An Giang sẵn sàng đón đoàn thẩm định hồ sơ Di sản thế giới Óc Eo - Ba Thê
VHO - Để chuẩn bị đón đoàn chuyên gia ICOMOS thẩm định từ ngày 17-24.8.2026, tỉnh An Giang đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan và tu bổ 16 di tích thành phần thuộc Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê. Trước đó, hồ sơ đề cử đã được UNESCO xác nhận đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và chuyển ICOMOS thẩm định chuyên môn.
Chiều 10.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dẫn đầu đoàn công tác khảo sát một số điểm thuộc Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê nhằm chuẩn bị đón đoàn chuyên gia ICOMOS thẩm định Hồ sơ đề cử Di sản thế giới.

Theo Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang, việc xây dựng Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa thế giới đang được triển khai đúng tiến độ và đạt nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó, tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.
Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê nằm trên địa bàn các xã Óc Eo và Mỹ Thuận (tỉnh An Giang), có diện tích đề cử hơn 453 ha, gồm 16 di tích thành phần thuộc bốn khu vực: Núi Ba Thê, Đô thị Óc Eo, Giồng Xoài và Nền Chùa.
Hồ sơ đề cử được xây dựng theo hai tiêu chí nổi bật của UNESCO, phản ánh giá trị giao thoa văn hóa giữa nền văn minh Óc Eo với các nền văn minh lớn trên thế giới, đồng thời là minh chứng tiêu biểu cho nền văn minh Phù Nam từng phát triển rực rỡ từ thế kỷ I đến thế kỷ VII.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê đã đạt nhiều dấu mốc quan trọng. Sau khi được UBND tỉnh An Giang hoàn thiện và trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hồ sơ được Chính phủ cho phép gửi tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO. Ngày 29.1.2026, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chính thức nộp hồ sơ đề cử lên UNESCO.
Ngày 27.2.2026, Trung tâm Di sản Thế giới xác nhận hồ sơ đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật theo Công ước Di sản thế giới năm 1972 và chuyển Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế (ICOMOS) thẩm định chuyên môn. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình xem xét ghi danh Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê vào Danh mục Di sản Thế giới.
Song song với quá trình hoàn thiện hồ sơ, An Giang cũng đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhằm quảng bá giá trị di sản. Lãnh đạo tỉnh đã tham dự Kỳ họp lần thứ 224 Hội đồng Chấp hành UNESCO tại Paris (Pháp), làm việc với lãnh đạo UNESCO và ICOMOS để trao đổi, vận động, đồng thời khẳng định cam kết của địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản.
Tỉnh cũng chuẩn bị các điều kiện hậu cần phục vụ đoàn chuyên gia ICOMOS trong đợt khảo sát thực địa tại An Giang.

Theo kế hoạch, từ ngày 17-24.8.2026, đoàn chuyên gia ICOMOS sẽ khảo sát thực địa tại Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê. Để chuẩn bị cho đợt thẩm định, An Giang đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, tu bổ các điểm di tích, lắp đặt hệ thống thuyết minh, nâng cấp Nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo, bảo quản hiện vật và cải thiện điều kiện đón khách.
Tỉnh cũng sẽ tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị trước khi đón đoàn chuyên gia; tham gia đối thoại với ICOMOS tại Pháp vào cuối năm 2026; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo khuyến nghị của ICOMOS để trình UNESCO xem xét tại Kỳ họp lần thứ 49 của Ủy ban Di sản Thế giới, dự kiến diễn ra vào giữa năm 2027.
Song song với quá trình hoàn thiện hồ sơ, An Giang đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị di sản thông qua các dự án xây dựng mái che bảo vệ di tích, cải tạo cảnh quan, nâng cấp nội dung trưng bày theo tiêu chuẩn bảo tàng quốc tế và phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa Óc Eo.
Đáng chú ý, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo dự kiến tổ chức "Tuần lễ Di sản Văn hóa Óc Eo" vào tháng 8.2026 với nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm OCOP, trình diễn nghề truyền thống và quảng bá giá trị di sản.
Tỉnh cũng đang xây dựng Đề án phát triển du lịch Văn hóa Óc Eo giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng di sản, thúc đẩy du lịch bền vững và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trước đó, ngày 9.7, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, giáo dục di sản văn hóa Óc Eo giai đoạn 2026-2030 với các đơn vị quản lý và cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Tại hội nghị, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo ký kết chương trình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng cùng 7 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn nhằm tăng cường giáo dục, nghiên cứu, phát huy giá trị di sản trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên. Mục tiêu đến năm 2030, 100% học sinh, sinh viên tại các cơ sở tham gia được tiếp cận thông tin về di sản văn hóa Óc Eo.
Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức chuyên đề, triển lãm, cuộc thi tìm hiểu, tham quan thực tế tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các mô hình trải nghiệm và nghiên cứu khoa học gắn với bảo tồn di sản.
Hội nghị cũng thảo luận kế hoạch triển khai giai đoạn 2026-2030, các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Di sản Văn hóa Óc Eo năm 2026 và thống nhất dự thảo chương trình phối hợp.
Với sự chuẩn bị bài bản, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành Trung ương và tỉnh An Giang, cùng quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê đang từng bước tiến gần mục tiêu được UNESCO ghi danh Di sản Thế giới, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

RSS