn Tiến Dũng đã kiên trì theo đuổi chủ trương đổi mới toàn diện, từ tổ chức sản xuất, làm mới kịch mục đến mở rộng tệp khán giả. Không gian biểu diễn cũng được mở rộng, từ sân khấu truyền thống đến lưu diễn, đối ngoại và phục vụ vùng sâu, vùng xa.
Giai đoạn 2020 – 2025 ghi dấu sự bứt phá khi NSND Nguyễn Tiến Dũng trực tiếp dàn dựng 2–3 tác phẩm mới mỗi năm, đồng thời nâng cấp nhiều tiết mục đáp ứng yêu cầu chính trị, lễ hội và nhu cầu thưởng thức đương đại.
Nhằm hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, vừa qua, Nhà hát Múa rối Việt Nam cho ra mắt chương trình nghệ thuật Cảm xúc Long Thành, lựa chọn múa rối như một ngôn ngữ kể chuyện văn hóa giàu biểu đạt.
Xác định rõ sứ mệnh người nghệ sĩ
Trong đời sống văn hóa nghệ thuật, mỗi nghệ sĩ không chỉ là người sáng tạo, mà còn là người gìn giữ và lan tỏa giá trị tinh thần của dân tộc.
Vì thế, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã trở thành một diễn đàn quan trọng để đội ngũ văn nghệ sĩ nhìn lại chặng đường lao động nghệ thuật, đồng thời khẳng định vai trò và sứ mệnh của mình trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Với NSƯT Vành Khuyên (Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam), việc được lựa chọn tham dự Đại hội là niềm tự hào lớn lao. Chị coi đây là cơ hội để chia sẻ những đóng góp cá nhân, kết nối, giao lưu với các nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực, đồng thời suy ngẫm về những vấn đề lớn của văn hóa, nghệ thuật nước nhà.
Theo NSƯT Vành Khuyên, đội ngũ nghệ sĩ có trách nhiệm phản ánh đời sống, lịch sử và tâm hồn dân tộc thông qua tác phẩm.
Khi được đặt trong không khí thi đua yêu nước, trách nhiệm ấy càng trở nên rõ ràng, thôi thúc các nghệ sĩ gìn giữ, truyền bá giá trị văn hóa, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp nối và yêu quý văn hóa truyền thống.
Đối với nghệ sĩ Việt Hoa (Nhà hát Kịch Việt Nam), việc góp mặt tại Đại hội là minh chứng cho sự động viên, khích lệ của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng nghệ sĩ.
Nghệ sĩ Việt Hoa coi đây là dịp học hỏi, trau dồi kiến thức và rèn luyện bản lĩnh để vượt qua những thử thách trong nghề, đồng thời đóng góp sức sáng tạo vào lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
Nghệ sĩ Việt Hoa cho rằng, sân khấu kịch đang phải cạnh tranh với nhiều loại hình giải trí và kén khán giả, các nghệ sĩ cần phải nỗ lực sáng tạo để đưa tác phẩm đến gần công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Đây chính là biểu hiện thiết thực của tinh thần thi đua và sứ mệnh nghề nghiệp.
Có thể thấy, tại Đại hội, đội ngũ nghệ sĩ xác định rõ sứ mệnh của mình, không chỉ là biểu diễn hay sáng tác, mà còn cống hiến, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Qua đó, đóng góp thiết thực vào phong trào thi đua yêu nước, nâng tầm nghệ thuật Việt Nam, bồi đắp đời sống tinh thần và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

RSS