Tự tin bước vào cuộc đấu, nỗ lực vượt qua chính mình

THU SÂM

VHO - Trong những ngày này, các chuyến bay chở những thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam lần lượt cất cánh tới Nhật Bản, mở ra hành trình tranh tài tại ASIAD 20.

Những buổi tập cuối đang được hoàn tất trong không khí khẩn trương, háo hức; hành trang được chuẩn bị kỹ lưỡng và trên hết là tinh thần quyết tâm của các vận động viên trước đấu trường lớn nhất châu lục. Từ những môn từng mang về HCV đến các nội dung được kỳ vọng tạo đột phá, tất cả cùng hướng tới mục tiêu từ 4 HCV trở lên.

Tự tin bước vào cuộc đấu, nỗ lực vượt qua chính mình - ảnh 1
Các chuyến bay chở những đội tuyển sẽ nối tiếp lên đường mang theo niềm tin và hy vọng. Ảnh: Quý Lượng

Những chuyến bay mang theo niềm hy vọng

Đêm 15.9, trên chuyến bay VN348, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh sẽ dẫn dắt “đại quân” lên đường sang Nhật Bản.

Căn cứ lịch thi đấu của từng môn, các đội tuyển được bố trí lịch trình tới Nhật Bản phù hợp với kế hoạch chuyên môn và quy định của Ban Tổ chức. Trong đêm 15 và ngày 16.9, các cán bộ đoàn cùng thành viên các đội tuyển Karate, Rowing, Wushu, Canoeing sẽ lần lượt lên đường.

Theo lịch trình dự kiến của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đội tuyển Bắn súng gồm 21 thành viên rời Việt Nam ngày 15.9 trên chuyến bay VN348, khởi hành lúc 0h15 và đến Nhật Bản lúc 6h55.

Ngày 16.9, lực lượng chính của Karate gồm 10 thành viên lên đường cùng cán bộ đoàn và một số đội tuyển; 4 thành viên khác của Karate có lịch trình riêng. Đến ngày 18.9, 25 thành viên đội tuyển Cầu mây dự kiến tiếp tục hành trình tới Nhật Bản.

Đó đều là những cái tên đặc biệt được chờ đợi. Bắn súng, Cầu mây và Karate chính là ba môn đã mang về 3 HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19. Vì vậy, trong hành trình hướng tới mục tiêu từ 4 HCV trở lên lần này, việc duy trì khả năng cạnh tranh ở những thế mạnh truyền thống có ý nghĩa quan trọng.

Nhưng ASIAD 20 không chỉ đặt kỳ vọng vào những “mũi nhọn” quen thuộc. Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, Thể thao Việt Nam đặt hy vọng vào Cầu mây, Karate, Bắn súng, Điền kinh và Đua thuyền. Trong đó, Bắn súng, Cầu mây, Karate, Điền kinh đều từng giành HCV ASIAD; Rowing từng giành HCB tại hai kỳ Đại hội năm 2010 và 2014.

“Phần còn lại phụ thuộc vào đối thủ và các bộ phận chuyên môn đã có những đánh giá tương đối sát qua các giải đấu cũng như theo dõi thông số chuyên môn. Chúng tôi đặt ra mục tiêu từ những đánh giá chuyên môn, thông số thực tế chứ không phải để biểu dương. Chúng ta hoàn toàn có cơ hội đạt được mục tiêu này”, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết.

Niềm tin vì thế không chỉ được đặt trên những kỳ vọng, mà được xây dựng từ quá trình chuẩn bị và những thông số chuyên môn thực tế. Khi thời điểm lên đường đã cận kề, mỗi vận động viên đều hiểu phía trước là cuộc cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng cũng là cơ hội để biến những tháng ngày tập luyện thành thành tích trên đấu trường châu lục.

Chờ những đột phá

Bên cạnh ba môn từng giành HCV ở kỳ Đại hội gần nhất, Thể thao Việt Nam còn chờ đợi khả năng tạo đột phá từ một số nội dung đã có những bước tiến đáng chú ý trong thời gian qua.

Điền kinh là một trong số đó. Ở các nội dung tiếp sức 4x100m và 4x400m nữ, Thể thao Việt Nam đang sở hữu thế hệ vận động viên có trình độ tiệm cận nhóm đầu châu Á. Sự ổn định của các trụ cột cùng khả năng phối hợp trong chiến thuật trao gậy đã giúp đội hình đạt được những thông số khả quan tại các giải quốc tế trước ASIAD.

Ở những cuộc đua mà thành tích đôi khi được phân định bằng những phần rất nhỏ của giây, sự chính xác trong từng lần trao gậy, khả năng duy trì tốc độ và bản lĩnh ở đoạn nước rút sẽ có ý nghĩa quyết định. Nếu phát huy tốt những yếu tố này, các nữ tuyển thủ Việt Nam có cơ sở để hướng tới vị trí cao.

Đua thuyền, gồm Rowing và Canoeing, cũng bước vào Đại hội với những kỳ vọng mới. Các tay chèo Việt Nam đã tích lũy thêm kinh nghiệm qua những đấu trường quốc tế, trong đó có dấu ấn giành suất tham dự Olympic Paris và những tấm huy chương tại giải vô địch châu Á.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các vận động viên kỳ cựu với sức vươn của những gương mặt trẻ đang tạo thêm chiều sâu cho lực lượng. Trong môn thể thao đòi hỏi cao về thể lực, kỹ thuật và chiến thuật phân phối sức, quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ là nền tảng để các tay chèo Việt Nam tìm kiếm cơ hội cạnh tranh.

Thể thao điện tử (Esports) cũng được chờ đợi khi có sự đầu tư bài bản hơn trong cơ cấu lực lượng. Các vận động viên Việt Nam ở một số nội dung chiến thuật và đối kháng cá nhân đang có thứ hạng ổn định trên bảng xếp hạng quốc tế. Đặc thù thi đấu trên nền tảng kỹ thuật số cũng phần nào thu hẹp khoảng cách về điều kiện cơ sở vật chất, mở ra khả năng tạo bất ngờ trước những đối thủ mạnh.

Một niềm hy vọng khác đến từ Thể dục dụng cụ với Nguyễn Văn Khánh Phong ở nội dung vòng treo. Bài thi có độ khó chuyên môn tiệm cận trình độ quốc tế giúp Khánh Phong có cơ sở cạnh tranh trong nhóm dẫn đầu nếu thực hiện tốt phần thi và bảo đảm sự ổn định ở khâu tiếp đất. Bên cạnh đó, một số nội dung võ thuật mới cũng được kỳ vọng tạo thêm những bất ngờ về thành tích.

Những hy vọng ấy khiến hành trình tới Nhật Bản của Đoàn Thể thao Việt Nam không chỉ được đặt trên vai các nhà vô địch của kỳ ASIAD trước. Đằng sau những gương mặt giàu kinh nghiệm còn là một thế hệ vận động viên đang khao khát khẳng định mình, sẵn sàng bước vào cuộc cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất châu lục.

“Điểm tựa của Đoàn Thể thao Việt Nam không chỉ nằm ở việc bảo vệ thành tích của các nội dung đương kim vô địch, mà còn ở tinh thần quyết tâm, không ngại thử thách của các vận động viên trẻ tuổi.

Đây chính là nguồn lực dự phòng chiến lược, sẵn sàng tạo nên những bước đột phá chuyên môn để đồng hành cùng toàn đoàn hướng tới việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra”, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Những ngày tới, các chuyến bay chở các đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục nối nhau tới Nhật Bản theo lịch thi đấu. Điền kinh dự kiến lên đường ngày 22.9 cùng Cầu lông và Bắn cung; các đội tuyển khác cũng lần lượt di chuyển theo kế hoạch. Lịch bay có thể được điều chỉnh để phù hợp với quyết định của Ban Tổ chức và lịch thi đấu tại Đại hội.

Phía trước là những cuộc tranh tài không dễ dàng, nơi mỗi tấm huy chương đều phải đổi bằng nỗ lực và bản lĩnh ở giới hạn cao nhất.

Nhưng trước giờ lên đường, từ những nhà vô địch ASIAD đến các gương mặt trẻ mang theo khát vọng tạo bất ngờ, Đoàn Thể thao Việt Nam đang cùng chung một tâm thế: Tự tin bước vào cuộc đấu, nỗ lực vượt qua chính mình và hướng tới mục tiêu vượt ngưỡng tại ASIAD 20.