Thấy gì khi hàng loạt cơ sở karaoke không đảm bảo phòng cháy?
VHO- Hôm qua 29.9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an TP.HCM đã công bố danh sách các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn bị đình chỉ hoạt động do vi phạm an toàn về PCCC và an ninh trật tự, theo đó có tới 61 cơ sở bị đình chỉ hoạt động. Trước đó, khi tiến hành tổng kiểm tra các quán karaoke trên địa bàn TP Hà Nội về công tác phòng cháy, chữa cháy cũng cho thấy vẫn còn hàng trăm cơ sở chưa chấp hành tốt quy định PCCC đã bị xử lý...
Đặc biệt, trong tổng số khoảng 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke có tới 58% cơ sở kinh doanh karaoke không đạt yêu cầu về an toàn PCCC trong quá trình hoạt động.
Cũng trong khoảng thời gian này, nhiều địa phương trên cả nước cũng đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar và đã ra quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hàng trăm cơ sở vì không đảm bảo, đảm bảo một phần về PCCC. Từ những số liệu này có thể thấy tình trạng vi phạm về PCCC là rất nghiêm trọng khi có trên 50% cơ sở kinh doanh karaoke chưa đạt yêu cầu PCCC. Đáng lưu ý là có nhiều cơ sở đã được kiểm tra và cấp chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, thậm chí quán karaoke ở Bình Dương cháy làm chết 32 người cũng đã… vượt qua các đợt kiểm tra của lực lượng liên ngành địa phương.
Có thể nói, việc kiểm tra, giám sát và cấp phép hoạt động liên quan đến kinh doanh karaoke nói chung và tiêu chí về PCCC đối với cơ sở karaoke nói riêng đang thực sự có vấn đề khá nghiêm trọng, nhất là tiêu chí an toàn. Nguyên nhân này không thể đổ lỗi cho khách quan được mà là do các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khi thực hiện việc kiểm tra và cấp phép đảm bảo an toàn. Do đó, cơ quan chức năng có thẩm quyền cần xem xét lại quy trình kiểm tra, cấp chứng nhận an toàn về PCCC, nhất là cách thức kiểm tra về đảm bảo PCCC và cứu hộ, cứu nạn. Phải thật sự đề cao, gắn trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tham gia kiểm tra, cấp chứng nhận về PCCC mà vẫn để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản. Theo đó, phải xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm, buông lỏng quản lý hoặc thực hiện nhiệm vụ qua loa chiếu lệ, nhất là có tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động này.
Ngoài ra, để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng này cơ quan chức năng cũng cần tổ chức kiểm tra chéo nhau, cơ quan cấp trên tăng cường kiểm tra đột xuất để hạn chế việc tiêu cực, “bảo kê”, bao che dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đáng tiếc. Tuyệt đối không thể cứ mãi để tình trạng cháy nổ ở các cơ sở kinh doanh karaoke tiếp diễn gây thiệt hại lớn, trong khi đã được kiểm tra, cấp chứng nhận an toàn về PCCC.
Ths PHẠM VĂN CHUNG