Vinh danh các nhà vô địch tại VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 và VNG IRONMAN Việt Nam 2026

ĐỨC HOÀNG

VHO - Ngày 11.5, Công ty Sunrise Events Vietnam phối hợp Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng tổ chức lễ trao giải VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 và VNG IRONMAN Việt Nam 2026, khép lại mùa giải đặc biệt với nhiều dấu ấn về thể thao, du lịch và giá trị cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh, mùa giải năm nay ghi dấu không chỉ ở quy mô tổ chức mà còn ở tinh thần thể thao và giá trị cộng đồng mà sự kiện mang lại.

Đặc biệt, mùa giải 2026 đánh dấu cột mốc 10 năm IRONMAN 70.3 hiện diện tại Đà Nẵng, đồng thời cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai cự ly IRONMAN toàn phần.

Vinh danh các nhà vô địch tại VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 và VNG IRONMAN Việt Nam 2026 - ảnh 1
Vận động viên tranh tài giải VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026

Theo lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, việc Đà Nẵng được Tổ chức IRONMAN thế giới lựa chọn là địa điểm tổ chức là niềm tự hào lớn của thành phố, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu cho các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quốc tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sự kiện không chỉ góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn quảng bá hình ảnh Đà Nẵng năng động, xanh, sạch, đẹp và thân thiện đến bạn bè quốc tế. Thành phố ghi nhận khoảng 5.000 vận động viên cùng người thân lưu trú, tham quan trong thời gian diễn ra giải đấu, tạo hiệu quả tích cực cho du lịch và dịch vụ địa phương.

Lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng cũng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị tổ chức để tiếp thu ý kiến phản ánh, rút kinh nghiệm và điều chỉnh những bất cập nhằm nâng cao chất lượng tổ chức trong các mùa giải tiếp theo.

Vinh danh các nhà vô địch tại VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 và VNG IRONMAN Việt Nam 2026 - ảnh 2
Các VĐV tranh tài giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026

VNG IRONMAN Việt Nam 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với cự ly toàn phần gồm 3,8km bơi, 180km đạp xe và 42km chạy bộ. Đây là thử thách khắc nghiệt đòi hỏi vận động viên duy trì thể lực, chiến lược dinh dưỡng, khả năng phục hồi cùng sự ổn định tinh thần trong suốt hành trình thi đấu kéo dài đến 17 giờ liên tục.

Trong khi đó, VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 tiếp tục thu hút đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài ở các nội dung 1,9km bơi, 90km đạp xe và 21km chạy bộ.

Cuộc đua diễn ra sôi động từ thời điểm xuất phát đến những bước chạy cuối cùng trước vạch đích tại Công viên Biển Đông. Trên các cung đường thi đấu và khu vực bãi biển, đông đảo người dân, du khách nhiệt tình cổ vũ, tiếp thêm động lực cho các vận động viên chinh phục giới hạn bản thân.

Vinh danh các nhà vô địch tại VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 và VNG IRONMAN Việt Nam 2026 - ảnh 3
Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh (thứ 2, bên phải sang) trao giải cho vận động viên

Kết quả, ở nội dung nam của VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026, vận động viên Rodrigo Acevedo (Isle of Man) xuất sắc giành vị trí thứ Nhất với thành tích 4 giờ 2 phút 22 giây. Xếp thứ Nhì là Lâm Quang Nhật (Việt Nam) với thành tích 4 giờ 13 phút 44 giây, trong khi Ryosuke Ohata (Nhật Bản) giành hạng Ba với thời gian 4 giờ 15 phút 36 giây.

Ở nội dung nữ, Daniela Rodriguez (Colombia) giành giải Nhất với thành tích 4 giờ 50 phút 4 giây. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hyekyeong Seo (Hàn Quốc) với 4 giờ 59 phút 41 giây và Ines Caby (Pháp) với 4 giờ 59 phút 46 giây.

Tại VNG IRONMAN Việt Nam 2026, Andrey Sharipov (Uzbekistan) xuất sắc giành giải Nhất nam với thành tích 8 giờ 45 phút 47 giây. Về Nhì là Meng Yang (Trung Quốc) với thời gian 8 giờ 59 phút 1 giây, còn Joji Nitta (Nhật Bản) xếp thứ Ba với thành tích 9 giờ 11 phút 26 giây.

Ở nội dung nữ, Hope Hoffman (Mỹ) giành vị trí cao nhất với thành tích 9 giờ 49 phút 23 giây. Beibei Qiao (Trung Quốc) giành giải Nhì với thời gian 10 giờ 0 phút 36 giây, trong khi Siming Ji (Trung Quốc) về thứ Ba với thành tích 10 giờ 3 phút 32 giây.