An Giang tôn vinh khí phách Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

THẾ HẠNH

VHO - Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh diễn ra từ ngày 6 - 8.10 tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và nghi lễ truyền thống. Đây là dịp tưởng nhớ, tri ân người anh hùng dân tộc, đồng thời lan tỏa giá trị di sản, giáo dục truyền thống yêu nước và quảng bá hình ảnh An Giang đến nhân dân, du khách.

An Giang tôn vinh khí phách Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - ảnh 1
Công viên Tượng đài Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026). Lễ hội chính diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 - 8.10, nhằm ngày 26 - 28.8 âm lịch, tại phường Rạch Giá.

Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa quan trọng nhằm tưởng nhớ, tri ân Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá”; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm, ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới và biển đảo Việt Nam.

Trang trọng các nghi lễ truyền thống

Ngày 6.10, phần lễ bắt đầu với hoạt động thắp hương tại Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình năm 1868, phía trước Bưu điện phường Rạch Giá. Tiếp đó, đoàn đại biểu Trung ương, tỉnh An Giang, các tỉnh, thành phố bạn cùng đại diện các cơ quan, đơn vị sẽ dâng hương tại Đình Nguyễn Trung Trực.

An Giang tôn vinh khí phách Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - ảnh 2
Lễ hội truyền thống tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực luôn thu hút đông đảo người dân trong khu vực về tham dự

Điểm nhấn trong ngày khai hội là Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội, diễn ra lúc 20 giờ tại Quảng trường Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh, thuộc khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, phường Rạch Giá.

Chương trình do Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh phối hợp với các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh dàn dựng, thực hiện; được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình An Giang và tiếp sóng một số đài trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Sáng 7.10, tại Đình Nguyễn Trung Trực diễn ra các nghi lễ cổ truyền như Thượng Đại kỳ, phần hương, tế đàn cả, hậu phối... theo nghi thức truyền thống.

Đặc biệt, Lễ Dâng hương tại Công viên Tượng đài Nguyễn Trung Trực diễn ra từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút, với các nghi thức trống hội khai lễ, đọc Chúc văn, diễn văn công đức Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, chương trình hát, múa dân gian và biểu diễn võ thuật cổ truyền.

Trước đó, từ 5 giờ đến 6 giờ 30 phút, hoạt động diễu hành Cộ hoa và Lân - Sư - Rồng sẽ tạo không khí sôi nổi, phục vụ nhân dân và du khách về tham dự Lễ hội.

An Giang tôn vinh khí phách Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - ảnh 3
Thả hoa đăng trên dòng sông Kiên

Phong phú hoạt động phần hội

Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, phần hội được tổ chức từ ngày 20.9 - 15.10 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trưng bày và quảng bá hình ảnh An Giang.

Nổi bật là Không gian trưng bày tuyên truyền về biển đảo Việt Nam; Giải Cúp các Câu lạc bộ Vovinam tỉnh An Giang năm 2026; Liên hoan Đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương tỉnh An Giang lần thứ V năm 2026.

Cùng với đó là các cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và khí phách của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; triển lãm chuyên đề; Liên hoan sân khấu thanh niên với chủ đề “Khí phách người anh hùng dân tộc”; trình diễn thư pháp và trưng bày ảnh nghệ thuật “An Giang - Đất nước - Con người”.

Các hoạt động thương mại, du lịch cũng được lồng ghép thông qua khu vực giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu và dịch vụ du lịch An Giang. Hội chợ thương mại tổng hợp, biểu diễn Lân - Sư - Rồng, trưng bày sinh vật cảnh và Đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an tiếp tục tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân, du khách.

An Giang tôn vinh khí phách Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - ảnh 4
Không gian Đờn ca tài tử luôn được tổ chức tại Lễ hội

Lan tỏa giá trị di sản, thúc đẩy du lịch

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân những đóng góp của người anh hùng trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá”.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, Lễ hội tạo không gian để cộng đồng thực hành, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời hình thành thêm những sản phẩm trải nghiệm văn hóa, thu hút du khách đến Rạch Giá và An Giang.

Việc kết hợp giữa nghi lễ truyền thống với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thương mại và du lịch góp phần đưa giá trị di sản trở thành nguồn lực phát triển. Qua đó, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người An Giang, thúc đẩy du lịch, thương mại và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội tiếp tục là điểm hẹn văn hóa giàu bản sắc, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc và ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để An Giang quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, từng bước đưa di sản trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần phát triển du lịch bền vững.