Bí thư Thành ủy Hà Nội: Trọng dụng trí thức, văn nghệ sĩ để kiến tạo động lực phát triển mới
VHO - Tại buổi gặp mặt các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân tiêu biểu trên địa bàn Hà Nội, diễn ra chiều 29.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định Thành phố sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi, trọng dụng nhân tài, mở rộng các kênh để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân tham gia giải quyết các bài toán lớn, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Dự buổi gặp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội và 195 đại biểu là các văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định: "Lịch sử hơn một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội cho thấy, ở mỗi chặng đường phát triển của Thủ đô đều có dấu ấn quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân".
Trong bối cảnh hiện nay, việc khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng sáng tạo, trí tuệ và trách nhiệm cống hiến của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Nhấn mạnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những điều kiện, cơ chế và dư địa phát triển chưa từng có, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng, Hà Nội đang đứng trước cơ hội hình thành một diện mạo phát triển mới với quy mô, tầm vóc và yêu cầu cao hơn trước.

Nhưng để biến những mục tiêu, quy hoạch và khát vọng phát triển thành hiện thực, bên cạnh nguồn lực đầu tư và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, điều quan trọng là phải có tư duy đổi mới, những luận cứ khoa học vững chắc, những sáng kiến có giá trị và các giải pháp khả thi xuất phát từ thực tiễn.
Ông Vũ Đại Thắng tin tưởng với trí tuệ, kinh nghiệm và sự gắn bó với Hà Nội, các đại biểu sẽ có nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, góp phần giúp Thành phố tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo thêm những động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô.
Tại buổi gặp mặt, đại diện các chuyên gia, nhà khoa học, nghệ nhân, nghệ sĩ đã trình bày nhiều tham luận, ý kiến đóng góp cho sự phát triển công nghiệp văn hoá - xã hội, làng nghề…

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, Hà Nội cần kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp văn hóa chứ không chỉ tổ chức các hoạt động văn hóa riêng lẻ. Công nghiệp văn hóa đòi hỏi tư duy chuỗi giá trị. Trong đó có bản đồ công nghiệp văn hóa của Thủ đô; các cụm sáng tạo đặc thù; nguồn nhân lực lai ghép giữa văn hóa, công nghệ, kinh doanh và quản trị; dữ liệu văn hóa mở; cơ chế liên ngành liên hoàn; sự đồng hành thực chất giữa chính quyền, văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp, trường đại học, cộng đồng và người dân...
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, công nghiệp văn hóa cần được xem không chỉ là một ngành kinh tế mới mà còn là một phương thức mới để Hà Nội phát huy bản sắc, nuôi dưỡng con người, nâng cao chất lượng sống, mở rộng giao lưu quốc tế và khẳng định vị thế trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu về hệ thống y tế cơ sở, PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng điểm nghẽn lớn nhất của y tế cơ sở hiện nay không chỉ là thiếu nguồn lực mà còn nằm ở sự phân tán về tổ chức, nhân lực và chuyên môn.
Trong khi đó, Hà Nội tập trung nhiều bệnh viện tuyến cuối với đội ngũ chuyên gia và hệ thống kỹ thuật hiện đại. Nếu kết nối hiệu quả các nguồn lực này, Thủ đô hoàn toàn có thể xây dựng một mạng lưới y tế cơ sở đồng bộ, liên thông và chất lượng cao.
Từ đó, PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh đề xuất Thành phố cần chuyển từ tư duy đầu tư riêng lẻ cho từng trạm y tế sang phát triển theo mô hình mạng lưới. Thay vì đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, nhân lực và cơ chế vận hành cho từng đơn vị, có thể giao một số trung tâm y tế hoạt động chưa hiệu quả cho các bệnh viện chuyên sâu trên cùng địa bàn quản lý.

Các trung tâm này sẽ trở thành cơ sở vệ tinh của bệnh viện, giúp tận dụng nguồn nhân lực, chuyên môn và trang thiết bị sẵn có, đồng thời hạn chế tình trạng cạnh tranh không cần thiết giữa các đơn vị.
Mục tiêu lâu dài của mô hình không phải mở rộng quy mô hoạt động của các bệnh viện, mà hướng đến nâng cao năng lực tự chủ của y tế cơ sở. Trong lộ trình khoảng 10 – 15 năm, các bệnh viện sẽ hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn trực tiếp cho đội ngũ y tế tại các trung tâm.
Sau khi lắng nghe các ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, mỗi một thành tựu đạt được của Thủ đô đều in đậm dấu ấn và sự đóng góp đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, các nghệ nhân.
Các ý kiến là những gợi mở rất thực tế để triển khai thực hiện hiệu quả 6 nghị quyết của HĐND Thành phố về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái kinh tế gắn với văn hóa, công nghiệp văn hóa.

Với vị thế đặc biệt là trung tâm hội tụ văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của cả nước, Hà Nội đang tiên phong đi đầu trong kiến tạo những cái mô hình động lực phát triển mới.
Để thực hiện được điều đó, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy cao nhất trí tuệ, tâm huyết nghiên cứu sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của Thủ đô.
Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã tham gia giải quyết 35 bài toán lớn và 5 điểm nghẽn mà thành phố đã xác định, góp phần tháo gỡ những vấn đề đặt ra trong thời gian gần đây.
Thành phố cam kết sẽ thúc đẩy kết nối giữa nghiên cứu, thử nghiệm với sản xuất để các sản phẩm trí tuệ được thương mại hóa, mang lại lợi ích cho tất cả các bên, đóng góp cho tăng trưởng của Thủ đô cũng như đất nước.
Bên cạnh đó, đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân sẽ tiếp tục là hạt nhân trong việc bồi đắp, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội; tham gia xây dựng môi trường sống văn minh, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, khai thác hiệu quả không gian di sản và các không gian sinh hoạt cộng đồng như phố đi bộ Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cùng nhiều thiết chế văn hóa khác, qua đó nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân Thủ đô.

“Thành phố mong muốn các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân bằng uy tín, trí tuệ và ảnh hưởng của mình tiếp tục đồng hành cùng Thành phố xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
Thành phố cam kết sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi nhất, trọng dụng nhân tài, ưu tiên nguồn lực, mở rộng các kênh để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và nghệ nhân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

RSS