Đà Nẵng đăng cai IRONMAN toàn phần, nâng tầm thể thao Việt

ĐỨC HOÀNG

VHO - Đà Nẵng trở thành điểm hẹn của thể thao sức bền quốc tế khi đăng cai IRONMAN toàn phần, đánh dấu bước tiến mới trên bản đồ thể thao - du lịch.

Chỉ còn gần một tháng nữa, Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai giải ba môn phối hợp cự ly IRONMAN toàn phần tại Đà Nẵng. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến của thể thao sức bền trong nước mà còn góp phần khẳng định vị thế của thành phố trên bản đồ thể thao - du lịch quốc tế.

Theo kế hoạch, ngày thi đấu chính của giải sẽ diễn ra vào 10.5 tại Đà Nẵng, đồng thời trùng với mùa giải thứ 10 của IRONMAN 70.3 Đà Nẵng - sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 2015. Cả hai giải đấu do Sunrise Events Vietnam triển khai, với sự đồng hành chiến lược của VNG.

Đà Nẵng đăng cai IRONMAN toàn phần, nâng tầm thể thao Việt - ảnh 1
Giải đấu sẽ diễn ra tại thành phố biển Đà Nẵng, trùng thời điểm với mùa giải thứ 10 của IRONMAN 70.3 Đà Nẵng

Cột mốc mới của thể thao sức bền Việt Nam

Giải IRONMAN cự ly toàn phần (140,6 dặm) được xem là một trong những thử thách thể lực khắc nghiệt nhất thế giới, bao gồm 2,4 dặm bơi (3,8km), 112 dặm đạp xe (180km) và 26,2 dặm chạy (42,2km). Với yêu cầu cao về chuyên môn và công tác tổ chức, mỗi năm chỉ có số ít điểm đến đủ điều kiện đăng cai.

Việc Việt Nam lần đầu tổ chức thành công cự ly này đưa nước ta trở thành quốc gia thứ 32 trên thế giới đăng cai, đồng thời phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao sức bền trong nước và năng lực tổ chức sự kiện quy mô quốc tế ngày càng hoàn thiện.

Sự trở lại đồng hành của VNG tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hành trình phát triển hệ sinh thái IRONMAN tại Việt Nam. Từ nền tảng IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, việc mở rộng lên cự ly toàn phần được xem là bước tiến mang tính chiến lược, góp phần đưa thể thao sức bền Việt Nam hội nhập sâu hơn với thế giới.

Đà Nẵng đăng cai IRONMAN toàn phần, nâng tầm thể thao Việt - ảnh 2
Theo kế hoạch, ngày thi đấu chính của giải sẽ diễn ra vào 10.5 tại Đà Nẵng

 

Thực tế cho thấy quy mô giải đấu không ngừng tăng trưởng. Từ hơn 1.000 vận động viên của 54 quốc gia năm 2015, đến năm 2026 đã có hơn 3.100 vận động viên đến từ 90 quốc gia đăng ký tham dự – con số cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, cổng đăng ký đã đóng sớm trước hai tháng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sự kiện. Sự góp mặt của hơn 300 vận động viên thuộc hệ thống All World Athlete (AWA) cũng góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn.

Đà Nẵng hướng đến trở thành trung tâm thể thao - du lịch khu vực

Việc đăng cai đồng thời hai giải đấu quy mô lớn phù hợp với định hướng phát triển du lịch thể thao của Đà Nẵng trong nhiều năm qua. Thành phố đã đầu tư mạnh vào hạ tầng ven biển, không gian công cộng và dịch vụ du lịch nhằm từng bước trở thành điểm đến của các sự kiện quốc tế.

Khu vực trung tâm của sự kiện được bố trí tại Công viên Biển Đông – nơi diễn ra xuất phát phần bơi, vạch đích và Làng IRONMAN. Đây sẽ là điểm kết nối chính cho vận động viên và khán giả trong suốt tuần lễ sự kiện.

Đà Nẵng đăng cai IRONMAN toàn phần, nâng tầm thể thao Việt - ảnh 3
Giải ba môn phối hợp cự ly IRONMAN toàn phần được xem là một trong những sự kiện thể thao trong một ngày có yêu cầu thể lực khắc nghiệt nhất hành tinh

Các hoạt động chính như lễ khai mạc, họp báo, trao giải và hội thảo chuyên môn sẽ được tổ chức tại Wyndham Soleil Danang. Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của huyền thoại ba môn phối hợp Mark Allen, đánh dấu lần thứ hai ông trở lại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, mùa giải năm nay ghi dấu ấn với việc ứng dụng công nghệ khi Ban tổ chức ra mắt SEV Concierge - trợ lý số tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ vận động viên tra cứu thông tin, điều hướng và khám phá thành phố một cách thuận tiện.

Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh, cho biết việc đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần đầu tiên tại Việt Nam là một cột mốc quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ thể thao quốc tế. Thành phố tiếp tục đầu tư vào hạ tầng, cảnh quan đô thị và trải nghiệm tổng thể nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của những sự kiện thể thao quy mô lớn.

“Thông qua việc đăng cai các giải đấu quốc tế như VNG IRONMAN Việt Nam và VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, thành phố một lần nữa khẳng định tầm nhìn trở thành trung tâm thể thao - du lịch năng động của khu vực. Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức và các đối tác để đảm bảo chất lượng tổ chức ở mức cao nhất, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và Việt Nam đến bạn bè và du khách quốc tế”, bà Hạnh cho biết. 

Lan tỏa giá trị thể thao và cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở thi đấu chuyên nghiệp, tuần lễ sự kiện còn bao gồm nhiều hoạt động bên lề mang tính cộng đồng. Nổi bật là chương trình chạy bộ từ thiện Newborns Vietnam Run Out nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc trẻ sơ sinh.

Ngoài ra, các giải đấu như SUNRISE SPRINT Việt Nam và IRONKIDS dành cho trẻ em từ 5 đến 15 tuổi cũng được tổ chức, góp phần khuyến khích lối sống năng động cho thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, giải đấu còn mở ra cơ hội cho vận động viên giành suất tham dự các giải vô địch thế giới trong hệ thống IRONMAN World Championship tại Kona (Hawaii) và IRONMAN 70.3 World Championship tại Nice (Pháp).

Bà Võ Tăng Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam, cho biết việc đăng cai IRONMAN cự ly toàn phần không chỉ phản ánh sự trưởng thành của cộng đồng vận động viên trong nước, mà còn cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng tổ chức các sự kiện quy mô và tiêu chuẩn quốc tế.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai SEV Concierge trong mùa giải năm nay là một phần trong nỗ lực nâng cao trải nghiệm của Sunrise Events Vietnam, thông qua việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ vận động viên một cách toàn diện hơn. “Chúng tôi kỳ vọng những đổi mới này sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sự kiện và góp phần thúc đẩy sự phát triển lâu dài của thể thao sức bền tại Việt Nam”, bà Võ Tăng Phương Anh chia sẻ.

Đà Nẵng đăng cai IRONMAN toàn phần, nâng tầm thể thao Việt - ảnh 5
Cổng đăng ký đã được đóng sớm, khẳng định sức hút mạnh mẽ đối với vận động viên trong nước và quốc tế

Với cách tiếp cận như một lễ hội thể thao đa môn, kết hợp thi đấu - trải nghiệm - du lịch, sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút hàng nghìn du khách quốc tế, đóng góp tích cực cho ngành dịch vụ địa phương, đồng thời tiếp tục nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ các sự kiện thể thao tầm cỡ toàn cầu.