Phát huy trí tuệ văn nghệ sĩ Thủ đô trong xây dựng và phát triển văn hóa Hà Nội

HÀ AN

VHO - Ngày 22.10, tại Hà Nội, Tạp chí Người Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tọa đàm “Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và khai thác, phát huy tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của văn nghệ sĩ Thủ đô trong triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030”.

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Thăng Long – Hà Nội

Đây là dịp để các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà nghiên cứu và đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô trao đổi, hiến kế, cùng làm rõ vai trò, trách nhiệm và giải pháp phát huy tiềm năng sáng tạo của giới văn nghệ sĩ trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã đề ra.

Phát huy trí tuệ văn nghệ sĩ Thủ đô trong xây dựng và phát triển văn hóa Hà Nội - ảnh 1
Hội nghị tọa đàm “Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và khai thác, phát huy tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của văn nghệ sĩ Thủ đô trong triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030”

Thông qua Hội nghị, các ý kiến đóng góp sẽ giúp định hướng, phát huy hiệu quả tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ văn nghệ sĩ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng cho phát triển bền vững của Thủ đô.

Đây cũng là dịp nhìn lại, đánh giá vai trò của giới văn nghệ sĩ trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa Hà Nội, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng sáng tạo trong giai đoạn mới. Hội nghị sẽ góp phần làm sáng rõ con đường đưa văn hóa thực sự trở thành trụ cột phát triển – sức mạnh mềm của Thủ đô.

Phát biểu tại Hội nghị, nhà báo Vương Minh Huệ, Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội nhấn mạnh: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, cùng với sự giao thoa giữa các hệ giá trị, thị hiếu và lối sống, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Thăng Long – Hà Nội càng trở nên cấp thiết.

Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô – lực lượng nòng cốt, đóng vai trò tiên phong trong việc sáng tạo, bồi đắp và lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật và nhân văn của Hà Nội.

Trong hành trình phát triển của Thủ đô, văn nghệ sĩ chính là những người tiên phong trên mặt trận tư tưởng và sáng tạo, góp phần định hướng thẩm mỹ, bồi đắp tâm hồn con người.

Để lan tỏa hình ảnh đẹp của người Hà Nội

Để lan tỏa hình ảnh đẹp của người Hà Nội

VHO - Làm sao để nâng cao hiệu quả báo chí, truyền thông tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; ứng dụng công nghệ số như thế nào trong việc tuyên truyền, tôn vinh, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh… là những vấn đề được các nhà quản lý, nhà báo, nhà văn hóa đưa ra tại Hội nghị tọa đàm “Báo chí, truyền thông tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” vừa diễn ra tại Hà Nội.

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và phát triển, họ càng phải nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm công dân và bản lĩnh nghề nghiệp, trở thành lực lượng tiên phong trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản ánh chân thực, sinh động hơi thở cuộc sống Hà Nội hôm nay.

Ban Tổ chức mong muốn các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận vào 5 nhóm nội dung trọng tâm: Nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của văn hóa, văn học nghệ thuật trong chiến lược phát triển Thủ đô Hà Nội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XVIII.

Phân tích trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025 – 2030, nhất là xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả tài nguyên chất xám và nguồn lực trí tuệ, từ cơ chế chính sách, môi trường sáng tạo, đầu tư cho văn hóa, đến việc kết nối giữa các hội nghề nghiệp, thiết chế văn hóa và cơ quan quản lý.

Trao đổi về phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô, đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động văn hóa – nghệ thuật, nâng cao năng lực sáng tạo, thích ứng với chuyển đổi số.

Phát huy trí tuệ văn nghệ sĩ Thủ đô trong xây dựng và phát triển văn hóa Hà Nội - ảnh 3
Nhà thơ Bằng Việt chia sẻ tại Hội nghị

Đưa ra sáng kiến, mô hình gắn kết hoạt động văn hóa nghệ thuật với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Thành phố, góp phần khơi dậy tinh thần cống hiến, ý thức trách nhiệm của văn nghệ sĩ đối với sự phát triển của Thủ đô.

Khát vọng sáng tạo mới mẻ, vươn tầm quốc tế

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Bùi Việt Mỹ cho rằng: vẫn còn thiếu những sáng tác văn học, kịch bản sân khấu, điện ảnh hay những hình tượng nghệ thuật thực sự mang tính đột phá, tương xứng với chiều sâu của đời sống đô thị hiện đại.

Con người Hà Nội đang sống giữa truyền thống và hiện đại, trong sự va chạm, mâu thuẫn nhưng cũng là động lực phát triển từng ngày — phản ánh quá trình hoàn thiện không ngừng của con người Hà Nội hôm nay.

Ông cũng thẳng thắn nhìn nhận, khoảng 15 năm trở lại đây, cùng với sự bùng nổ của truyền thông điện tử và mạng xã hội, đời sống sáng tác xuất hiện những khuynh hướng thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm, chạy theo thị hiếu, dẫn đến những tác phẩm hời hợt, câu khách, xa rời giá trị nhân văn đích thực.

Trước thực trạng đó, nhà thơ Bằng Việt, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, nhấn mạnh: “Văn nghệ sĩ phải có chương trình hành động mới mẻ, táo bạo, quyết liệt để thu được kết quả có quy mô và chất lượng".

Ông dẫn chứng từ một số thành công của giới nghệ thuật trẻ: MV Bắc Bling của Hòa Minzy đạt triệu view; ca khúc Phù Đổng Thiên Vương của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh – phổ thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy – do ca sĩ Đức Phúc biểu diễn thành công tại cuộc thi âm nhạc Intervision ở Moscow; hay hai bộ phim chiến tranh Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối và Mưa đỏ đạt doanh thu kỷ lục.

Phát huy trí tuệ văn nghệ sĩ Thủ đô trong xây dựng và phát triển văn hóa Hà Nội - ảnh 4
Quang cảnh Hội nghi

Từ đó, ông nhấn mạnh: “Phải rèn luyện khả năng sáng tạo cao hơn nhiều lần so với trước đây, làm sao để năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ được công nhận ở tầm châu lục và quốc tế".

Theo ông, người làm nghệ thuật cần không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng chuyên môn, đọc rộng, quan sát nhiều, trau dồi ngoại ngữ, đồng thời phát hiện ra những vấn đề có khả năng chia sẻ với thế giới từ thực tiễn đời sống Việt Nam hôm nay.

Tiếp nối ý kiến đó, nhà thơ Bùi Việt Mỹ đề xuất, đẩy mạnh sáng tác về văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp nối và làm mới bằng tư duy sáng tạo đương đại, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa và con người Hà Nội ngày càng tỏa sáng hơn; tăng cường các tác phẩm có tính phản biện xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, qua đó thúc đẩy tiến trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nơi con người văn minh, thanh lịch là trung tâm của mọi phát triển.