Đêm khuya tháng cô hồn: Vì sao nên kiêng gọi tên nhau?
VHO - Theo quan niệm dân gian, gọi tên nhau giữa đêm mùa tháng cô hồn dễ khiến ma quỷ ghi nhớ và theo dõi, gây vận xui hoặc ảnh hưởng uyển chuyển đến sức khỏe và tinh thần.
Tháng 7 âm lịch thường gắn với nhiều quan niệm kiêng kỵ, trong đó có việc không gọi tên nhau lúc đêm khuya. Dù chưa có chứng minh khoa học, nhưng tín niệm này phản ánh tâm lý cẩn trọng của người Việt, giúp tránh cảm giác bất an và giữ tinh thần yên ổn trong tháng cô hồn.

1. Nguồn gốc quan niệm dân gian
Tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng cô hồn, được xem là thời điểm “Quỷ Môn Quan mở cửa”, cho phép vong hồn lang thang trở về dương thế. Vì vậy, nhiều phong tục đã xuất hiện để tránh rước xui vào thân.
Một trong số đó là kiêng gọi tên nhau ban đêm. Theo dân gian, gọi tên khiến linh hồn nghe thấy và ghi nhớ tên người được gọi. Điều này có thể khiến họ theo dõi hoặc “ám” người đó, đem đến vận rủi bất kỳ lúc nào. Nếu bạn đang đi một mình ngoài đường lúc khuya mà nghe ai đó gọi tên dù không rõ là từ đâu, phản xạ quay đầu lại có thể dẫn đến cảm giác "hồn bay phách lạc".
2. Tín niệm so với thực tế
Tín ngưỡng này không có căn cứ khoa học, nhưng lại dễ hiểu về mặt tâm lý. Khi đang lo sợ trong bóng tối, bất chợt nghe thấy tên mình gọi, bạn không khỏi giật mình – phản ứng dây chuyền khiến thần kinh căng thẳng và hoảng sợ. Có thể nói, sự kiêng kỵ này cũng là cơ chế bảo vệ tâm lý khi ở trạng thái không an toàn.
3. Tổng hợp các quan niệm tương quan
Kiêng kỵ trong tháng cô hồn | Lý do dân gian |
---|---|
Không gọi tên nhau ban đêm | Sợ ma quỷ ghi nhớ tên và theo người đó |
Không đi khuya đơn độc | Lo ngại gặp ma quỷ hoặc gặp sự cố nguy hiểm |
Không quay đầu khi nghe gọi tên | Sợ “bị dẫn” đi vào không gian ma quỷ |
Sử dụng biệt danh khi gọi nhau | Giảm nguy cơ bị linh hồn ghi nhớ tên thật |
4. Giá trị văn hóa và hiện đại
Dù mang tính truyền miệng, nhưng kiêng kỵ này vẫn được nhiều gia đình duy trì như một phần của “có kiêng lành”. Nó vừa giúp giữ tâm lý bình an, vừa nhắc nhở con người cẩn trọng trong sinh hoạt ban đêm – nhất là trong khoảng thời gian tâm lý dễ tổn thương như tháng cô hồn.
Kết luận
Việc kiêng gọi tên nhau giữa đêm khuya trong tháng cô hồn không chỉ là tín ngưỡng dân gian mà còn là cách bảo vệ tâm lý tinh tế, nhất là khi tâm trạng và môi trường dễ khiến con người cảm thấy bất an. Điều đúng đắn là dùng tín niệm này một cách khéo léo: tôn trọng truyền thống, nhưng không để nỗi sợ chi phối cuộc sống thường nhật.
Lưu ý: Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.